Một số địa phương ban hành quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý

Trần Tuấn |

Hà Nội - Đại diện Bộ Tư pháp cho biết, trong quá trình chống dịch, một số địa phương ban hành văn bản có nội dung về quy định phòng, chống dịch chưa có cơ sở pháp lý tuy nhiên đã được thu hồi hoặc thay thế kịp thời.

Chiều 22.10, Bộ Tư pháp tổ chức họp báo công tác tư pháp quý III năm 2021. Tại cuộc họp báo, cơ quan báo chí đặt câu hỏi về tính pháp lý liên quan đến một số văn bản quy định về chống dịch COVID-19 ở một số địa phương.

Trả lời về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thu Hòe, Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp cho biết từ tháng 2.2020 đến nay, khi Chính phủ công bố dịch bệnh trên toàn quốc, cho đến tháng 30.8.2021, Bộ Tư pháp đã kiểm tra 165 văn bản của các địa phương ban hành có liên quan đến nội dung phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Hòe cho biết, theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm, khi có văn bản công bố tình trạng dịch bệnh của người có thẩm quyền thì UBND cấp tỉnh phải thực hiện các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh. Trong đó có các biện pháp hạn chế quyền giao dịch, lưu thông, giao tiếp trong khu vực công cộng. Chính vì thế, nhiều địa phương đã ban hành văn bản để kiềm tỏa người dân ngăn lây lan dịch bệnh. Đến thời điểm này, điều đó đã góp phần vào kiểm soát dịch bệnh trên cả nước.

Tuy nhiên, theo đại diện Bộ Tư pháp, có những địa phương đưa ra quy định liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 chưa có cơ sở pháp lý.

"Ví dụ, có địa phương ban hành văn bản yêu cầu cụ thể về danh sách cơ sở y tế được xét nghiệm COVID-19 ở địa phương mình mà không đưa ra được lý do chính đáng. Hai là văn bản ngăn sông cấm chợ ở các địa phương. Ba là để vào địa phương phải có giấy xác nhận âm tính của chính địa phương đó. Những văn bản này là chưa có cơ sở pháp lý", Phó Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp nói.

Bà Hòe cho biết thêm, chính quyền địa phương sau khi ban hành văn bản cũng thấy ngay đó dù là biện pháp chống dịch nhưng phải nghiên cứu thêm, vì vậy có những văn bản vừa ban hành hôm trước, hôm sau đã thu hồi ngay, hoặc thay thế bằng văn bản khác.

"Mặc dù chúng tôi đã phát hiện ra nhưng do văn bản đã thu hồi hoặc thay thế, không gây ra hậu quả pháp lý nên không phải thực hiện quy trình kiểm tra xử lý", bà Hòe nói.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tri ân, khen thưởng tất cả những người hỗ trợ chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM xem những người đã tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch là những ân nhân của mình và cần phải tri ân.

Đổi mới tư duy phòng, chống dịch, đặt trọng tâm vào thích ứng an toàn

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đổi mới tư duy trong công tác phòng chống dịch, đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh.

WHO đánh giá cao cách tiếp cận toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian gần đây, khi vaccine đã được bao phủ ở phạm vi rộng hơn thì các chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 đã được ban hành.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

TPHCM tri ân, khen thưởng tất cả những người hỗ trợ chống dịch

Huyên Nguyễn |

TPHCM xem những người đã tham gia hỗ trợ thành phố chống dịch là những ân nhân của mình và cần phải tri ân.

Đổi mới tư duy phòng, chống dịch, đặt trọng tâm vào thích ứng an toàn

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, vấn đề quan trọng đầu tiên hiện nay là phải đổi mới tư duy trong công tác phòng chống dịch, đặt trọng tâm vào việc thích ứng an toàn, linh hoạt và có hiệu quả với dịch bệnh.

WHO đánh giá cao cách tiếp cận toàn dân trong phòng, chống dịch COVID-19

Vương Trần - Phạm Đông |

Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian gần đây, khi vaccine đã được bao phủ ở phạm vi rộng hơn thì các chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả COVID-19 đã được ban hành.