Một phụ nữ chống phá Nhà nước bị bắt tạm giam

Việt Dũng |

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội vừa ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thuý Hạnh do có hành vi chống phá Nhà nước.

Theo Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thúy Hạnh bị khởi tố, tạm giam về tội Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lệnh bắt tạm giam, khám xét đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (68 tuổi, ở quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) được thực hiện hôm 7.4.2021.

Cơ quan An ninh điều tra xác định bà Hạnh có hành vi làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các Quyết định, Lệnh của cơ quan điều tra đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.Hà Nội phê chuẩn.

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP.Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước

DIỆU ANH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (61 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Phạm Chí Dũng bị án 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Anh Tú |

Ngày 5.1.2021, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn cùng 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Sau khi mãn hạn tù, cả 3 bị cáo phải chịu thêm 3 năm quản chế tại địa phương.

Công an Cần Thơ bắt thêm một đối tượng chống phá Nhà nước

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Bình là em ruột của Lê Minh Thể, đối tượng đã bị xử phạt 2 năm tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”...

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng tuyên truyền tài liệu chống phá Nhà nước

DIỆU ANH |

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Trần Quốc Khánh (61 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam" quy định tài điều 117 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị cáo Phạm Chí Dũng bị án 15 năm tù về tội chống phá Nhà nước

Anh Tú |

Ngày 5.1.2021, TAND TPHCM đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phạm Chí Dũng 15 năm tù, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn cùng 11 năm tù về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước CHXHCN Việt Nam". Sau khi mãn hạn tù, cả 3 bị cáo phải chịu thêm 3 năm quản chế tại địa phương.

Công an Cần Thơ bắt thêm một đối tượng chống phá Nhà nước

TRẦN LƯU - THÀNH NHÂN |

Bình là em ruột của Lê Minh Thể, đối tượng đã bị xử phạt 2 năm tù với tội danh “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”...