Một nhà báo bị bắt quả tang vì cưỡng đoạt 210 triệu đồng

Mai Hường |

Cơ quan công an cho rằng, ông Trần Trọng Lâm (44 tuổi) - Phó Trưởng ban Xã hội - Bạn đọc, Báo Sức khỏe và Đời sống tống tiền một phòng khám đa khoa ở thành phố Bắc Giang.

Theo đó, khoảng 16h15 ngày 25.7, tại khu vực phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang bắt quả tang đối tượng Trần Trọng Lâm có hành vi cưỡng đoạt 210 triệu đồng.

Bị hại trong vụ việc là Dương Văn T (sinh năm 1982, ở Nguyễn Thái Học, Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội). Ông T là cổ đông của Phòng khám đa khoa Kinh Đô, có địa chỉ tại lô 79, đường Minh Khai, phường Xương Giang, thành phố Bắc Giang.

Bước đầu, ông Lâm khai nhận, do nắm bắt được Phòng khám đa khoa Kinh Đô có lỗi sai phạm nên đã đe dọa các cổ đông chuyển tiền nhằm “cho qua”, nếu không thì sẽ viết bài đăng báo.

Công an tỉnh Bắc Giang đã thu giữ 210 triệu đồng, 1 xe ôtô, 2 điện thoại di động, một số giấy tờ có liên quan và đang phối hợp điều tra mở rộng.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn tường trình về việc bị 2 phóng viên tống tiền

Trần Lâm |

Liên quan vụ việc 2 phóng viên của một tạp chí bị bắt, ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (trước kia là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đã có đơn tường trình gửi cơ quan chức năng.

Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì nghi tống tiền 200 triệu đồng

Hữu Long |

Công an bắt giữ thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk khi người này đang làm nhiệm vụ thanh tra tại huyện Krông Năng.

Bắt Trưởng ban Thời sự tạp chí Hoà Nhập vì tống tiền, cưỡng đoạt 200 triệu đồng

Việt Dũng |

Lê Văn Trọng (50 tuổi, Hà Nội) là Trưởng ban Thời sự Tạp chí điện tử Hòa nhập bị Công an Hà Nội cáo buộc có hành vi tống tiền doanh nghiệp, cưỡng đoạt 200 triệu đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phó Chủ tịch thị xã Nghi Sơn tường trình về việc bị 2 phóng viên tống tiền

Trần Lâm |

Liên quan vụ việc 2 phóng viên của một tạp chí bị bắt, ông Hồ Đình Tùng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn (trước kia là huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá) đã có đơn tường trình gửi cơ quan chức năng.

Thanh tra viên Sở Nội vụ Đắk Lắk bị bắt vì nghi tống tiền 200 triệu đồng

Hữu Long |

Công an bắt giữ thanh tra viên thuộc Sở Nội vụ Đắk Lắk khi người này đang làm nhiệm vụ thanh tra tại huyện Krông Năng.

Bắt Trưởng ban Thời sự tạp chí Hoà Nhập vì tống tiền, cưỡng đoạt 200 triệu đồng

Việt Dũng |

Lê Văn Trọng (50 tuổi, Hà Nội) là Trưởng ban Thời sự Tạp chí điện tử Hòa nhập bị Công an Hà Nội cáo buộc có hành vi tống tiền doanh nghiệp, cưỡng đoạt 200 triệu đồng.