Một công nhân tử vong trong công ty bia Hải Dương

Bùi Tú |

Công an tỉnh Hải Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết một công nhân tử vong tại khu xử lý nước thải của Công ty Bia Hải Dương.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, vào khoảng 15 giờ ngày 27.6, anh Nguyễn Thành Sơn (sinh năm 1979, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương) là Tổ trưởng tổ xử lý nước của Công ty Bia Hải Dương, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, phát hiện anh P.V.H, (SN1963) số nhà 8A Nguyễn Du, phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương - là Công nhân của Nhà máy bia Hải Dương - chết tại khu vực đặt máy xử lý nước thải của công ty.

Nhận được tin báo, Cơ quan Công an đã có mặt tại hiện trường và tiến hành khám nghiệm để tìm ra nguyên nhân cái chết.

Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đang phối hợp lập hồ sơ điều tra làm rõ một vụ việc một người đi đòi nợ bị con nợ đâm chết.

Theo đó, vào khoảng 21h00 ngày 29.5, anh Nguyễn Văn T, (SN 1973), trú tại thôn Qua Bộ, xã Liên Hồng, huyện Gia Lộc đến nhà anh Nguyễn Văn Biệt (SN 1978), ở cùng thôn để đòi tiền và hai bên đã có tranh cãi dẫn đến xô xát. Sau đó, đối tượng Biệt dùng con dao gọt hoa quả đâm vào bụng anh T.

Hậu quả vụ xô xát đã làm cho anh T bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, TP Hà Nội. Đến 9 giờ 27 phút ngày 27.6, anh T đã không qua khỏi và tử vong. Hiện vụ việc trên đang được cơ quan Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Bùi Tú
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Thực hư chuyện CSGT rượt đuổi khiến 2 cô gái bị tai nạn

P.Đ - Trần Vương |

Liên quan đến vụ va chạm vào xe ôtô tải, hai cô gái trẻ bị thương xảy ra ngày 7.7 tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cơ quan công an vừa có thông tin chính thức vụ việc.

Hải Dương: Những con kênh bị "bức tử"

Bùi Tú |

Những dòng kênh vốn chứa nước để tưới tiêu, lưu thông dòng nước. Tuy nhiên, hiện trạng nhiều con kênh bị rác thải bủa vây, bị lấn chiếm xây dựng trái phép, làm bít dòng chảy, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Dương: Thực hư chuyện CSGT rượt đuổi khiến 2 cô gái bị tai nạn

P.Đ - Trần Vương |

Liên quan đến vụ va chạm vào xe ôtô tải, hai cô gái trẻ bị thương xảy ra ngày 7.7 tại thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, cơ quan công an vừa có thông tin chính thức vụ việc.

Hải Dương: Những con kênh bị "bức tử"

Bùi Tú |

Những dòng kênh vốn chứa nước để tưới tiêu, lưu thông dòng nước. Tuy nhiên, hiện trạng nhiều con kênh bị rác thải bủa vây, bị lấn chiếm xây dựng trái phép, làm bít dòng chảy, đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hải Dương: Dân chặn cụm công nghiệp vì xả thải trực tiếp ra môi trường

Bùi Tú |

Hàng trăm người dân bức xúc chặn cổng vào cụm công nghiệp Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương) vì cho rằng, các doanh nghiệp ở đây đã xả nước thải trực tiếp ra môi trường. Hậu quả của chặn cổng đã làm hàng ngàn công nhân không vào nhà máy làm việc được.