Một cá nhân trồng 120 cây cần sa trong vườn tiêu

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Công an huyện Đắk Song vừa phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật một người dân ở trên địa bàn lén lút trồng 120 cây cần sa trong vườn hồ tiêu.

Ngày 21.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk Song cho biết vừa phát hiện bắt giữ một vụ trồng cây cần sa trái phép trên địa bàn huyện.

Lực lượng Công an huyện Đắk Song phát hiện vụ việc người dân trồng 120 cây cần sa trong vườn hồ tiêu. Ảnh: Bá Hiển
Công an huyện Đắk Song phát hiện vụ việc người dân trồng 120 cây cần sa trong vườn hồ tiêu. Ảnh: Bá Hiển

Thực hiện đợt cao điểm tấn công tội phạm, Công an huyện Đắk Song đã tiến hành kiểm tra và phát hiện tại khu vực vườn rẫy của ông Trần Mạnh Lễ, sinh năm 1973, trú tại xã Nâm N’Jang (Đắk Song) đang trồng 120 cây cần sa trái phép xen lẫn trong vườn tiêu.

Thời điểm phát hiện, cây cần sa có chiều cao khoảng từ 30 - 120cm. Qua làm việc, ông Lễ khai nhận trước đó đã được một người đàn ông ở Đắk Lắk (chưa xác định nhân thân lai lịch) cho cây giống mang về trồng để chăn nuôi heo, gà…

Hiện Công an huyện Đắk Song đã thu giữ toàn bộ số cây cần sa, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và chúc Tết tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 20.1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết để động viên cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 ở tỉnh Đắk Nông.

Vựa đào Nhật Tân khoe sắc trên đất... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Anh Lã Minh Thư là nông dân đầu tiên ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đưa cây đào Nhật Tân có nguồn gốc từ Hà Nội về trồng trên vùng đất Đắk Nông. Những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2022, hàng ngàn cây đào Nhật Tân của gia đình anh Thư đã đơm nụ, sẵn sàng khoe sắc, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm 8 lãnh đạo sở, ngành

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sáng 18.1, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ cho nhiều sở, ngành.

Mắc ca Đắk Nông “cháy hàng” dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 5 năm trở lại đây, mắc ca là đặc sản mới được người dân ở huyện Tuy Đức tự tay sản xuất, chế biến, phân phối ra thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề, nên dù các cơ sở sản xuất mắc ca ở Đắk Nông đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu người tiêu dùng.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương thăm và chúc Tết tại Đắk Nông

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Ngày 20.1, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã đến thăm, tặng quà Tết để động viên cho các gia đình chính sách, người nghèo, công nhân, lao động khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2022 ở tỉnh Đắk Nông.

Vựa đào Nhật Tân khoe sắc trên đất... Đắk Nông

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Anh Lã Minh Thư là nông dân đầu tiên ở xã Nam Xuân, huyện Krông Nô đưa cây đào Nhật Tân có nguồn gốc từ Hà Nội về trồng trên vùng đất Đắk Nông. Những ngày cận Tết Nguyên đán năm 2022, hàng ngàn cây đào Nhật Tân của gia đình anh Thư đã đơm nụ, sẵn sàng khoe sắc, mang lại thu nhập cao cho gia đình.

UBND tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm 8 lãnh đạo sở, ngành

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Sáng 18.1, UBND tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ công bố quyết định về công tác cán bộ cho nhiều sở, ngành.

Mắc ca Đắk Nông “cháy hàng” dịp Tết

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Khoảng 5 năm trở lại đây, mắc ca là đặc sản mới được người dân ở huyện Tuy Đức tự tay sản xuất, chế biến, phân phối ra thị trường. Tết Nguyên đán đang cận kề, nên dù các cơ sở sản xuất mắc ca ở Đắk Nông đã chạy hết công suất vẫn không đáp ứng xuể nhu cầu người tiêu dùng.