Mở quán ăn sáng nhưng chưa xét nghiệm PCR, chủ quán bị phạt 5 triệu đồng

QUỲNH CHI |

Sau hơn 1 tháng không phát hiện ca mắc COVID-19 mới, tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, lực lượng công an tỉnh tổ chức kiểm tra, nhắc nhở 11 doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phát hiện 01 doanh nghiệp (Vĩnh Yên) vi phạm quy định phòng, chống dịch, phục vụ khách ngoại tỉnh chơi golf;

01 cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không tạm dừng hoạt động (Sông Lô); 01 trường hợp không chấp hành mệnh lệnh của lực lượng chức năng, cố tình điều khiển phương tiện vượt qua chốt kiểm soát khi không đủ điều kiện (K.V.T, SN 1982 ở xã Hoàng Hoa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc).

Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt 06 trường hợp số tiền 5.500.000 đồng về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng (Bình Xuyên 02, Yên Lạc 02, Vĩnh Tường 02); 06 trường hợp số tiền 30.000.000 đồng về hành vi trốn chốt kiểm soát để vào địa bàn (Bình Xuyên).

Đặc biệt tại huyện Yên Lạc, Công an tỉnh đã đề nghị xử phạt 01 trường hợp số tiền 5.000.000 đồng về hành vi mở quán ăn sáng nhưng chưa xét nghiệm PCR theo quy định đối với chủ cơ sở kinh doanh (Yên Lạc);

01 trường hợp tại huyện Sông Lô số tiền 7.500.000 đồng về hành vi không khai báo y tế khi đi từ vùng dịch về; 01 trường hợp số tiền 7.500.000 đồng về hành vi không chấp hành yêu cầu của chốt kiểm soát phòng, chống dịch.

Lũy kế từ ngày 01.5.2021 đến nay, lực lượng Công an Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hoặc đề nghị xử phạt 3.544 trường hợp số tiền 7.128.850.000 đồng.

QUỲNH CHI
TIN LIÊN QUAN

Loại rau chứa vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển

Trúc Ly (Theo DailyMail) |

Các nhà khoa học tới từ Mỹ đang phát triển một loại rau mang công nghệ mRNA giống với vaccine COVID-19 do Moderna và Pfizer sản xuất.

DrAid– Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

Diệu An |

DrAid cho COVID-19- sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện trong giai đoạn COVID-19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay. Đây được coi là một công cụ hỗ trợ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 mới hữu hiệu, góp phần chủ động dự phòng và kiểm soát dịch hiệu quả.

Trạm xét nghiệm COVID-19 lấy mẫu tận xe đầu tiên tại Việt Nam

KHÁNH LINH |

Bệnh viện FV (TPHCM) vừa triển khai Trạm xét nghiệm COVID-19 tận xe theo mô hình Drive-Thru bằng kỹ thuật RT-PCR đầu tiên tại Việt Nam.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Loại rau chứa vaccine phòng COVID-19 đang được phát triển

Trúc Ly (Theo DailyMail) |

Các nhà khoa học tới từ Mỹ đang phát triển một loại rau mang công nghệ mRNA giống với vaccine COVID-19 do Moderna và Pfizer sản xuất.

DrAid– Công cụ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 ứng dụng AI đầu tiên tại Việt Nam

Diệu An |

DrAid cho COVID-19- sản phẩm ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của Công ty Cổ phần VinBrain (thuộc Tập đoàn Vingroup) – vừa được Hội đồng Khoa học Bộ Y tế nghiệm thu và đặc biệt kiến nghị nên sớm đưa vào sử dụng hàng ngày tại các bệnh viện trong giai đoạn COVID-19 đang tiếp tục lây lan như hiện nay. Đây được coi là một công cụ hỗ trợ sàng lọc và tiên lượng điều trị COVID-19 mới hữu hiệu, góp phần chủ động dự phòng và kiểm soát dịch hiệu quả.

Trạm xét nghiệm COVID-19 lấy mẫu tận xe đầu tiên tại Việt Nam

KHÁNH LINH |

Bệnh viện FV (TPHCM) vừa triển khai Trạm xét nghiệm COVID-19 tận xe theo mô hình Drive-Thru bằng kỹ thuật RT-PCR đầu tiên tại Việt Nam.