Mở phiên xử 'tú ông' môi giới bán dâm hàng nghìn USD

Huân Cao - Anh Tuấn |

Đang là sinh viên tại một trường đại học ở TP HCM, Kiều Đại Dũ kiêm làm "tú ông" quản lý nhóm người người mẫu, á hậu... bán dâm cho các đại gia với giá lên đến hàng nghìn USD.

Sáng nay 15.7, TAND TP HCM mở phiên xử sơ thẩm vụ Kiều Đại Dũ (23 tuổi, tên gọi khác Pi, quê quán Bình Định) tội Môi giới mại dâm theo Khoản 2, Điều 328, BLHS 2015 với khung hình phạt cao nhất 7 năm tù.

8h sáng bị cáo Dũ được dẫn giải đến tòa.

8h sáng bị cáo Dũ được dẫn giải đến tòa. Ảnh: AT

Theo cáo trạng, ngày 29.8.2018, Dũ điều 2 cô gái theo yêu cầu của hai đại gia, đó là N (SN 1996, quê Bà Rịa Vũng Tàu) và T (SN 1996, quê Thanh Hóa) thương lượng giá "đi khách".  N đồng ý giá 3 triệu đồng và T ra giá 6 triệu đồng.

Sau đó, Dũ gọi điện cho đại gia báo giá gấp đôi số tiền đã thỏa thuận với hai "chân dài". Hôm sau, Dũ cùng N đến một khách sạn ở đường Trần Hưng Đạo (quận 5), tại đây, Dũ nhận 19 triệu đồng từ khách hàng và bị Công an ập vào bắt quả tang khi hai bên đang thực hiện mua bán dâm.

Trước đó một tuần, theo yêu cầu từ đại gia, Dũ đã điều MC truyền hình C.V (SN 1997) với giá giá 600 USD/lần và á hậu N.T.D (SN 1995) với giá 5.000 USD/lần. Để hưởng chênh lệch, Dũ đã nâng giá lên với khách đại gia lần lượt là với V 1.500 USD/ lần, với D là 7.000 USD/lần.

 
Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng. Ảnh: AT

Chiều 30.8.2018, Dũ đến quán cafe tại góc đường Lê Lai, Nguyễn Trãi-Tôn Thất Tùng (quận 1), nhận từ khách 8.500 USD và 500 USD tiền thưởng. Sau đó, á hậu D và MC V  cũng đến quán và nhận tiền bán dâm. Sau đó, 2 khách đại gia và 2 chân dài trên đi bộ sang khách sạn lên phòng thực hiện hành vi bán dâm thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, á hậu D và MC V khai nhận Dũ là người môi giới mại dâm cho hai cô này. Cơ quan chức năng xác định Dũ hưởng lợi từ hành vi môi giới mại dâm được 89 triệu đồng.

Kiều Đại Dũ tại tòa. Ảnh: AT
Kiều Đại Dũ tại tòa. Ảnh: AT

Được biết, N.T.D trong đường dây bán dâm của Dũ là một chân dài nổi tiếng trong showbiz. Năm 2017, D tham gia cuộc thi sắc đẹp tại nước ngoài và đăng quang ngôi vị hoa hậu. Năm 2018, D tiếp tục tham gia cuộc thi sắc đẹp khác và đạt danh hiệu á hậu, á hậu này cũng có chụp bộ ảnh tại Đà Lạt và gây xôn xao dư luận.

Huân Cao - Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Khi nào Tòa án có thể tuyên bố người mất tích?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email vuthatvx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, sau đó, chồng tôi bỏ nhà đi. Trong 3 năm kể từ ngày bỏ nhà đi, chồng tôi không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Nay, tôi muốn làm thủ tục tuyên bố mất tích đối với chồng thì cần phải làm gì? Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục tuyên bố mất tích?

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.

Vợ cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đâm đơn kiện Interpol ra tòa án quốc tế

Hải Anh |

Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế này.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khi nào Tòa án có thể tuyên bố người mất tích?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email vuthatvx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Vợ chồng tôi kết hôn đã được 5 năm, sau đó, chồng tôi bỏ nhà đi. Trong 3 năm kể từ ngày bỏ nhà đi, chồng tôi không liên lạc với bất kỳ ai trong gia đình. Nay, tôi muốn làm thủ tục tuyên bố mất tích đối với chồng thì cần phải làm gì? Pháp luật quy định như thế nào về thủ tục tuyên bố mất tích?

Chồng Hàn Quốc đánh đập vợ Việt tàn nhẫn nói gì khi trình diện tòa án?

H.N (T/H) |

Nghi phạm trong vụ đánh đập vợ người Việt tàn nhẫn làm rúng động dư luận Hàn Quốc đã trình diện tại tòa án thành phố Gwangju (Hàn Quốc) sáng 8.7, để nghe quyết định bắt giam.

Vợ cựu Chủ tịch Mạnh Hoành Vĩ đâm đơn kiện Interpol ra tòa án quốc tế

Hải Anh |

Vợ của cựu Chủ tịch Interpol Mạnh Hoành Vĩ đã kiện Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế này.