Mở lại phiên toà xét xử Đường “Nhuệ"

Trần Lâm |

Toà án Nhân dân TP. Thái Bình vừa ra thông báo về việc mở lại phiên toà xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Xuân Đường (thường gọi là Đường “Nhuệ") và các bị cáo liên quan trong vụ án “Xâm phạm chỗ ở công dân”.

Theo đó, sáng mai (18.10), TAND TP. Thái Bình sẽ mở lại phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 89/2021/HSST ngày 22.6.2021 đối với các bị cáo Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) và Bùi Mạnh Tiến (Tiến “Trắng”). Hai bị cáo này bị xét xử về tội “Xâm phạm chỗ ở của công dân” theo khoản 1 Điều 124 Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009.

Ngoài các bị cáo, TAND TP. Thái Bình đã triệu tập Nguyễn Thị Dương là vợ của Đường “Nhuệ” với tư cách người làm chứng. Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980 hiện đang chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Thái Bình.

Các luật sự tham gia bào chữa cho bị cáo là ông Hà Trọng Đại và ông Hoàng Văn Doãn thuộc Cty TNHH Hà Trọng Đại và cộng sự.

Người bị hại trong vụ xét xử này là ông Nguyễn Văn Lẫm, sinh năm 1962 và bà Phạm Thị Quyết, sinh năm 1967 cùng ngụ tại tổ 4, phường Trần Lãm, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Tham gia bào chữa cho vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết là các luật sư: Trần Hồng Lĩnh thuộc VP Luật sư Lĩnh Chính Thắng; luật sư Lã Viết Nam – Cty TNHH MTV Nhân Ái. 2 luật sư này thuộc Đoàn Luật sư TP. Hải Phòng và luật sư Phạm Quang Xá của Cty TNHH XTVN thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội.

Trước đó, ngày 6.2.2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “xâm phạm chỗ ở của công dân” sau quá trình điều tra bổ sung tin báo tố giác tội phạm của ông Nguyễn Văn Lẫm - Giám đốc Cty TNHH Lâm Quyết và vợ là bà Phạm Thị Quyết.

Ông Lẫm, bà Quyết nhiều lần làm đơn tố cáo Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", sinh năm 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình) có hành vi cho người đến Cty của mình cấm công nhân không được làm việc, đuổi hết công nhân ra ngoài, chiếm giữ tài sản, đồ đạc làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất; đe doạ đánh, giết và đưa hình ảnh gia đình ông Lẫm lên mạng xã hội... để siết nợ vào thời gian tháng 10.2017.

Lao Động đã nhiều lần đưa tin, ngày 11.5.2020, ngày 11.5.2020, tại Thái Bình, TAND cấp cao tại Hà Nội đã xét xử phiên phúc thẩm vụ án hình sự "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến ông Nguyễn Văn Lẫm và bà Phạm Thị Quyết với tư cách là bị cáo.

Tại phiên tòa này, hai bị cáo Nguyễn Văn Lẫm và Phạm Thị Quyết tiếp tục tố cáo nhóm đối tượng do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu đã chiếm đoạt Cty TNHH Lâm Quyết, chiếm đoạt tài sản, tiêu hủy tài sản; tố cáo về việc Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an TP.Thái Bình bao che, dung túng cho nhóm của Đường.

Nguyễn Xuân Đường thừa nhận đối tượng đã nhiều lần đến Cty TNHH Lâm Quyết để đòi tiền do vợ chồng ông Lẫm, bà Quyết có vay 1,7 tỉ đồng. Tuy nhiên, Đường phủ nhận việc chiếm giữ Cty, hủy hoại tài sản, mà cho rằng đối tượng đến là để “bảo vệ tài sản” cho Cty (khỏi bị các chủ nợ khác đến chiếm giữ).

Tại phiên toà, HĐXX nhận định: Cáo trạng bản án sơ thẩm, nội dung kháng cáo cũng như lời khai của các bị cáo, bị hại, nhân chứng... cho thấy, vụ án còn nhiều vấn đề cần xem xét, điều tra thêm.

Cụ thể, việc xác định tư cách tố tụng đối với Nguyễn Xuân và Bùi Mạnh Tiến là những đối tượng bị ông Lẫm, bà Quyết và những người khác tố cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản Cty TNHH Lâm Quyết…; nên tại phiên tòa sơ thẩm xác định tư cách tham gia của Nguyễn Xuân Đường và Bùi Mạnh Tiến là những người làm chứng là không phù hợp.

Tại tòa phúc thẩm, các nhân chứng khẳng định có nhóm người của Đường đuổi người khỏi công ty. Ngoài ra, bằng chứng ghi âm về việc Đường ép ông Lẫm phải chuyển nhượng công ty, nếu không sẽ nguy hiểm tính mạng nhưng cơ quan điều tra không điều tra, không đối chất.

Nhận thấy, việc điều tra, thu thập chứng cứ, giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm là không đầy đủ, HĐXX quyết định hủy bản án hình sự sơ thẩm số 25 ngày 12.6.2019 Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình; chuyển hồ sơ vụ án cho Viện KSND Thái Bình. Ông Lẫm và bà Quyết cũng được cho tại ngoại sau 2 năm tạm giam.

Tháng 11.2020, Viện KSND tỉnh Thái Bình ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 12 ngày 29.3.2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình liên quan đến việc Đường "Nhuệ" và đàn em bị tố chiếm đóng, hủy hoại tài sản tại Cty TNHH Lâm Quyết (xã Vũ Chính, TP.Thái Bình); đồng thời, giao Công an TP.Thái Bình phục hồi điều tra, làm rõ những nội dung tố cáo nêu trên.

Trần Lâm
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Công an triệt phá băng nhóm Đường Nhuệ được điều về Hưng Yên

L.A |

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an Thái Bình - vừa nhận quyết định điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Thái Bình: Tiếp tục đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng"

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giám đốc Công an triệt phá băng nhóm Đường Nhuệ được điều về Hưng Yên

L.A |

Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an Thái Bình - vừa nhận quyết định điều động về làm Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Thái Bình: Tiếp tục đề nghị truy tố Đường "Nhuệ" và Tiến "trắng"

TRUNG DU |

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Thái Bình (tỉnh Thái Bình) vừa ban hành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" về tội "xâm phạm chỗ ở của công dân".

Thái Bình: Tiếp tục khởi tố Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng"

Trung Du |

Trùm giang hồ Thái Bình - Đường "Nhuệ" và con nuôi Tiến "trắng" vừa bị cơ quan điều tra khởi tố bị can về hành vi "Xâm phạm chỗ ở của công dân".