Mở lại phiên toà phúc thẩm liên quan đến Nguyễn Phương Hằng vào ngày 4.4

ĐÔNG DU |

TPHCM - Chiều 11.3, phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án liên quan đến Nguyễn Phương Hằng tại Tòa án Nhân dân (TAND) Cấp cao TPHCM bị tạm hoãn vì lí do vắng nhiều bị cáo. Phiên toà sẽ được mở lại vào ngày 4 - 5.4 tới.

Chiều ngày 11.3, TAND Cấp cao tại TPHCM mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của một số bị cáo trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" liên quan đến Nguyễn Phương Hằng và 4 đồng phạm.

Tuy nhiên, đại diện Viện kiểm sát cùng một số luật sư có mặt đề nghị tạm hoãn do vắng mặt nhiều bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

Theo đó, Nguyễn Phương Hằng (không kháng cáo) vắng mặt. Bị cáo có kháng cáo Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bà Đặng Thị Hàn Ni, ông Huỳnh Uy Dũng vắng mặt. Còn bà Đinh Thị Lan có mặt cùng 2 luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.

Sau khi hội ý, HĐXX cho rằng phiên tòa này vắng mặt của luật sư bào chữa cho các bị cáo, bị cáo có kháng cáo và đây là vụ án được sự quan tâm của dư luận. Vì vậy để đảm bảo đúng quy định của pháp luật về quyền của các bị cáo và những người có kháng cáo, do đó HĐXX thống nhất ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, và quyết định hoãn phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm do vắng nhiều bị cáo. Ảnh: Phương Ngân
Đại diện Viện kiểm sát đề nghị hoãn phiên tòa phúc thẩm do vắng nhiều bị cáo. Ảnh: Phương Ngân

Phiên tòa sẽ được mở lại trong 2 ngày 4 và 5.4.2024, tại TAND Cấp cao TPHCM, thời gian bắt đầu từ 7h30.

Trước đó, vào tháng 9.2023, tại phiên toà sơ thẩm, TAND TPHCM tuyên Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù; Đặng Anh Quân (tiến sĩ Luật) 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Mai Nhi (trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (nhân viên Công ty Cổ phần Đại Nam), Huỳnh Công Tân (Trưởng Phòng truyền thông Công ty Cổ phần Đại Nam) cùng nhận mức án 1 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Sau đó, Đặng Anh Quân, Huỳnh Công Tân, Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Đinh Thị Lan, Đặng Thị Hàn Ni cũng có kháng cáo đối với bản án sơ thẩm.

Các bị cáo cho rằng, bản án sơ thẩm TAND TPHCM tuyên mức án đối với họ trước đó là quá nặng nên kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt.

Riêng đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tòa cũng triệu tập Nguyễn Phương Hằng tới tòa với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Hoãn phiên tòa phúc thẩm liên quan đến Nguyễn Phương Hằng

Phương Ngân |

TPHCM - Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Nguyễn Phương Hằng dự kiến diễn ra ngày 11.3, được thông báo tạm hoãn.

Bị cáo Hàn Ni bị đề nghị từ 18 tháng đến 2 năm tù vì xúc phạm bà Phương Hằng

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng nay (1.3), tại tòa, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ (67 tuổi) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi) bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phiên xử bị cáo Hàn Ni sẽ vắng mặt bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

Ngày 29.2, phía bà Nguyễn Phương Hằng - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.3.

Bắt cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan nhận tiền "chạy án"

Hoài Luân |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố, bắt tạm giam một cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên vì liên quan đến vụ nhận tiền "chạy án".

Lời kể của người dân vụ cha dượng dùng chân giẫm đạp dã man con riêng của vợ

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Người cha dượng đã dùng chân đạp nhiều lần vào vùng cổ, đầu bé trai 9 tuổi, là con riêng của vợ. Hiện công an đã thực hiện tạm giữ khẩn cấp người đàn ông này để điều tra làm rõ hành vi bạo hành, đánh đập cháu bé.

Vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga

Khánh Minh |

Những giếng khí đốt khổng lồ có thể trở thành vũ khí bí mật của châu Âu trong cuộc chiến năng lượng với Nga.

Bạc Liêu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ lãnh đạo chủ chốt

NHẬT HỒ |

Ngày 12.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu tổ chức triển khai các quyết định về công tác cán bộ. Trước đó, HĐND tỉnh này cũng tổ chức bầu 2 phó Chủ tịch UBND tỉnh và 2 Phó trưởng ban của HĐND tỉnh.

Cháy lớn tại tòa nhà cao tầng ở Ô Chợ Dừa, khói lửa bốc lên ngùn ngụt

HỮU CHÁNH - TÔ THẾ |

Hà Nội - Cháy lớn, ngọn lửa bốc lên từ một quán cà phê ở phố Ô Chợ Dừa, cột khói cao hàng chục mét.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm liên quan đến Nguyễn Phương Hằng

Phương Ngân |

TPHCM - Phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án liên quan đến Nguyễn Phương Hằng dự kiến diễn ra ngày 11.3, được thông báo tạm hoãn.

Bị cáo Hàn Ni bị đề nghị từ 18 tháng đến 2 năm tù vì xúc phạm bà Phương Hằng

ĐÔNG DU - ANH TÚ |

TPHCM - Sáng nay (1.3), tại tòa, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TPHCM đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trần Văn Sỹ (67 tuổi) từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù; bị cáo Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi) bị đề nghị từ 1 năm 6 tháng tới 2 năm tù, cùng về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phiên xử bị cáo Hàn Ni sẽ vắng mặt bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

Ngày 29.2, phía bà Nguyễn Phương Hằng - người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án của hai bị cáo Đặng Thị Hàn Ni và Trần Văn Sỹ, đã xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1.3.