Mở kênh "đao kiếm phong thuỷ" cùng vợ kinh doanh vũ khí thô sơ liên tỉnh

Việt Dũng |

Hà Nội - Nguyễn Đăng Ninh quản trị kênh Youtube "Đao kiếm phong thuỷ" cùng vợ buôn bán hàng nghìn dao kiếm, công cụ hỗ trợ, súng bắn điện, vũ khí thô sơ.

Chiều 17.1, Công an Hà Nội thông tin ban đầu về kết quả điều tra, bắt giữ các đối tượng trong đường dây liên tỉnh chuyên mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Đao, kiếm cùng hàng loạt công cụ hỗ trợ trong đường dây của Ninh bị thu giữ. Ảnh: V.D
Đao, kiếm cùng hàng loạt công cụ hỗ trợ trong đường dây của Ninh bị thu giữ. Ảnh: V.D

Khoảng tháng 5.2021, Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao đổi, đề nghị phối hợp với Công an Gia Lâm xác minh thông tin về đối tượng có hành vi bán các loại dao kiếm, công cụ hỗ trợ, súng bắn điện, dùi cui diện, bình xịt hơi cay... đang cư trú trên địa bàn huyện Gia Lâm.

Quá trình xác minh, lực lượng chức năng làm rõ, Nguyễn Đăng Ninh (35 tuổi; tạm trú tại Tòa S2.08 khu Vinhomes Ocean Park, xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm); là quản trị kênh Youtube "Đao kiếm phong thủy”, Facebook “Hùng Lâm”(Hưng Móng Cái) thường xuyên đăng tải video clip, livestream quảng cáo tài khoản mua, bán vũ khí thô sơ, dao, kiếm, công cụ hỗ trợ trên mạng internet.

Người mua xem chọn qua mạng sau đó sẽ nhận được “hàng” qua đường chuyển phát nhanh. Trợ giúp cho Ninh là Vũ Kim Hoa (32 tuổi, vợ của Ninh); sử dụng tài khoản Zalo "Hưng Móng Cái", và tài khoản ngân hàng Vietcombank để nhận tiền. Hoa và Ninh đều từng bị Công an Quảng Ninh phạt hành chính về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Xác lập kế hoạch đấu tranh, khoảng 5h ngày 14.1, tại trước sảnh toà S2.08, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ các đối tượng: Nguyễn Đăng Ninh, Vũ Kim Hoa; Tô Xuân Hiên (27 tuổi); Cao Xuân Khuê (45 tuổi) khi các đối tượng đang vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ lên xe ôtô do Cao Xuân Khuê điều khiển.

Tổ công tác tiến hành khám xét, thu giữ 2.798 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ (trong đó: hơn 300 kiếm các loại, gần 600 bình xịt hơi cay, hơn 160 dùi cui điện, hơn 600 dao các loại, gần 200 gây ba khúc, hơn 500 đao và các công cụ khác như: đèn pin chích điện, mã tấu...).

Vợ chồng Ninh từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép. Ảnh: V.D
Vợ chồng Ninh từng bị xử phạt hành chính về hành vi mua bán vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ không có giấy phép. Ảnh: V.D

Ngày 15.1, lực lượng chức năng triển khai 4 mũi triệu tập, khám xét các đối tượng tại Long Biên, Bắc Giang, Hạ Long, Móng Cái - Quảng Ninh; xác định thêm một số đối tượng liên quan và thu giữ thêm nhiều vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Tổng số tang vật thu giữ là 2.874 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ các loại.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đã tạm giữ Nguyễn Đăng Ninh và Vũ Kim Hoa về hành vi mua bán trái phép vũ khí thô sơ đồng thời tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa bắt đối tượng truy nã về tội “vô ý làm chết người” cùng 1 khẩu súng ngắn sau 3 năm lẩn trốn.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng và đưa người vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 1 đối tượng về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí

LAN HƯƠNG |

VĨNH PHÚC - Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí nóng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Điện Biên bắt đối tượng truy nã nguy hiểm có vũ khí nóng

THANH BÌNH |

Điện Biên - Lực lượng Bộ đội Biên phòng vừa bắt đối tượng truy nã về tội “vô ý làm chết người” cùng 1 khẩu súng ngắn sau 3 năm lẩn trốn.

Bắt giữ đối tượng tàng trữ vũ khí nóng và đưa người vượt biên trái phép

THANH BÌNH |

Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 1 đối tượng về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép và tàng trữ vũ khí trái phép.

Vĩnh Phúc: Bắt giữ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí

LAN HƯƠNG |

VĨNH PHÚC - Công an huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị vừa bắt giữ một nam giới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy có vũ khí nóng.