Mẹ xui con ăn trộm túi xách hôm nay, ngày mai sẽ là băng cướp nhí

Linh Anh |

Người đàn bà được cho là mẹ, xui con mình nhảy xuống ăn trộm tiền của người bán hàng ở TP. Hồ Chí Minh mới đây cho thấy, sớm thôi, xã hội sẽ có thêm những tên trộm nhí, cướp nhí.

Vụ việc xảy ra tại vỉa hè đầu hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3- TP Hồ Chí Minh. Đoạn clip ghi lại cảnh một người phụ nữ chở theo bé trai giả vờ mua hàng rồi dàn cảnh lấy túi tiền của người phụ nữ bán hàng.

Chia sẻ với Lao Động, nạn nhân là bà Trần Thị Tuyết Mai (58 tuổi, ngụ phường 14, quận 3, TPHCM) nói rằng: "Bên trong túi đó có khoảng 700 nghìn đồng tiền mặt và một số thẻ nạp điện thoại trị giá khoảng 1,6 triệu đồng". Người phụ nữ goá bụa, trông cả vào quán nhỏ vỉa hè ấy cũng nói rằng: “Từ hôm bị mất tài sản đến nay, tôi bần thần buồn bã vì hết vốn".

Nhưng bà Mai có mất tiền, rồi cũng sẽ có lại. Nhưng người phụ nữ kia xui con ăn trộm được khoản tài sản trị giá hơn 2 triệu đồng kia lại có nguy cơ rất lớn là đánh mất cuộc đời lương thiện của đứa con trai.

Cái giá phải trả của người mẹ xui con ăn cắp sẽ lớn hơn rất nhiều.

Ai ăn cắp quả trứng sẽ dám ăn cắp con bò. Hành trình càng nhanh nếu từ nhỏ, hành vi ăn cắp, ăn trộm lại nhận được sự khuyến khích, bao che, thậm chí hướng dẫn của người lớn, người trong gia đình.

Ngày 28.9, Công an huyện Châu Thành A (Hậu Giang) thông tin đã bắt giữ 6 thanh niên trong một "băng cướp nhí". Đó là những thanh niên tuổi đời chỉ từ 14-19 tuổi.

Thủ đoạn mà nhóm này sử dụng là điều khiển xe môtô đi trên các tuyến đường quốc lộ, bám theo người đi đường, chọn đoạn đường vắng rồi dùng dao, kiếm khống chế nạn nhân cướp tài sản.

Clip vụ dàn cảnh lấy đồ (nguồn Oto+)

Trong hình ảnh đứa trẻ lúi húi trộm đồ sẽ sớm trở thành những tên cướp nhí.

Theo thống kê gần đây, tỷ lệ gây án ở tuổi vị thành niên trên địa bàn cả nước là 5,2% đối với người dưới 14 tuổi, 24,5% đối với người từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi và 70,3% đối với người từ 16 đến dưới 18 tuổi. Tình hình vi phạm pháp luật do trẻ vị thành niên gây ra có tính chất, mức độ phạm tội nguy hiểm hơn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ðiều đáng nói, nhiều thủ phạm là những thanh, thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ song hành vi lại cực kỳ tàn bạo, không phải do sự bồng bột, thiếu hiểu biết, mà có động cơ phạm tội và thủ đoạn được tính toán kỹ lưỡng.

Thế nên đừng coi thường và bỏ qua những vụ việc nhỏ, như câu chuyện mẹ xui con trộm đồ giữa phố bởi hệ luỵ của nó, gia đình và xã hội sẽ phải gánh chịu rất nặng nề.

Mời bạn đọc chia sẻ quan điểm của mình về vấn đề này trong phần bình luận. Những bình luận phù hợp sẽ được đăng tải sớm nhất.

Linh Anh
TIN LIÊN QUAN

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Thiếu niên 14 tuổi bị bắt khi đang lẻn vào nhà dân ăn trộm

T. TUẤN |

Trong lúc lẻn vào nhà dân để ăn trộm tài sản, đối tượng Trần Trọng Q (sinh năm 2006, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị công an bắt giữ.

Kế hoạch gây án với xe ôm Grab bike ở Hà Nội của hai tên cướp nhí

Việt Dũng |

Giàng Seo Diu (SN 2002, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) lên kế hoạch thuê tài xế công nghệ rồi đâm nạn nhân nhiều nhát.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Vụ kẻ gian dùng trẻ em dàn cảnh lấy trộm tiền qua lời kể của nạn nhân

HỮU HUY |

Chủ quan trước một người phụ nữ chở theo trẻ con đến mua hàng, người phụ nữ gần 60 tuổi bán hàng nước bị đứa trẻ lấy trộm túi xách, bên trong chứa tiền vốn.

Thiếu niên 14 tuổi bị bắt khi đang lẻn vào nhà dân ăn trộm

T. TUẤN |

Trong lúc lẻn vào nhà dân để ăn trộm tài sản, đối tượng Trần Trọng Q (sinh năm 2006, trú xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị công an bắt giữ.

Kế hoạch gây án với xe ôm Grab bike ở Hà Nội của hai tên cướp nhí

Việt Dũng |

Giàng Seo Diu (SN 2002, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) và Lưu Ngọc Vỹ (SN 2003, trú xã Thuận Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) lên kế hoạch thuê tài xế công nghệ rồi đâm nạn nhân nhiều nhát.