Mẹ vứt con mới sinh xuống sông vì sợ chồng nghi ngoại tình

NGUYÊN ANH |

Sợ chồng nghĩ mình ngoại tình với người đàn ông khác nên mới mang thai và sinh con, người mẹ (ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) nhẫn tâm ẵm đứa con trai vừa mới sinh ra vứt xuống sông để phi tang.

Ngày 26.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đã kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hằng (SN 1978, ngụ ấp Trung Quý, xã Đông Thái, huyện An Biên) về tội Giết con mới đẻ theo điều 124 Bộ luật Hình sự.

Theo kết luận điều tra, vào chiều ngày 2.2.2021, Hằng một mình đến phòng khám tư tại thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên để khám thai. Tuy nhiên, chưa kịp khám thì Hằng bị đau bụng và đi thẳng vào nhà vệ sinh ở phía sau. Tại đây, Hằng đã sinh rớt ra một bé trai nặng khoảng 3 kg. Sau đó, hộ lý ở phòng khám đã đưa bé trai vào nhà, cắt dây rốn và quấn bé trai vào một cái khăn. Bé trai vẫn khỏe mạnh.

Lúc này, thấy mình vẫn khỏe nên Hằng tự đi xe ôm về nhà mà không vào bệnh viện để theo dõi sức khỏe theo sự khuyên can của bác sĩ phòng khám và cơ quan chức năng địa phương. Đến khoảng 19h cùng ngày, khi xe ôm chạy đến gần nhà thì Hằng xuống xe và ghé vào 1 căn nhà không có ai trông giữ.

Ngồi được một lúc, Hằng suy nghĩ do có thai ngoài ý muốn, chồng thì không biết và ở xóm cũng không ai hay nên Hằng không dám ẵm con về nhà. Mặt khác, sợ chồng nghi ngờ Hằng ngoại tình với người khác, do đó, Hằng đã giết con của mình bằng cách vứt xuống sông, rồi bỏ về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Vài giờ sau, xác bé trai được người dân phát hiện và trình báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, công an xác định Hằng chính là nghi can nên tiến hành mời làm việc và người mẹ này đã thừa nhận hành vi của mình.

Hằng bị cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố về tội giết con mới đẻ và cấm đi khỏi nơi cư trú.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nữ hiệu trưởng tham ô gần 1,8 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Thu tiền ăn bán trú của học sinh rồi không nộp vào kho bạc theo quy định mà giữ lại quản lý và tự chi, nữ hiệu trưởng 1 trường tiểu học ở Kiên Giang đã chiếm đoạt số tiền ăn của học sinh gần 1,8 tỉ đồng.

Kiên Giang: Những lá phiếu đặc biệt từ khu cách ly tập trung

NGUYÊN ANH |

Cùng với cử tri cả nước, 31 cử tri đang thực hiện cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung số 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiên Giang: “Siêu trộm nhí” trộm 200 triệu đồng chơi game và đánh bạc

NGUYÊN ANH |

Do cần tiền để chơi game và chơi tài xỉu, thiếu niên 12 tuổi đã đột nhập vào nhà người dân trộm tiền và vàng ở TP.Rạch Giá và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên Giang: Khởi tố, bắt tạm giam nữ hiệu trưởng tham ô gần 1,8 tỉ đồng

NGUYÊN ANH |

Thu tiền ăn bán trú của học sinh rồi không nộp vào kho bạc theo quy định mà giữ lại quản lý và tự chi, nữ hiệu trưởng 1 trường tiểu học ở Kiên Giang đã chiếm đoạt số tiền ăn của học sinh gần 1,8 tỉ đồng.

Kiên Giang: Những lá phiếu đặc biệt từ khu cách ly tập trung

NGUYÊN ANH |

Cùng với cử tri cả nước, 31 cử tri đang thực hiện cách ly tại Cơ sở cách ly tập trung số 3, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Thông tin phường Mỹ Đức, TP.Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, đã thực hiện bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kiên Giang: “Siêu trộm nhí” trộm 200 triệu đồng chơi game và đánh bạc

NGUYÊN ANH |

Do cần tiền để chơi game và chơi tài xỉu, thiếu niên 12 tuổi đã đột nhập vào nhà người dân trộm tiền và vàng ở TP.Rạch Giá và huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.