Mẹ nữ sinh giao gà bị dẫn giải đến tòa trong phiên phúc thẩm

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Thị Hiền (45 tuổi) cùng Vì Thị Thu (38 tuổi) cùng nhóm mua bán trái phép chất ma túy bị dẫn giải tới trụ sở Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên để tòa phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội xét đơn kêu oan.

Ngoài Hiền, Thu, các bị cáo Vì Văn Toán, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng cũng bị dẫn giải tới tòa phúc thẩm dù họ không kháng cáo với bản án sơ thẩm vụ án Mua bán trái phép chất ma túy mà TAND tỉnh Điện Biên tuyên trước đó.

Đến 8h30, phiên tòa bắt đầu, các bị cáo đã ngồi trong phòng xử. Dưới đây là một số hình ảnh trước khi phiên phúc thẩm diễn ra.

Bị cáo Vì Thị Thu (áo sẫm, hàng đầu) cùng các bị cáo ngồi trong lúc đợi Hội đồng xét xử phúc thẩm vào làm việc. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Vì Thị Thu (áo sẫm, hàng đầu) cùng các bị cáo ngồi trong lúc đợi Hội đồng xét xử phúc thẩm vào làm việc. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Trần Thị Hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, song kêu oan.
Bị cáo Trần Thị Hiền bị tòa sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, song kêu oan. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Vì Thị Thu (áo sẫm) là bị cáo thứ hai kêu oan về tội Mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND tỉnh Điện Biên trước đó tuyên phạt tù chung thân. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Vì Thị Thu (áo sẫm) là bị cáo thứ hai kêu oan về tội Mua bán trái phép chất ma túy và bị TAND tỉnh Điện Biên trước đó tuyên phạt tù chung thân. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Bùi Văn Công đồng phạm trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 20 năm tù, song không kháng cáo. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Bùi Văn Công đồng phạm trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, bị tuyên phạt 20 năm tù, song không kháng cáo. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Vì Văn Toán (hàng đầu, áo vàng nhạt) không kháng bản án tù chung thân. Ảnh: Việt Dũng.
Bị cáo Vì Văn Toán (hàng đầu, áo vàng nhạt) không kháng bản án tù chung thân. Ảnh: Việt Dũng.
Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Ngày mai 15.6, tòa phúc thẩm xét đơn kêu oan của mẹ nữ sinh giao gà

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Thị Hiền (45 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại) bị kết án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, song kêu oan.

Nhìn lại vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên buôn bán ma túy

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 15.6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và các bị cáo liên quan. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại những diễn biến chính của vụ án này.

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo tội Mua bán ma túy

Mai Hường |

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, cưỡng hiếp ở Điện Biên) cùng với Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán, chủ mưu vụ sát hại nữ sinh) kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ngày mai 15.6, tòa phúc thẩm xét đơn kêu oan của mẹ nữ sinh giao gà

Việt Dũng |

Bị cáo Trần Thị Hiền (45 tuổi, ở xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên - mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại) bị kết án 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, song kêu oan.

Nhìn lại vụ án mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên buôn bán ma túy

Văn Thắng - Nhật Huy |

Ngày 15.6 tới, TAND Cấp cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ mẹ nữ sinh giao gà ở Điện Biên và các bị cáo liên quan. Trước đó, bản án sơ thẩm tuyên phạt Trần Thị Hiền, mẹ của nữ sinh giao gà 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Hãy cùng báo Lao Động nhìn lại những diễn biến chính của vụ án này.

Mẹ nữ sinh giao gà kháng cáo tội Mua bán ma túy

Mai Hường |

Bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh giao gà bị sát hại, cưỡng hiếp ở Điện Biên) cùng với Vì Thị Thu (vợ Vì Văn Toán, chủ mưu vụ sát hại nữ sinh) kêu oan tội Mua bán trái phép chất ma túy.