"Mẹ mìn" bắt cóc bé trai ở Bắc Ninh đối diện tội danh, hình phạt nào?

Việt Dũng |

Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) được xác định là nghi phạm bắt cóc bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo ở thành phố Bắc Ninh, có dấu hiệu của tội "Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi".

Khoảng 21h30 ngày 22.8, Phòng Trọng án, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang đã giải cứu an toàn cháu bé bị mất tích Nguyễn Cao Gia Bảo (Sinh ngày 5.4.2018, ở thành phố Bắc Ninh).

Đồng thời cơ quan chức năng đã bắt giữ hai nghi phạm là Nguyễn Thị Thu (32 tuổi) và Đặng Văn Bằng (33 tuổi).

Theo ông Nguyễn Anh Thơm (Đoàn Luật sư Hà Nội), đây là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Tỉnh Bắc Ninh nói riêng vì nước quên thân, vì dân phục vụ với với nhiệm vụ cao cả là gìn giữ sự bình yên của mỗi gia đình và xã hội. Chỉ sau hơn 24 giờ, lực lượng công an đã phá án thành công, giải cứu bé trai.

Cũng theo ông Thơm, để có căn cứ xử lý các đối tượng, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ động cơ, mục đích bắt cóc cháu bé để xử lý tương ứng về hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, hành vi đưa cháu bé rời khỏi sự quản lý của bố mẹ mà không được sự đồng ý đã cấu thành tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 153 Bộ luật hình sự.

Luật sư cho rằng, hành vi phạm tội của đối tượng là nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền được chăm sóc, nuôi và sống chung với cha mẹ, quyền được bảo vệ của trẻ em.

Hành vi đó gây tâm lý hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân bởi vấn nạn bắt cóc trẻ em đã và đang diễn ra trong xã hội. Ông Thơm nêu cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để làm gương cho những kẻ đã và đang có ý định phạm tội.

Điều 153. Tội chiếm đoạt người dưới 16 tuổi

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác chiếm giữ hoặc giao cho người khác chiếm giữ người dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ 3-7 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5-10 năm: Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp; Đối với người mà mình có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dưỡng; Đối với từ 2 - 5 người; Phạm tội 2 lần trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 - 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 - 15 năm: Có tính chất chuyên nghiệp; Đối với 06 người trở lên; Gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe hoặc gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên; Làm nạn nhân chết; Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1-5 năm.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tìm được cháu bé 2 tuổi bị mất tích, bắt giữ 2 nghi phạm

Phạm Đông |

Bé trai 2 tuổi mất tích trong công viên ở Bắc Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở Tuyên Quang.

Bắc Ninh: Nhận dạng kẻ nghi liên quan đến bé trai mất tích ở công viên

Phạm Đông |

Công an TP Bắc Ninh đang truy tìm bé trai 2 tuổi được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ vui chơi, tuy nhiên vài phút sau, người bố không thấy con đâu.

Thái Nguyên: Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm xâm hại

LN - Thảo Anh |

Hôm qua (18.7), Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đàm Tiến H. sau vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trước đó tại địa bàn huyện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tìm được cháu bé 2 tuổi bị mất tích, bắt giữ 2 nghi phạm

Phạm Đông |

Bé trai 2 tuổi mất tích trong công viên ở Bắc Ninh đã được lực lượng chức năng tìm thấy ở Tuyên Quang.

Bắc Ninh: Nhận dạng kẻ nghi liên quan đến bé trai mất tích ở công viên

Phạm Đông |

Công an TP Bắc Ninh đang truy tìm bé trai 2 tuổi được bố đưa đến công viên Nguyễn Văn Cừ vui chơi, tuy nhiên vài phút sau, người bố không thấy con đâu.

Thái Nguyên: Bắt giữ đối tượng bắt cóc trẻ em nhằm xâm hại

LN - Thảo Anh |

Hôm qua (18.7), Công an huyện Đại Từ (Thái Nguyên) đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Đàm Tiến H. sau vụ việc bắt cóc trẻ em xảy ra trước đó tại địa bàn huyện.