Mẹ, em gái tử tù Hồ Duy Hải trông đợi điều gì ở phiên toà giám đốc thẩm?

Phạm Đông |

Trong buổi đầu tiên phiên toà giám đốc thẩm xem xét vụ án Hồ Duy Hải bị cáo buộc sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An), gia đình tử tù đã có chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động về việc chờ một câu trả lời đã hơn 10 năm.

Sáng 6.5, TAND Tối cao đã mở phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải bị kết án về hai tội giết người và cướp tài sản, xảy ra tại Bưu điện Cầu Voi, tỉnh Long An.

Có mặt tại cổng phiên tòa, bà Nguyễn Thị Loan (ấp 3, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, Long An - mẹ của Hồ Duy Hải) cho biết, hơn 16h chiều qua, bà và con gái (em gái Hồ Duy Hải) đã bay ra Hà Nội để theo dõi phiên tòa. Cùng đi với mẹ con bà Loan còn có người dì ruột Hải.

Nhìn vào bức ảnh Hồ Duy Hải trong chiếc điện thoại mang theo, bà Loan buồn nghẹn ngào nói, những ngày trước khi diễn ra phiên tòa, mẹ con bà và những người thân trong gia đình đều lo lắng, trằn trọc đến mất ăn, mất ngủ. Cả gia đình ai cũng mong phiên tòa giám đốc thẩm này hy vọng Hồ Duy Hải sẽ được trả tự do.

"Từ lúc nhận được tin báo của luật sư về phiên tòa, mẹ con tôi không có một giây phút nào được chợp mắt. Tuy nhiên, đó cũng là cơ sở để cả gia đình tin rằng, sau 12 năm chạy ngược chạy xuôi đi tìm công lý, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc thì gia đình tôi, đặc biệt là bản thân Hải sẽ tìm được công lý. Từ ngày Hải bị bắt, nó là một thanh niên 23 tuổi đầy sức sống, ôm tấm bằng tốt nghiệp với nhiều hoài bão. 12 năm trong lao tù đã cướp đi hết tất cả của nó" - bà Loan nói.

Hơn 12 năm qua, bà Loan không đếm nổi đã có mấy trăm lần bà đi về giữa Long An và Hà Nội để kêu oan cho con. Mỗi lần đi, bà lại giữ một niềm hy vọng minh oan cho Hải, giúp con sẽ sớm có kết quả, được minh oan vì bản thân bà tin Hải không phải là hung thủ.

Với bà Loan, từ ngày Hồ Duy Hải mang bản án tử về 2 tội danh nghiêm trọng như vậy, cả gia đình bà mong thẩm phán xem xét tận tình thấu đáo tình tiết trong hồ sơ vụ án. Việc điều tra, xem xét lại vụ án công tâm, thấu tình đạt lý để xử đúng người, đúng tội và không bỏ lọt tội phạm.

"12 năm qua gia đình tôi đã chờ đợi mỏi mòn vào một bản công tâm, để gia đình không còn phải day dứt về nỗi oan của Hải. Dù đã ly hôn, nhưng cha của Hải dù đau cột sống nặng vẫn mong muốn con trai được trắng án trở về. Gia đình bên nội cũng có niềm tin, giúp đỡ để chờ một câu trả lời đã hàng chục năm" - bà Loan nghẹn ngào.

Hồ Duy Hải trong một phiên tòa.
Hồ Duy Hải trong một phiên tòa.

Cũng theo chia sẻ, lần gần nhất bà Loan được gặp con trai là từ 14.2. Trong lần gặp đó dù hai mẹ con có nhiều điều chia sẻ nhưng lại nghẹn ngào không nói lên lời. Thời điểm đó, Hải đã tiều tụy đi rất nhiều nhưng vẫn động viên gia đình.

Cùng có mặt tại cổng phiên tòa, bà Nguyễn Thị Nen (sinh năm 1967 - em gái bà Loan) chia sẻ, chặng đường 12 năm qua đã khiến gia đình bà biết bao vất vả. Ngay cả đến hàng xóm cũng thường xuyên động viên, thăm hỏi và quyên góp tiền phụ giúp gia đình kêu oan cho Hải.

Nhắc đến cháu gái Hồ Thị Thu Thủy (sinh năm 1991, em gái Hồ Duy Hải), bà Nen không khỏi xót xa vì lo cho anh, mà cháu gái đã từ chối nhiều người đến xin cưới, bỏ lỡ mất tuổi thanh xuân. Trong khi đó, chị Thủy lại cảm thấy không có gì phải hối tiếc và cho rằng sự thiệt thòi của mình chẳng đáng là gì so với cảnh mà anh trai đang chịu trong lao tù.

"Nhìn mẹ chạy đi khắp nơi kêu oan sao tôi nỡ lấy chồng, bỏ lại mẹ một mình. Hai mẹ con mỗi người một công việc để kêu oan cho anh trai. Tôi mong chờ một bản án công tâm từ phiên giám đốc thẩm" - chị Thủy buồn bã nói.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm

Kỳ Quan |

Trao đổi với người viết qua điện thoại, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù Hồ Duy Hải cho biết, chị cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Loan và 1 người dì đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 5.5 để theo dõi phiên giám đốc thẩm.

Hôm nay, giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Vụ án Hồ Duy Hải bị cáo buộc sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An) với kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao được Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao mở phiên giám đốc thẩm, dự kiến diễn ra tới ngày 8.5.

Giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Mai Hường |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ làm chủ tọa phiên Giám đốc thẩm vụ án 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) bị sát hại tại nơi làm việc với cáo buộc Hồ Duy Hải là hung thủ.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mẹ và em gái của tử tù Hồ Duy Hải ra Hà Nội theo dõi phiên giám đốc thẩm

Kỳ Quan |

Trao đổi với người viết qua điện thoại, chị Hồ Thị Thu Thủy, em gái của tử tù Hồ Duy Hải cho biết, chị cùng mẹ là bà Nguyễn Thị Loan và 1 người dì đã có mặt ở Hà Nội từ chiều 5.5 để theo dõi phiên giám đốc thẩm.

Hôm nay, giám đốc thẩm vụ tử tù Hồ Duy Hải

Việt Dũng |

Vụ án Hồ Duy Hải bị cáo buộc sát hại hai nữ nhân viên Bưu điện Cầu Voi (Long An) với kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao được Tòa án Nhân dân (TAND) Tối cao mở phiên giám đốc thẩm, dự kiến diễn ra tới ngày 8.5.

Giám đốc thẩm vụ án tử tù Hồ Duy Hải

Mai Hường |

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình sẽ làm chủ tọa phiên Giám đốc thẩm vụ án 2 nữ nhân viên của Bưu điện Cầu Voi (tỉnh Long An) bị sát hại tại nơi làm việc với cáo buộc Hồ Duy Hải là hung thủ.