Mê cờ bạc, 2 cựu nhân viên mua súng trên mạng để cướp trạm thu phí

Phùng Bắc |

Hôm nay (8.2), cả hai nghi phạm đã khai nhận dùng súng mua trên mạng cướp trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, vì mê bài bạc, lười lao động, ăn chơi tiêu xài... Hành trình phá án “thần tốc” của cảnh sát ngay trong ngày mùng 3 Tết.

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an cho biết, đơn vị này phối hợp cùng các đơn vị khác thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh Đồng Nai, Công an TPHCM và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bắt giữ Trần Tuấn Anh (26 tuổi, quê Tiền Giang, ngụ phường 13, quận Gò Vấp, TPHCM) và Nguyễn Vũ Hoàng Nam (29 tuổi, quê quán Nam Định, tạm trú TPHCM) để điều tra mở rộng về hành vi “cướp tài sản và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Cục Cảnh sát hình sự, ngay sau khi xảy ra vụ cướp tại Trạm thu phí cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, xã Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an đã yêu cầu, đề nghị Cục Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai phải nhanh chóng vào cuộc, truy tìm thủ phạm gây án để ổn định tình hình trên địa bàn.

Ngay lập tức, Đại tá Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Đại tá Lê Ngọc Phương - Phó cục Trưởng Cục Cảnh sát hình sự cùng đồng đội đã phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị khác thuộc Bộ Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân viên thủ quỹ, kế toán của Trạm thu phí cao tốc và nhanh chóng xác định đối tượng nghi vấn.

Hai tên cướp gây án rất cẩn trọng, chúng đeo găng tay, bịt mặt, trang bị súng, dao và đột nhập từ tường rào phía sau của trạm thu phí vào khống chế các nạn nhân cướp tài sản.

Cùng thời điểm này, một tổ công tác khác nhanh chóng rà soát và tập trung vào các đối tượng có quen biết với nạn nhân hay từng làm việc tại trạm thu phí.

Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai đã đặc biệt chú ý đến Tuấn Anh và Hoàng Nam, cả hai từng là nhân viên phân luồng xe ra vào trạm thu phí. Bọn chúng nghiện cờ bạc và ăn chơi, lười làm việc.

Riêng Nam từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Do vậy, chúng đã phải nhận quyết định buộc thôi việc cách đây vài tháng. Đáng lưu ý, cả hai có biểu hiện nghi vấn trốn khỏi nơi trú sau khi gây án.

Từ đây, các mũi trinh sát tập trung truy lùng thủ phạm tại TPHCM và Bà Rịa – Vũng Tàu (nơi mẹ ruột Nam đang sinh sống). Tuy nhiên, Nam đã không về ăn Tết cùng gia đình, còn Tuấn Anh cũng không về địa phương nơi cư trú.

Ngay sau đó, Đại tá Lê Ngọc Phương tiếp tục cùng đồng đội và các đơn vị phối hợp họp khẩn để phân tích, nhận định hướng điều tra. Khi đó, các điều tra viên tiếp tục đưa ra giả thuyết cả hai đối tượng sẽ đón xe khách hoặc tàu để đến nơi khác lẩn trốn một thời gian, rồi mới quay lại TPHCM.

Đại tá Lê Ngọc Phương đã phân công nhiều mũi trinh sát tổ chức đón lõng hai đối tượng tại Bến xe Miền Đông và ga Sài Gòn. Tại hai địa điểm trên, trinh sát đã bí mật kiểm tra nhiều xe khách và các địa điểm trong bến, ga nhưng vẫn chưa phát hiện được tung tích đối tượng.

Khoảng 23h khuya 7.2 (mùng 3 Tết), trinh sát đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn có đặc điểm bề ngoài giống Nam và Tuấn Anh xuất hiện tại khu vực ga Sài Gòn.

Tuy nhiên, phương án vây bắt chúng cũng phải đảm bảo tính bất ngờ để đảm bảo an toàn cho lực lượng vây bắt và các hành khách ở ga Sài Gòn. Khi cả hai chuẩn bị vào mua vé cũng là thời điểm thuận lợi nhất để tóm gọn chúng.

Đúng như kế hoạch, chúng chuẩn bị vào ga mua vé thì bị các trinh sát bất ngờ quật ngã khống chế. Quá trình bắt giữ hai đối tượng, một trinh sát đã bị xây xát ở tay. Qua khám xét trên người đối tượng, Công an thu giữ hơn 100 triệu đồng và 10 miếng kim loại màu vàng.

Tại cơ quan công an, cả hai bước đầu khai nhận đã thực hiện vụ cướp tài sản như trên. Do đam mê cờ bạc và ăn chơi, cả hai bị nghỉ việc làm tại trạm thu phí. Gần Tết, chúng túng tiền tiêu xài nên lập kế hoạch cướp.

Cả hai đã vào mạng xã hội mua một khẩu súng với giá 6 triệu đồng để gây án. Sau đó, chúng chuẩn bị găng tay, bịt mặt và sáng sớm mùng 3 Tết chúng đột nhập vào trạm thu phí cướp tài sản. Với số tài sản hơn 2,2 tỉ đồng chiếm đoạt được, cả hai mua 10 lượng vào SJC, số tiền còn lại để tiêu xài trong quá trình lẩn trốn.

Phùng Bắc
TIN LIÊN QUAN

Bắt khẩn cấp 2 nghi can cướp 2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, Bộ Công an, CA tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 nghi can gây ra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây. Hai đối tượng được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây: Đối tượng đã nổ súng uy hiếp?

HÀ ANH CHIẾN |

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 8.2 cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định được nghi can và số tiền cướp tại trạm thu phí Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 7.2, bước đầu qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được 2 nghi can trong vụ cướp xảy ra tại trạm thu phí Dầu Giây.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bắt khẩn cấp 2 nghi can cướp 2 tỉ đồng ở trạm thu phí Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Ngày 8.2, Bộ Công an, CA tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp 2 nghi can gây ra vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây. Hai đối tượng được di lý về Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Vụ cướp tại trạm thu phí Dầu Giây: Đối tượng đã nổ súng uy hiếp?

HÀ ANH CHIẾN |

Thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai ngày 8.2 cho biết Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ liên quan nhanh chóng điều tra, làm rõ, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng gây án, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Xác định được nghi can và số tiền cướp tại trạm thu phí Dầu Giây

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều 7.2, bước đầu qua công tác điều tra, khám nghiệm hiện trường, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác định được 2 nghi can trong vụ cướp xảy ra tại trạm thu phí Dầu Giây.