Mất tiền vì nhẹ dạ mắc bẫy tuyển "phi công" qua mạng Zalo

Trần Lưu - Bảo Trung |

Bằng nhiều chiêu trò dụ dỗ những người nhẹ dạ cả tin trên mạng xã hội Zalo, đối tượng Lộc đã lừa gạt, chiếm đoạt nhiều tài sản có giá trị.

Ngày 18.7, Công an quận Cái Răng (TP.Cần Thơ) cho biết vừa bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Lộc (24 tuổi; ngụ phường 2, quận 8, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc tại trụ sở công an. Ảnh: P.V

Theo điều tra ban đầu, Lộc sử dụng tài khoản Zalo để liên hệ với một số người với nội dung “Tuyển người phục vụ tình dục cho các chị” (hầu hết là các phụ nữ lớn tuổi). Khi người bị hại đồng ý tham gia, Lộc liên lạc lấy hình ảnh sau đó, Lộc liên hệ yêu cầu bị hại đến nhà nghỉ, khách sạn do Lộc chọn trước.

Tài khoản Zalo mà lộc sử dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Ảnh: P.V
Tài khoản Zalo mà Lộc sử dụng để lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin. Ảnh: P.V

Khi bị hại đến thuê phòng và lên xem phòng, Lộc giả dạng làm nhân viên nơi đây và yêu cầu giao các tài sản như tiền, trang sức, điện thoại di động,... cho Lộc quản lý.

Khi người bị hại giao tài sản, Lộc chiếm đoạt và nhanh chóng tẩu thoát. Trong một thời gian ngắn, Lộc cũng đã chiếm đoạt tài sản của nhiều người trên địa bàn quận Cái Răng. Hiện, Công an quận Cái Răng đang mở rộng điều tra để xử lý vụ việc.

Trần Lưu - Bảo Trung
TIN LIÊN QUAN

Bán ma túy qua Zalo, 7 đối tượng lãnh án tù

B.T |

Chỉ vì ham lợi nhuận bất chính và để có ma túy sử dụng, bằng cách trao đổi thông tin qua zalo 7 đối tượng đã thực hiện việc mua, bán trái phép chất ma túy cho nhiều người sử dụng...

Dùng Zalo làm thủ tục giấy tờ không cần đến cơ quan hành chính

NHẬT HỒ |

Sáng 12.3, Cà Mau chính thức ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Người dùng Zalo ngồi nhà đăng ký qua hệ thống này đối với các thủ tục liên quan đến hành chính công.

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo chiếm đoạt tài sản của 3 người

P.Đ |

Giả danh là nhân viên trung tâm Zalo, Lê Tiến Đạt đã gọi điện thoại đến cho các chủ tài khoản thông báo là Zalo đang sử dụng bị nhiễm virus và yêu cầu chủ tài khoản Zalo cung cấp mật khẩu để đăng nhập, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bán ma túy qua Zalo, 7 đối tượng lãnh án tù

B.T |

Chỉ vì ham lợi nhuận bất chính và để có ma túy sử dụng, bằng cách trao đổi thông tin qua zalo 7 đối tượng đã thực hiện việc mua, bán trái phép chất ma túy cho nhiều người sử dụng...

Dùng Zalo làm thủ tục giấy tờ không cần đến cơ quan hành chính

NHẬT HỒ |

Sáng 12.3, Cà Mau chính thức ký kết hợp tác khai thác ứng dụng Zalo trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại địa phương. Người dùng Zalo ngồi nhà đăng ký qua hệ thống này đối với các thủ tục liên quan đến hành chính công.

Bắt đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo chiếm đoạt tài sản của 3 người

P.Đ |

Giả danh là nhân viên trung tâm Zalo, Lê Tiến Đạt đã gọi điện thoại đến cho các chủ tài khoản thông báo là Zalo đang sử dụng bị nhiễm virus và yêu cầu chủ tài khoản Zalo cung cấp mật khẩu để đăng nhập, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.