Mạo danh là "sếp công an", lừa đảo hàng tỉ đồng

TRẦN LƯU |

Đối tượng giả danh Phó Cục trưởng Bộ công an đi đến công an huyện “thăm anh em”. Khi bị phát hiện, đối tượng thừa nhận đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo…

Chiều 25.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Diệp Ngọc Hà (sinh năm 1973, ngụ quận 7, TP.Hồ Chí Minh) về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, vào tối ngày 19.12, Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng đi đến trụ sở công an huyện Châu Thành A. Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng Cục Cơ yếu (Bộ Công an), đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé công an huyện để "thăm mấy anh em".

Những giấy tờ giả công an, đối tượng khai mua trên mạng
Những giấy tờ giả công an, đối tượng khai mua trên mạng. Ảnh công an cung cấp

Thấy Hà có nhiều biểu hiện nghi vấn không phải là Công an, Ban Chỉ huy Công an huyện Châu Thành A đã báo cáo vụ việc lên Giám đốc Công an tỉnh. Qua liên hệ với Văn phòng Bộ Công an và Cục Cơ yếu Bộ Công an, thông tin cho biết Hà không phải là Công an.

Đối tượng sau đó đã thừa nhận không phải là công an. Đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh Công an nhân dân, 1 bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục Công an nhân dân.

Mở rộng điều tra, Hà khai nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.

Cụ thể, giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang làm việc tại TP.Cần Thơ, thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà “chạy” chuyển công tác về Hậu Giang với mức giá 120 triệu đồng. Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn và đưa trước cho Hà 60 triệu đồng, nhưng đến nay, anh N. vẫn chưa được chuyển công tác về Hậu Giang.

Trước đó, năm 2017, ông P.T.H (sinh năm 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang) có làm quen được với Hà. Hà “nổ” đang công tác tại Bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè (TP.Hồ Chí Minh). Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản photo dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỉ lệ 1/500.

Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa với ông H. bán cho ông 3 nền nhà trong khu biệt thự này. Hà soạn hợp đồng thi công cho vợ chồng ông H. ký tên. Hà nói do làm bên công an nên không thể ký vào hợp đồng mà nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. ký hợp đồng.

Sau đó, ông H nhiều lần chuyển tiền cho Hà (thông qua tài khoản của con Hà là Diệp Phương T.) với số tiền 1,9 tỉ đồng. Sau đó, ông H. không liên lạc được với Hà…

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục đối tượng tham gia đường dây lừa đảo trúng thưởng

TRẦN TUẤN |

Ngày 23.12, tin từ Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh – cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ 23 đối tượng.

Bị tóm khi giả danh Phó Cục trưởng đến công an huyện "thăm anh em”

TRẦN LƯU |

Chiều 21.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo điều 339, Bộ luật Hình sự.

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hàng chục đối tượng tham gia đường dây lừa đảo trúng thưởng

TRẦN TUẤN |

Ngày 23.12, tin từ Đại tá Đặng Hoài Sơn – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh – cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tạm giữ 23 đối tượng.

Bị tóm khi giả danh Phó Cục trưởng đến công an huyện "thăm anh em”

TRẦN LƯU |

Chiều 21.12, Công an huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP Hồ Chí Minh), đề điều tra làm rõ về hành vi “Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác” theo điều 339, Bộ luật Hình sự.

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.