Mạo danh cán bộ ngành giao thông để lừa đảo doanh nghiệp, người dân

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, xuất hiện nhiều đối tượng mạo danh người của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk, điện thoại lừa chiếm đoạt tài sản của cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn.

Ngày 16.7, trao đổi với Lao Động, ông Đỗ Quang Trà - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đắk Lắk cho hay, thời gian qua, có nhiều đối tượng mạo danh cán bộ, công chức của Sở đã điện thoại đến một số cán bộ sở, ban, ngành, doanh nghiệp hay người dân tại địa phương để lừa chiếm đoạt tài sản. Một số người đã điện thoại trực tiếp báo lại tình trạng này với lãnh đạo sở

Theo Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk, các đối tượng tự xưng là cán bộ công chức của Sở đã gọi điện thông báo đến cá nhân, tổ chức kinh doanh vận tải là có quyết định và biên lai xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; qua đó, đề nghị người nghe phải cung cấp các thông tin cá nhân như chứng minh nhân dân, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng và mật mã OTP... và chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng với lý do để nộp phạt vi phạm hành chính, nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước tình trạng trên, Sở Giao thông Vận tải Đắk Lắk đề nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, mã xác thực OTP, địa chỉ email... cho người khác.

Ngoài ra, Thanh tra Sở chỉ gửi quyết định xử phạt vi phạm hành chính qua đường bưu điện để các tổ chức, cá nhân tự đi nộp phạt, không thông báo việc thu nộp tiền xử phạt thông qua điện thoại.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Rao bán tràn lan nhiều dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk trên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Hiện, rất nhiều nhà đầu tư các công trình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk đang rao bán dự án tràn lan trên mạng xã hội hoặc qua trung gian là các "cò đất", môi giới bất động sản và gây ra những hệ luỵ cho người mua nếu thiếu hiểu biết.

Trong 6 tháng, Đắk Lắk chỉ trồng mới được thêm 25 héc - ta rừng

BẢO TRUNG |

Trong vòng 6 tháng, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk chỉ trồng mới được 25 ha rừng, đạt 1,4% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong khi đó, nạn lâm tặc phá rừng, dân lấn chiếm đất để sản xuất vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Hàng trăm người ở Đắk Lắk được tạo điều kiện đi lao động xuất khẩu

BẢO TRUNG |

Trong thời điểm nhiều người lao động gặp khó do dịch COVID-19, người lao động ở Đắk Lắk đã được chính quyền, doanh nghiệp tạo điều kiện đưa đi xuất khẩu lao động sang nhiều thị trường để ổn định việc làm, tăng thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Rao bán tràn lan nhiều dự án điện mặt trời ở Đắk Lắk trên mạng xã hội

BẢO TRUNG |

Hiện, rất nhiều nhà đầu tư các công trình điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) ở Đắk Lắk đang rao bán dự án tràn lan trên mạng xã hội hoặc qua trung gian là các "cò đất", môi giới bất động sản và gây ra những hệ luỵ cho người mua nếu thiếu hiểu biết.

Trong 6 tháng, Đắk Lắk chỉ trồng mới được thêm 25 héc - ta rừng

BẢO TRUNG |

Trong vòng 6 tháng, chính quyền các cấp tỉnh Đắk Lắk chỉ trồng mới được 25 ha rừng, đạt 1,4% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong khi đó, nạn lâm tặc phá rừng, dân lấn chiếm đất để sản xuất vẫn đang có những diễn biến phức tạp.

Hàng trăm người ở Đắk Lắk được tạo điều kiện đi lao động xuất khẩu

BẢO TRUNG |

Trong thời điểm nhiều người lao động gặp khó do dịch COVID-19, người lao động ở Đắk Lắk đã được chính quyền, doanh nghiệp tạo điều kiện đưa đi xuất khẩu lao động sang nhiều thị trường để ổn định việc làm, tăng thêm thu nhập trong thời điểm khó khăn.