Mạo danh cán bộ công an hứa hẹn xin việc, lừa hàng tỉ đồng của nhiều người

Quang Việt |

Hà Nội - Ngô Thị Chinh (47 tuổi) mạo danh cán bộ hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền Việt Nam mới, ngoại tệ chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều người.

Ngày 1.11, Công an Hà Nội phát đi thông tin tìm bị hại của Ngô Thị Chinh trong vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, ngày 18.10, Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Chinh (trú tại thôn Đoài, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 - Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra đến nay xác định từ tháng 4.2018 đến nay, Ngô Thị Chinh đã mạo danh là cán bộ công tác trong ngành Công an để lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỉ đồng của nhiều bị hại thông qua hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền Việt Nam đồng mới, ngoại tệ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan An ninh điều tra thông báo ai là bị hại của Ngô Thị Chinh đề nghị liên hệ: Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội, địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Mạo danh giám đốc điều hành của Vingroup để lừa đảo

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Trung (28 tuổi, Thái Bình) nói dối làm giám đốc, sở hữu nhiều căn hộ cao cấp, chuỗi cửa hàng spa để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D.

Mạo danh công an lừa đảo chuyển khoản hơn 300 triệu đồng tại Bắc Kạn

Anh Minh |

Công an huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Mạo danh công an lừa người phụ nữ chuyển khoản hơn 1 tỉ đồng ở Bắc Kạn

Phùng Minh |

Công an thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Mạo danh giám đốc điều hành của Vingroup để lừa đảo

Việt Dũng |

Nguyễn Quang Trung (28 tuổi, Thái Bình) nói dối làm giám đốc, sở hữu nhiều căn hộ cao cấp, chuỗi cửa hàng spa để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của chị D.

Mạo danh công an lừa đảo chuyển khoản hơn 300 triệu đồng tại Bắc Kạn

Anh Minh |

Công an huyện Ngân Sơn (Bắc Kạn) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Mạo danh công an lừa người phụ nữ chuyển khoản hơn 1 tỉ đồng ở Bắc Kạn

Phùng Minh |

Công an thành phố Bắc Kạn (Bắc Kạn) vừa ngăn chặn kịp thời vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 1 tỉ đồng.