Mạnh tay với “tín dụng đen” ở miền Tây

Kỳ Quan |

“Tín dụng đen” đang len lỏi đến vùng nông thôn miền Tây, gây bao hệ lụy cho nhiều gia đình và xã hội. Các địa phương miền Tây đang “mạnh tay” với “tín dụng đen” nhằm hạn chế tác động xấu đến người dân.

Ngày 24.6, thông tin từ Công an TX.Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang), mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang đã phối hợp với Công an TX.Cai Lậy tiến hành kiểm tra hành chính Văn phòng đại diện một Cty ở TX.Cai Lậy và phát hiện nhiều giấy tờ, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay trái phép.

Quảng cáo “Cho vay tiền góp” trên cột điện ở TP.Tân An. Ảnh: Kỳ Quan
Quảng cáo “Cho vay tiền góp” trên cột điện ở TP.Tân An. Ảnh: Kỳ Quan

Tang vật thu giữ gồm hàng ngàn tờ quảng cáo "hỗ trợ vay vốn bằng cà vẹt"; 1 bình xịt hơi cay; 4 ống tuýp sắt; 38 giấy chứng minh nhân dân; 1 gậy 3 khúc… Qua xác minh ban đầu, nhóm đối tượng trú Hà Nội, mượn danh nghĩa kinh doanh cho thuê ôtô để tổ chức cho vay nặng lãi ở nhiều huyện, thị của tỉnh Tiền Giang. Hiện Công an TX.Cai Lậy đang mở rộng điều tra vụ án.

Trước đó, vào tháng 3.2019, Công an TP. Mỹ Tho đã tạm giữ 1 đối tượng đang phát tờ rơi cho người dân lưu thông trên QL50 với nội dung “Cho vay trả góp không cần thế chấp. Alo là có tiền”. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận được một người không rõ lai lịch thuê phát tờ rơi với nội dung trên và được trả công 200.000 đồng/ngày…

Trong cuộc tiếp xúc cử tri mới đây của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, nhiều cử tri lo lắng về tình trạng cho vay nặng lãi len lỏi vào tận vùng quê và đề nghị ngành chức năng mạnh tay hơn nữa với nạn “tín dụng đen”.

Tại tỉnh Bến Tre, mới đây Công an TP.Bến Tre đã làm việc với 2 đối tượng có hành vi rải các tờ rơi quảng cáo "cho vay tiền góp" trái phép. Bước đầu 2 đối tượng khai nhận từ miền ngoài mới đến TP.Bến Tre thuê nhà trọ để tiến hành hoạt động cho vay trái phép.

Cách thức hoạt động là rải tờ rơi có nội dung: “Cho vay bạc góp, gói cho vay đa dạng, lãi suất thấp…”. Nhưng khi mới phát được hơn 100 tờ rơi thì bị phát hiện. Tiến hành kiểm tra phòng trọ của đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều tờ rơi và danh thiếp có nội dung cho vay trả góp.

Để trấn áp, Bến Tre đã rất mạnh tay với nạn cho vay nặng lãi. Cơ quan chức năng đã mời làm việc, giáo dục, buộc cam kết không vi phạm pháp luật đối với 334 đối tượng; lập hồ sơ xử lý 38 đối tượng có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng; làm việc 18 đối tượng có dấu hiệu đòi nợ thuê; phạt hành chính 23 đối tượng vi phạm các quy định về quảng cáo; tháo gỡ, thu gom gần 12 triệu tờ rơi quảng cáo cho vay...

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Núp bóng cầm đồ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 360%/năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG |

Lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 360%/năm).

Bùng phát “tín dụng đen”, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN |

Các hoạt động vay tiền, “vay nhanh không cần thế chấp”, “nhận tiền ngay tại nhà”… là những chiêu thức quảng cáo rầm rộ ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai đang khiến nhiều người dân, công nhân lao động “dính” phải.

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Núp bóng cầm đồ cho vay "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ" 360%/năm

NGƯỜI LAO ĐỘNG |

Lợi dụng việc mở tiệm cầm đồ, Lê Văn Lương ở Thanh Hóa đã cho nhiều người dân trên địa bàn vay tiền với lãi suất "cắt cổ" 10.000 đồng/triệu đồng/ngày (tương đương 360%/năm).

Bùng phát “tín dụng đen”, công nhân khốn đốn

HÀ ANH CHIẾN |

Các hoạt động vay tiền, “vay nhanh không cần thế chấp”, “nhận tiền ngay tại nhà”… là những chiêu thức quảng cáo rầm rộ ở các khu nhà trọ, khu công nghiệp thuộc tỉnh Đồng Nai đang khiến nhiều người dân, công nhân lao động “dính” phải.

Duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ tội phạm tín dụng đen

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội liên quan đến vấn đề tín dụng đen, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định lực lượng chức năng "sẽ tiếp tục duy trì khí thế tấn công, trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này".