Mánh khoé lừa đảo của đại tá tình báo dởm

Việt Dũng |

Hà Nội - Trần Mạnh Hùng vốn là ông chủ một công ty, song với ý đồ lừa đảo đã mua quân phục công an, khoe bản thân là đại tá tình báo để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỉ.

Theo hồ sơ, Trần Mạnh Hùng (54 tuổi) được ghi là lao động tự do nhưng thực tế là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Vinh.

Bản thân người đàn ông này từng có tiền án 2 năm tù về tội "Giả mạo giấy chứng nhận của cơ quan Nhà nước". Hùng ra tù vào gần cuối tháng 2.2000.

Tuy nhiên, do cần tiền chi tiêu cá nhân nên Trần Mạnh Hùng nảy sinh ý định lừa đảo. Ông ta lên mạng Internet đặt mua bộ quân phục an ninh nhân dân, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng - Cục trưởng để lừa đảo.

Quá trình giao tiếp, Hùng tự xưng là đại tá, cục trưởng một cục nghiệp vụ, thuộc Tổng cục Tình báo - Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ và có thể xin được việc làm, mua xe ôtô giá rẻ...

Cuối năm 2018, thông qua các mối quan hệ xã hội, anh L nghe nói Hùng là đại tá, đồng thời là ông chủ Công ty Quang Vinh.

Hùng giới thiệu, Công ty Quang Vinh có bán nhiều dòng xe ôtô mới và cũ giá rẻ hơn nhiều so với thị trường và đưa báo giá cho anh L tham khảo.

Do có nhu cầu đi lại, anh L đặt mua chiếc ôtô hiệu Mercedes GLS 450 với giá 3 tỉ đồng. Ngày 28.11.2018, anh L đặt cọc 100 triệu đồng để mua xe.

Vài ngày sau, Hùng lại báo cho anh L là không có nguồn xe Mercedes GLS 450 nên đề nghị anh đổi sang 2 xe ôtô cũ nhãn hiệu Lexus. Anh L đồng ý và đặt cọc 200 triệu đồng.

Sau đó, anh L tiếp tục chuyển cho Hùng 3,5 tỉ đồng để mua xe. Hùng hẹn trong vòng 7-10 ngày sẽ bào giao xe và giấy tờ.

Tuy nhiên, đến thời hạn, Hùng không giao xe ô tô như đã hẹn và mới trả lại 1,6 tỉ đồng, còn chiếm đoạt 2,2 tỉ đồng.

Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Vinh đăng ký ngành nghề kinh doanh sản xuất nông sản, thủy sản, kinh doanh vận tải…

Tại cơ quan điều tra, Hùng thừa nhận, không có mối quan hệ nào để mua xe ô tô giá rẻ. Còn về hoạt động kinh doanh, Công ty Quang Vinh không có hoạt động sản xuất gì.

Cũng với thủ đoạn trên, Hùng tiếp tục lừa ông Phí Văn V (61 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về việc thanh lý ôtô giá rẻ. Ông V nhờ Hùng đặt mua chiếc ôtô KIA 7 chỗ với giá 630 triệu đồng, đặt cọc trước 500 triệu đồng.

Khi đến hẹn, ông V đến nhà nhưng Hùng không giao xe và nói ông đợi thêm. Ông V không đồng ý và yêu cầu lấy lại tiền thì Hùng khất lần.

Để làm tin, Hùng giao cho ông V giấy tờ giãn nợ gồm sổ đỏ mang tên Triệu Thị Nhung (bản photo), hợp đồng chuyển nhượng đất…

Ngoài hành vi trên, Hùng còn nhận tiền của 2 người khác để “chạy việc” vào ngành công an, qua đó chiếm đoạt tiền của những người này...

Quá trình điều tra, Hùng bỏ trốn đến tháng 4.2022 bị bắt giữ. Theo cơ quan chức năng, với thủ đoạn trên, từ năm 2014 - 2019, Hùng nhận gần 5 tỉ đồng của 4 cá nhân.

Với hành vi trên, Viện KSND Hà Nội truy tố Trần Mạnh Hùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cũng theo hồ sơ, ngoài bị cơ quan tố tụng Hà Nội truy tố, ngày 24.12.2021, Trần Mạnh Hùng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố cũng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với cáo buộc tội danh trên, cuối tháng 3 vừa qua, Trần Mạnh Hùng bị đưa ra xét xử sơ thẩm tại TAND Hà Nội.

Căn cứ các tình tiết Hùng thành khẩn khai báo, phạm tội từ 2 lần trở lên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hùng 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng hợp hình phạt với bản án 9 năm tù đang thi hành của TAND tỉnh Vĩnh Phúc, Trần Mạnh Hùng phải chấp hành mức án chung 24 năm tù.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kịch bản lừa đảo của người đàn bà đẹp giả danh đại tá công an

Việt Dũng |

Hà Nội - Mai Thị Lan mặc trang phục công an, hàm đại tá khoe trên mạng xã hội và sổ tiết kiệm Vietcombank 200 tỉ để lừa đảo nhiều người, trong đó có ca sĩ nổi tiếng.

Chủ tịch doanh nghiệp mua quân phục, ve hàm đại tá, giả danh Cục trưởng chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Mua quân phục an ninh nhân dân, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng - Cục trưởng, người đàn ông trung niên chiếm đoạt tiền tỉ của 4 người.

Thua cá độ mùa World Cup, người đàn ông giả danh Công an đi lừa đảo

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhà trường phân trần việc mua sắm dụng cụ với giá cao gấp nhiều lần

Phan Tuấn |

Nhiều gói thầu mua sắm trang thiết bị giáo dục được Thanh tra tỉnh Đắk Nông phát hiện bị thổi giá gấp từ 4 đến 6 lần. Liên quan đến sự việc này, một hiệu trưởng nhà trường còn cho rằng họ được nhận hàng trước trước rồi sau đó có người gọi điện gửi hồ sơ qua bưu điện xin thanh toán sau.

Hàng loạt ngôi nhà trăm năm tuổi tại khu phố cổ chờ sập

Nhóm PV |

Giữa lòng Hà Nội vẫn còn rất nhiều ngôi nhà cổ có tuổi đời lên đến hàng trăm năm tuổi không được sữa chữa, trùng tu. Trên các tuyến phố cổ như Hàng Mã, Hàng Chuối,… nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.

Hà Nội: Công nhân nghèo ở “biệt thự” tiền tỉ

MINH HÀ - ĐỨC TRUNG |

Khu biệt thự tiền tỉ Thiên đường Bảo Sơn (huyện Hoài Đức, Hà Nội) bị bỏ hoang hàng chục năm nay, được chọn làm nơi sinh sống tạm thời của hàng trăm công nhân xây dựng đến từ các tỉnh Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang... Mặc dù gọi là biệt thự nhưng ở đây chỉ là công trình được xây thô, thiếu thốn đủ thứ, chỉ phù hợp với cuộc sống tạm bợ của những công nhân nghèo này.

Nỗi ám ảnh mỗi khi qua con đường kết nối TP Hồ Chí Minh với các tỉnh

Phương Ngân - Anh Tú |

Quốc lộ 13 là con đường huyết mạch kết nối TP Hồ Chí Minh với Bình Dương và các tỉnh Tây Nguyên. Tuy nhiên, nhiều năm qua đoạn quốc lộ 13 qua TP Hồ Chí Minh, từ ngã tư Bình Phước đến chân cầu Bình Triệu, đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân bởi sự ùn tắc nghiêm trọng mỗi khi qua đoạn đường này.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhận 42,8 tỉ đồng chạy án vụ chuyến bay giải cứu

Việt Dũng |

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn bị cáo buộc môi giới hối lộ, nhận 42,8 tỉ đồng để "chạy án" cho hai người trong vụ chuyến bay giải cứu.

Kịch bản lừa đảo của người đàn bà đẹp giả danh đại tá công an

Việt Dũng |

Hà Nội - Mai Thị Lan mặc trang phục công an, hàm đại tá khoe trên mạng xã hội và sổ tiết kiệm Vietcombank 200 tỉ để lừa đảo nhiều người, trong đó có ca sĩ nổi tiếng.

Chủ tịch doanh nghiệp mua quân phục, ve hàm đại tá, giả danh Cục trưởng chiếm đoạt tiền tỉ

Việt Dũng |

Hà Nội - Mua quân phục an ninh nhân dân, ve hàm đại tá, biển hiệu đề tên Trần Mạnh Hùng - Cục trưởng, người đàn ông trung niên chiếm đoạt tiền tỉ của 4 người.

Thua cá độ mùa World Cup, người đàn ông giả danh Công an đi lừa đảo

BẢO TRUNG |

Ngày 12.2, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã bắt giữ đối tượng Lê Minh Hùng (37 tuổi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi giả danh công an thực hiện hàng chục vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.