Mánh chiếm đoạt 538 tỉ tiền hoàn thuế GTGT trong vụ Công ty Thuduc House

Việt Dũng |

Trịnh Tiến Dũng - đối tượng chủ mưu cầm đầu đang bỏ trốn, song hàng loạt đồng phạm đã bị khởi tố, bắt giữ do có hành vi chiếm đoạt tiền hoàn thuế, lừa đảo, buôn lậu... trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.

Các bị can bị đề nghị truy tố về các tội: "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Sản xuất hàng giả; Buôn lậu; Nhận hối lộ".

Theo điều tra, từ năm 2016 đến năm 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Tại Mỹ, Campuchia, Hong Kong (TQ), Malaysia và UAE, Dũng đã thành lập, sử dụng 13 pháp nhân để ký các hợp đồng xuất nhập khẩu, giao nhận hàng hóa.

Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo các đối tượng Trần Hoàn Tiên - Giám đốc Công ty MEGA E&T VN, Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng)... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma".

Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo nhân viên chuẩn bị sẵn một số linh kiện điện tử (ram, chip, DVD Rom, tranh gỗ...) là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, hàng có giá trị thấp, sử dụng các công ty nêu trên lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Và ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia và Singapore, Hong Kong, Dũng sử dụng các công ty trong nhóm mở tờ khai làm thủ tục nhập khẩu linh kiện điện tử lẫn với các loại hàng hóa khác quay lại Việt Nam. Riêng linh kiện điện tử xuất khẩu qua Campuchia sẽ được nhập lậu về Việt Nam bằng cách gửi xe khách.

Dũng và Lưu Thị Ngát - Giám đốc Công ty Khánh Hưng thành lập và sử dụng 16 công ty ma, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để hợp thức hóa đầu vào cho Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Hoàng Nam Anh để các công ty này xuất khẩu và hoàn thuế.

Khi tiền hàng và 10% tiền thuế giá trị gia tăng được chuyển về tài khoản của 16 công ty "ma", Dũng chỉ đạo các đối tượng là nhân viên, người quen, lao động tự do rút tiền, chuyển tiền, nộp tiền... Sau đó, làm thủ tục kê khai khống hàng hóa đầu vào để các công ty "ma" được khấu trừ, không phải nộp khoảng 9,9% tiền thuế giá trị gia tăng.

Để các công ty "ma" được hoạt động, Ngát đã móc nối, đưa hối lộ cho cán bộ Chi cục thuế nhiều quận ở TPHCM. Sau đó, các công ty "ma" này hoạt động bán hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai khống hàng hóa đầu vào để được khấu trừ thuế.

Theo cáo buộc, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; Vận chuyển trái phép gần 52 triệu USD (tương đương 1.205 tỉ đồng từ Việt Nam ra nước ngoài) và gần 23 triệu USD (tương đương 528 tỉ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; Buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỉ đồng; Nhận hối lộ 7,4 tỉ đồng, Sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỉ đồng...

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã truy nã quốc tế và đang tổ chức truy bắt đối với Trịnh Tiến Dũng để làm rõ và mở rộng vụ án.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bộ đôi câu kết chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng của nhiều cá nhân, ngân hàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Hảo và Nguyễn Thị Phương Nga ngoài làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng, còn dùng căn hộ đi thuê để thế chấp và chiếm đoạt tiền.

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, việc bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khi điều tra vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới...

Bộ Công an bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Huân Cao |

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Bộ đôi câu kết chiếm đoạt gần 17 tỉ đồng của nhiều cá nhân, ngân hàng

Việt Dũng |

Hà Nội - Phạm Văn Hảo và Nguyễn Thị Phương Nga ngoài làm giả giấy tờ vay vốn ngân hàng, còn dùng căn hộ đi thuê để thế chấp và chiếm đoạt tiền.

Vì sao Tổng Giám đốc Công ty CP phát triển Nhà Thủ Đức bị bắt tạm giam?

Việt Dũng |

Bộ Công an cho hay, việc bắt tạm giam Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức khi điều tra vụ án buôn lậu, vận chuyển tiền trái phép qua biên giới...

Bộ Công an bắt Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức

Huân Cao |

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".