Mang tội giết người sau lần giăng điện để bẫy chuột ở ruộng lúa

Mai Hường |

Ông Nguyễn Huy Thắng (56 tuổi, ở huyện Đông Hưng, Thái Bình), trong lúc kiểm tra nguồn điện giăng ngoài cánh đồng để bẫy chuột, vô tình gây nên cái chết của người phụ nữ hàng xóm.

Việc dùng nguồn sinh hoạt 220v để diệt chuột được ông Thắng thực hiện từ tháng 8.2019. Thời điểm đó, ruộng lúa nhà ông này bị chuột cắn nhiều, gây thiệt hại mùa màng.

Người đàn ông này đã mua 1,5 kg dây thép. Sau đó ông lấy các đoạn tre có sẵn để vót thành 152 cọc tre hình trụ, một đầu được vót nhọn và cắm xung quanh ruộng lúa.

Ông dùng dây thép buộc lên các đoạn tre cách mặt ruộng khoảng 4cm, tạo thành một vòng xung quanh ruộng. Dây cáp điện thoại nối vòng dây thép đó với hệ thống điện sinh hoạt của gia đình, thông qua một ổ cắm ở nhà tắm.

Ông Thắng cắm điện để diệt chuột trong thời gian từ 19- 21h30 hàng ngày mà không có biện pháp để cảnh báo an toàn, không cảnh giới.

Cùng thời điểm trên, bà Hoàng Thị Màu (51 tuổi, hàng xóm) có mảnh ruộng cấy lúa gần nhà ông này cũng chăng dây thép để diệt chuột.

Khi bà Màu hỏi, ông Thắng vì nể nang đã đồng ý cho dùng dây thép đấu nối điện. Bà Màu cũng được thông báo thời gian cắm điện diệt chuột để tránh đi lại vào giờ đó.

Tuy nhiên, chiều 18.8.2019, do thấy chân của phích cắm điện dẫn ra ruộng bị lỏng, ông ta lấy băng dính quấn lại rồi cắm vào ổ điện sinh hoạt của gia đình để thử điện.

Cùng thời gian này, bà Màu mang đạm ra bón cho ruộng lúa của gia đình thì bị tiếp xúc với thép và bị điện giật chết.

Với hành vi trên, ông Thắng bị cáo buộc tội danh Giết người. Mới đây, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo 7 năm tù.

Bản án cho rằng, bị cáo nhận thức rõ việc sử dụng điện để diệt chuột phá ruộng lúa là trái pháp luật, có thể gây ra nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn thực hiện, không có cảnh báo an toàn.

Bị cáo cắm điện vào thời điểm người dân còn đang lao động, sản xuất tại cánh đồng, không đúng với thời điểm đã thông báo trước với bà Màu, gây ra cái chết cho nạn nhân.

Theo HĐXX, dù không mong muốn hậu quả chết người xảy ra, nhưng bị cáo có ý thức bỏ mặc hậu quả xảy ra nên lỗi của bị cáo trong trường hợp này là lỗi cố ý gián tiếp.

Mai Hường
TIN LIÊN QUAN

Gây tai nạn giao thông chết người sau cuộc nhậu

Thành Nhân |

Trên đường từ quán nhậu điều khiển xe về nhà sau khi "tới bến", nam thanh niên gây nạn giao thông làm một người tử vong.

Thủy điện xả lũ gây chết người: 2 nhân viên vận hành bị khởi tố

Q.Đ |

Thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) xả lũ sai quy trình gây chết người, hai nhân viên nhà máy này bị khởi tố bị can.

Thái Bình: Hàng xóm giăng điện bẫy chuột, một người tử vong

Khánh Linh - Huyên Nguyễn |

Ra đồng bón phân cho lúa, bà Màu bị điện giật tử vong. Nguyên nhân do hàng xóm giăng dây điện ra ruộng bẫy chuột.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Gây tai nạn giao thông chết người sau cuộc nhậu

Thành Nhân |

Trên đường từ quán nhậu điều khiển xe về nhà sau khi "tới bến", nam thanh niên gây nạn giao thông làm một người tử vong.

Thủy điện xả lũ gây chết người: 2 nhân viên vận hành bị khởi tố

Q.Đ |

Thủy điện Nậm Nơn (huyện Tương Dương, Nghệ An) xả lũ sai quy trình gây chết người, hai nhân viên nhà máy này bị khởi tố bị can.

Thái Bình: Hàng xóm giăng điện bẫy chuột, một người tử vong

Khánh Linh - Huyên Nguyễn |

Ra đồng bón phân cho lúa, bà Màu bị điện giật tử vong. Nguyên nhân do hàng xóm giăng dây điện ra ruộng bẫy chuột.