Mang tiền án cướp giật lại tiếp tục đi trộm cắp tài sản

QUANG ĐẠT |

Dù đã mang tiền án cướp giật tài sản nhưng đối tượng Hoàng vẫn tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

Ngày 14.9, Công an TP. Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Huy Hoàng (SN 2000, trú tại phường Phú Nhuận, TP. Huế) có hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, rạng sáng ngày 5.9, Hoàng đi bộ đến phòng 107, nhà A, khu tập thể Đống Đa thì phát hiện phòng này không khóa cửa.

Lợi dụng người nhà đang ngủ say, Hoàng mở cửa đột nhập lấy trộm 2 Laptop hiệu Dell, 1 điện thoại Iphone 11 Promax, 1 điện thoại Iphone 6S, 1 đồng hồ điện tử đeo tay hiệu Casio G-Shock.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an TP. Huế nhanh chóng xác minh, truy xét đối tượng gây án.

Đến ngày 9.9, đơn vị làm rõ và bắt giữ Hoàng đồng thời thu giữ toàn bộ tang vật.

Kết quả định giá, số tang vật trên có giá trị 40 triệu đồng. Được biết, Hoàng là đối tượng đã có 1 tiền án về tội cướp giật tài sản.

Vụ việc là lời cảnh báo cho mọi người hết sức nêu cao tình thần cảnh giác với tội phạm, trước khi đi ngủ, ra khỏi nhà luôn kiểm tra, đóng khóa cổng, cửa cẩn thận, tránh để kẻ xấu lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản.

QUANG ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Bắt giữ đối tượng gây ra loạt vụ cướp tài sản ở Phú Thọ

An Trịnh |

Mới đây, Công an thị xã Phú Thọ bắt giữ một đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã.

Bắt nam công nhân Hải Dương cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

Đặng Luân |

Chiều 11.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng. chức năng vừa bắt giữ các đối tượng trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của công ty đem tiêu thụ.

Vừa ra tù lại thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.5, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Chính (SN 199, trú tại xã Đông Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Bắt giữ đối tượng gây ra loạt vụ cướp tài sản ở Phú Thọ

An Trịnh |

Mới đây, Công an thị xã Phú Thọ bắt giữ một đối tượng gây ra nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã.

Bắt nam công nhân Hải Dương cầm đầu nhóm trộm cắp tài sản của doanh nghiệp

Đặng Luân |

Chiều 11.8, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng. chức năng vừa bắt giữ các đối tượng trộm hơn 5,5 tấn nhôm phế liệu của công ty đem tiêu thụ.

Vừa ra tù lại thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ngày 22.5, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Vũ Ngọc Chính (SN 199, trú tại xã Đông Sơn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) về hành vi trộm cắp tài sản.