Mang súng tự lắp ráp đi bắn chim giữa lúc Hà Nội giãn cách

Quang Việt |

Hai nam thanh niên mang súng tự lắp ráp đi bắn chim khi Hà Nội đang giãn cách xã hội, trên đường về bị tổ công tác phòng chống dịch COVID-19 phát hiện.

Ngày 29.7, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội thông tin đang làm rõ việc hai thanh niên ở xã Hương Sơn ngoài vi phạm về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ thị 17 của UBND TP.Hà Nội về giãn cách xã hội, còn mang theo một khẩu súng săn.

Chiều qua (28.7), trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến đường Tam Chúc - Khả Phong để phòng chống dịch COVID-19, tổ công tác Công an xã Hương Sơn phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy, trong đó có một người đang cầm khẩu súng săn.

Tổ công tác xác định hai thanh niên này là Nguyễn Văn Cường (27 tuổi) và Nguyễn Xuân Thủy (30 tuổi) đều trú tại thôn Yến Vỹ, xã Hương Sơn.

Căn cứ vào hành vi tàng trữ vũ khí thô sơ trái phép, tổ công tác Công an xã Hương Sơn đã lập biên bản đưa cả hai về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Cường và Thủy khai nhận đã đặt mua linh kiện trên mạng xã hội và về tự lắp hoàn thiện thành khẩu súng săn.

Ngày 28.7, Cường và Thủy rủ nhau đi bắn chim trên tuyến đường Tam Chúc - Khả Phong. Trên đường về, cả hai bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Hà Nội phạt hơn 3 tỉ đồng, 1.702 trường hợp vi phạm trong 5 ngày giãn cách

Việt Dũng |

Công an Hà Nội ghi nhận, sau 5 ngày thành phố thực hiện giãn cách, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

8h tối ở Hà Nội trong những ngày giãn cách

Tô Thế - Hoài Anh |

Không tiếng còi xe, không âm thanh ồn ào từ các hàng quán,... Hà Nội lúc 8h tối giờ chỉ còn là một không giãn tĩnh mịch.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội giãn cách: Xe tải, ống cống thành chốt chặn kiểm soát phương tiện

PHẠM ĐÔNG |

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ở nhiều nơi trên bàn Hà Nội đã triển khai thêm nhiều các điểm chốt chặn cứng để hạn chế người và phương tiện qua lại.

Hà Nội phạt hơn 3 tỉ đồng, 1.702 trường hợp vi phạm trong 5 ngày giãn cách

Việt Dũng |

Công an Hà Nội ghi nhận, sau 5 ngày thành phố thực hiện giãn cách, vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

8h tối ở Hà Nội trong những ngày giãn cách

Tô Thế - Hoài Anh |

Không tiếng còi xe, không âm thanh ồn ào từ các hàng quán,... Hà Nội lúc 8h tối giờ chỉ còn là một không giãn tĩnh mịch.