Mang súng quân dụng đi tìm mua đạn, đụng ngay phải công an

Tiến Nguyễn |

Nhặt được khẩu súng trong vườn nhà, đối tượng mang theo để tìm mua đạn nhưng không được, trên đường về thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ.

Tháng 9.2016, trong lúc đào đất cải tạo vườn nhà, Vũ Văn Hữu (sinh 1988, ở 64 Phan Đăng Lưu, Trần Thành Ngọ, Kiến An, Hải Phòng), phát hiện một khẩu súng nên giấu kín chờ cơ hội sử dụng. Khoảng 12h ngày 18.6.2017, Hữu lấy khẩu súng trên cho vào hộp giấy, đựng trong túi nilon và treo ở võng xe. Sau đó đến đón Hoàng Văn Long (ở thôn Phủ Niệm, xã Thái Sơn, huyện An Lão), rồi cả hai ra khu vực chợ Sắt tìm mua đạn. Hỏi rất nhiều chỗ nhưng không được nên cả hai quay về nhà.

Đến 14h30 cùng ngày, Hữu và Long mang theo súng đến tổ dân phố Tân Khê (Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng). Chưa kịp “khoe hàng” thì bị tổ công tác phòng Cảnh sát hình sự CATP Hải Phòng phối hợp với CAQ Kiến An phát hiện, bắt giữ. Tang vật thu giữ là 1 khẩu súng và 1 viên đạn.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng còn thu giữ tại nhà của Vũ Văn Hữu một khẩu súng ngắn màu đen bắn đạn bi.

Theo kết luận giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, khẩu súng thu giữ của Hữu là súng tự chế, có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng. Còn khẩu súng thu tại nhà Hữu là khẩu súng bắn đạn bi, không phải vũ khí quân dụng.

CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Bắt lái xe taxi là ông trùm ma túy đất Cảng

Tiến Dũng |

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng PC47 – CTP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án tiền sự, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, cầm đầu là Vũ Việt Hùng (sinh 1961, ở 5/42 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.

Núp bóng phòng khám đa khoa để sản xuất, bán sản phẩm vitamin giả của Mỹ

Tiến Dũng |

Ngày 19.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả tại quận Lê Chân.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Hải Phòng: Bắt lái xe taxi là ông trùm ma túy đất Cảng

Tiến Dũng |

Qua công tác nghiệp vụ cơ bản, phòng PC47 – CTP Hải Phòng phát hiện đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ các tỉnh biên giới phía Bắc về Hải Phòng, sau đó chuyển đi các tỉnh, thành phố khác tiêu thụ. Các đối tượng trong đường dây đều có nhiều tiền án tiền sự, thủ đoạn tinh vi, nham hiểm, cầm đầu là Vũ Việt Hùng (sinh 1961, ở 5/42 Hai Bà Trưng, An Biên, Lê Chân, Hải Phòng.

Núp bóng phòng khám đa khoa để sản xuất, bán sản phẩm vitamin giả của Mỹ

Tiến Dũng |

Ngày 19.6, Công an TP.Hải Phòng cho biết, vừa triệt xóa một tụ điểm sản xuất, buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng giả tại quận Lê Chân.