Mang sổ đỏ đến xã làm thủ tục thừa kế, cán bộ lấy sổ đỏ đi cầm cố

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Người dân mang sổ đỏ đến UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu để làm thủ tục thừa kế. Chờ đợi quá lâu không thấy, khi hỏi lại mới phát hiện một cán bộ đã mang đi cầm cố trả nợ.

Ngày 30.3, lãnh đạo UBND xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu thông tin với báo chí về việc bà Đoàn Diễm Em, cán bộ Văn phòng Thống kê (43 tuổi, ngụ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh) bị Công an thị xã Giá Rai khởi tố bị can, cho tại ngoại để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo UBND xã Tân Thạnh, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai cũng đã thông báo đến Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai, Đảng ủy xã Tân Thạnh và Chi bộ ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh biết để xử lý về mặt Đảng đối với bị can Đoàn Diễm Em theo quy định.

Được biết, bà Diễm Em đã bị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Giá Rai đình chỉ sinh hoạt Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy xã Tân Thạnh.

“Hiện tại, bà Diễm Em vẫn làm việc bình thường. Sau khi tham khảo ý kiến từ Phòng Nội vụ thì cơ quan này cho biết khi nào có kết luận điều tra thì mới có căn cứ đình chỉ các mặt công tác sau”, một lãnh đạo xã Tân Thạnh cho biết thêm.

Trước đó, vào tháng 1.2022, gia đình bà Nguyễn Thị Hồng, ngụ Thành phố Cần Thơ đến UBND xã Tân Thạnh gặp cán bộ địa chính Nguyễn Trung Tín để đưa một bộ hồ sơ làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo thừa kế (trong đó, có 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do cha bà Hồng đứng tên, với diện tích hơn 3.000m2 và 755m2).

Sau đó, bà Hồng liên hệ ông Tín, thì được biết đã chuyển hồ sơ qua cho ông Ngô Văn Toàn, cán bộ tư pháp xã để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Khi liên lạc với Toàn, vị này cho biết đã chuyển hồ sơ cho bà Đoàn Diễm Em, công chức Văn phòng Thống kê tổng hợp.

Sau thời gian chờ đợi và nhiều lần liên lạc, bà Diễm Em cho biết đã làm thất lạc hồ sơ, khi nào tìm được sẽ cho gia đình bà Hồng hay. Trong thời gian dài, gia đình bà Hồng vẫn chưa được biết thông tin về 2 sổ đỏ trên.

Sau khi nhận được phản ánh của người dân, xã đã mở cuộc họp thành viên ủy ban mở rộng để làm rõ vụ việc thất lạc 2 GCNQSDĐ.

Quá trình làm việc, 3 cán bộ xã là Tín, Toàn và Diễm Em đều cho biết không giữ 2 sổ đỏ trên. Lãnh đạo xã đã yêu cầu 3 người kiểm điểm và tiếp tục tìm kiếm giấy tờ.

Khoảng 8 tháng sau, một chủ tiệm cầm đồ ở xã Tân Phong, thị xã Giá Rai đã đến gặp lãnh đạo xã Tân Thạnh để trình báo về việc có người cầm 5 GCNQSDĐ để mượn 95 triệu đồng và nhiều tháng không đóng tiền lãi. Trong đó, có 2 GCNQSDĐ của gia đình bà Hồng.

Sau khi làm việc, bà Diễm Em thừa nhận đã cầm cố 5 GCNQSDĐ của dân với lý do kẹt tiền trả nợ.

Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Vây bắt cá sấu ước nặng hàng chục ký dưới ao cá

NHẬT HỒ |

Con cá sấu ước nặng hàng chục ký được phát hiện dưới ao cá của người dân đang được ngành chức năng cũng người dân vây bắt. Hiện tại vẫn chưa bắt được con cá này.

Bạc Liêu: Dành 1 tỉ đồng khắc phục đoạn kè hư hỏng mà Báo Lao Động phản ánh

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu sẽ bỏ ra 1 tỉ đồng để khắc phục sự cố sạt lở bờ kè mà Báo Lao Động đã thông tin.

Hợp tác xã của người nghèo ở Bạc Liêu

An Nhiên |

Là đơn vị điển hình thành công trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Bạc Liêu, hơn chục năm qua, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 xã viên. Trong đó, đa phần xã viên từng thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở các xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cơ hội tìm việc tại ngày hội việc làm

NHẬT HỒ |

Ngày 18.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề: “Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động”.

Bạc Liêu chính thức tách 2 siêu sở thành 4 sở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức lại 2 "siêu sở" là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu làm Bí thư huyện Vĩnh Lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu dự và chỉ đạo.

Cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua Ninh Bình giảm gần 600 tỉ đồng

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau khi tỉnh Ninh Bình có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, chấp thuận phương án đầu tư tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua địa bàn tỉnh Ninh Bình với tổng mức đầu tư là 8.450 tỉ đồng, Đoàn công tác của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã về Ninh Bình khảo sát thực tế và UBND tỉnh Ninh Bình đề xuất giảm tổng mức đầu tư xuống còn 7.860 tỉ đồng.

Cột bão bụi trông như vòi rồng ở đại công trường dự án sân bay Long Thành

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Những ngày này trên đại công trường thi công dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 ở xã Bình Sơn, huyện Long Thành, hàng ngàn hộ dân xung quanh đang bị xáo trộn cuộc sống do những cột bão bụi trông như vòi rồng giữa đại công trường mang theo lượng bụi đỏ khổng lồ phát tán ra xa bên ngoài khu dân cư đi xa hơn 10km.

Bạc Liêu: Vây bắt cá sấu ước nặng hàng chục ký dưới ao cá

NHẬT HỒ |

Con cá sấu ước nặng hàng chục ký được phát hiện dưới ao cá của người dân đang được ngành chức năng cũng người dân vây bắt. Hiện tại vẫn chưa bắt được con cá này.

Bạc Liêu: Dành 1 tỉ đồng khắc phục đoạn kè hư hỏng mà Báo Lao Động phản ánh

NHẬT HỒ |

Thành phố Bạc Liêu sẽ bỏ ra 1 tỉ đồng để khắc phục sự cố sạt lở bờ kè mà Báo Lao Động đã thông tin.

Hợp tác xã của người nghèo ở Bạc Liêu

An Nhiên |

Là đơn vị điển hình thành công trong phát triển kinh tế tập thể của tỉnh Bạc Liêu, hơn chục năm qua, Hợp tác xã nuôi nghêu Đồng Tiến đã tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 500 xã viên. Trong đó, đa phần xã viên từng thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở các xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu.

Bạc Liêu: Cơ hội tìm việc tại ngày hội việc làm

NHẬT HỒ |

Ngày 18.3, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức Ngày hội việc làm với chủ đề: “Kết nối doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, đoàn viên, thanh niên và người lao động”.

Bạc Liêu chính thức tách 2 siêu sở thành 4 sở

NHẬT HỒ |

Tỉnh Bạc Liêu chính thức tổ chức lại 2 "siêu sở" là Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, để tái lập 4 sở, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Thông tin và Truyền thông.

Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu làm Bí thư huyện Vĩnh Lợi

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Sáng 15.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu triển khai Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu dự và chỉ đạo.