Quảng Ninh:

Mang mác đại gia lừa đảo cả người giúp việc, tài xế taxi

T.N.D |

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 8.4, cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trịnh Thu Lan (SN 1970, trú tại phường Bãi Cháy, TP. Hạ Long) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Lan là đối tượng sử dụng chiêu lừa dưới mác “đại gia” để chiếm đoạt số tiền lên đến hơn 1,6 tỉ đồng trên địa bàn.

Cùng hội phụ huynh học sinh của một trường quốc tế trên địa bàn TP. Hạ Long, chị Bùi Thị Thể (trú phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều) có quen biết Trịnh Thu Lan

Với vỏ bọc  là người có điều kiện về kinh tế, sinh hoạt xa hoa, Lan “tiết lộ” với chị Thể là bản thân có số tiền dư giả lớn muốn cho chị vay với lãi suất thấp.

Thỏa thuận xong món vay 5 tỉ đồng, Lan yêu cầu chị Thể chuyển trước vào tài khoản của mình với mục đích đáo nợ, sau đó sẽ cho chị Thể vay tiền.

Tin tưởng, trong các ngày 19 và 31.10.2018, chị Thể đã chuyển tổng cộng 1 tỉ 440 triệu đồng vào tài khoản của Trịnh Thu Lan. Sau khi nhận được tiền, Lan lặng lẽ biến mất.

Cùng thời điểm này, Lan thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt 124,6 triệu đồng của chính người giúp việc trong nhà là chị Ngô Thị Tưởng (SN 1973). Lan dụ dỗ chị Tưởng đưa tiền cho mình để giúp con rể chị Tưởng đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản với mức lương cao, nhưng sau đó không thực hiện.

Chưa dừng tại đó, trong một lần đi taxi, Lan quen biết anh Trần Văn Cương (hiện là lái xe taxi cho Cty Cổ phần thương mại Bãi Cháy).

Biết anh Cương, muốn có tiền mua ô ô mới để lái taxi tự do, Lan hứa cho anh Cương vay số tiền 800-900 triệu đồng với lãi suất ưu đãi bởi mình dư giả không cần tiêu đến.

Do tin đã gặp người tốt, vài ngày sau đó khi Lan hỏi vay số tiền 117 triệu đồng để giải quyết việc cá nhân. Sau khi giải quyết xong sẽ cho anh Cương vay tiền. Anh Cương đã chuyển 117 triệu đồng vào tài khoản cho Lan, sau đó Lan lặn biệt tăm.

Những nạn nhân này sau đó đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo đến Công an tỉnh Quảng Ninh. Tại đây, Công an đã làm rõ đối tượng  Trịnh Thu Lan từng bị  Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xử phạt 24 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào năm 2002.

T.N.D
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Tự xưng mình có quan hệ trong ngành Tư pháp để lừa đảo

N.T |

Trinh sát hình sự Công an TP. Quy Nhơn đã bắt quả tang đối tượng Dũng khi đang nhận 20 triệu đồng để chạy án.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lừa đảo tiền để chạy việc, nam thanh niên tự giác ra đầu thú

B.T |

Tháng 10.2017, Trung thực hiện hành vi hứa xin việc làm cho một cá nhân tại huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai để chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng.

Tự xưng mình có quan hệ trong ngành Tư pháp để lừa đảo

N.T |

Trinh sát hình sự Công an TP. Quy Nhơn đã bắt quả tang đối tượng Dũng khi đang nhận 20 triệu đồng để chạy án.

Lừa đảo bán đất, Tổng giám đốc Cty bất động sản bị bắt giam

H.V |

Ngày 3.4, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an TP Đà Nẵng) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - Tổng giám đốc Cty CP đầu tư và phát triển Quảng Đà về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.