Công an huyện Hải Hà (Quảng Ninh) ngày 24.8 thông tin: Đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành khởi tố tố vụ án và bắt hàng loạt đối tượng. Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, có chiều hướng lôi kéo công nhân khu công nghiệp vào hoạt động tệ nạn xã hội, nên Công an địa phương xác lập chuyên án, đấu tranh với nhóm đối tượng trên.
Qua trinh sát, lực lượng công an thấy số người này đều là công nhân quê ở tỉnh Điện Biên, Sơn La. Tuy nhiên, công tác quản lý đối tượng xác định trên địa bàn huyện Hải Hà không có đối tượng bán heroin (loại ma túy này hiện rất ít đối tượng sử dụng). Theo lãnh đạo Công an Hải Hà, trinh sát nhận định có thể các đối tượng mua ở nơi khác mang về cất giấu tại lán công nhân ở, sau đó chia nhỏ, bán lẻ cho số công nhân trên.
Trưa ngày 13.8, Ban chuyên án đã huy động lực lượng, tổ chức triệt phá tụ điểm trên tại khu vực lán ở của công nhân nhà thầu ANDES E&C Việt Nam và phát hiện 27 đối tượng là công nhân đang tụ tập sử dụng ma túy.
Lực lượng Công an đã bắt quả tang Lù Văn Phòng có hành vi cất giấu 4 túi nilon, 31 gói giấy bạc đều chứa heroin; 26 viên nén ma túy hồng phiến; 2 chiếc cân tiểu ly, 1 cuộn giấy bạc, 1 chai nước đầu có gắn ống hút, số tiền 7,1 triệu đồng và nhiều bơm kim tiêm, nước cất; bắt quả tang Lường Văn Tiêm cất giấu 22 tép heroin bên trong các đoạn ống hút bằng nhựa.
Từ các chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định các đối tượng Nguyễn Mạnh Trường và Đặng Anh Tuấn là hai đối tượng câu kết với nhau cai quản công nhân, cùng chung vốn mua ma túy phân phát cho công nhân cùng nhau sử dụng. Hai đối tượng này phân công nhiệm vụ cho Tiêm, Điệp, Sơn phân phát ma túy cho công nhân. Còn lại Quàng Văn Điệp và Lò Văn Sơn trực tiếp phân phát ma túy cho công nhân tại lán sử dụng. Cơ quan điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trường, Tuấn, Điệp, Sơn.
Quá trình mở rộng điều tra, Lường Văn Tiêm khai nhận còn cất giấu 150 tép heroin ở dưới đáy quạt trong lán công nhân. Lù Văn Phòng khai nhận đã từng mua 73,5 gam heroin của một đối tượng ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên và một đối tượng ở công trường Tân Trường, thuộc huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Số heroin ngoài việc cung cấp cho số công nhân ở cùng lán, Phòng còn bán cho Trường và Tuấn để kiếm lời, số ma túy còn lại Phòng chưa bán hết thì bị lực lượng Công an thu giữ. Ngoài ra, khi mua heroin của những người này, Phòng được tặng thêm 100 viên nén ma túy hồng phiến, số ma túy này Phòng cất giấu để sử dụng.
Vụ án cung cấp ma túy cho công nhân khu công nghiệp với đường dây mở rộng lên tỉnh Điện Biên hiện đang tiếp tục được chuyển cơ quan điều tra chuyên trách về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh mở rộng.