Mang bình xịt hơi cay, dao Thái Lan đi cướp giật

H.L |

Thiếu tiền tiêu xài, các đối tượng mang theo hung khí lựa chọn phụ nữ, trẻ em để ra tay cướp giật.

Ngày 8.12, Công an huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa truy bắt 4 đối tượng chuyên sử dụng dao, roi điện, bình xịt hơi cay tấn công những người phụ nữ đang tham gia giao thông trên địa bàn huyện để cướp và cướp giật tài sản.

4 đối tượng gồm: Nguyễn Thế Mạnh (25 tuổi), Nguyễn Tuấn Quang (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Trung (18 tuổi, cùng trú xã Ea Sar, huyện Ea Kar) và Vi Văn Điệp (17 tuổi, trú xã Ea Tam, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk).

Theo điều tra ban đầu, do thiếu tiền tiêu xài, 4 đối tượng điều khiển 2 xe máy rủ nhau đi trên các tuyến đường vắng ở huyện Ea Kar để tìm các chị em phụ nữ mang túi xách bên người khi tham gia giao thông để cướp giật.

Hung khí mang theo của các đối tượng là một dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 2 con dao Thái Lan.

Theo đó, ngay khi phát hiện được mục tiêu, các đối tượng liền điều khiển xe máy bám theo đến những đoạn đường vắng rồi xịt hơi cay vào mặt nạn nhân, dùng dùi cui điện tấn công và lấy dao cắt túi xách bỏ chạy.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 20.10 - 15.11, các đối tượng đã gây ra 3 vụ cướp giật túi xách lấy nhiều điện thoại di động, tiền và 1 vụ cướp 1 chiếc xe máy.

Với số tài sản cướp được, các đối tượng đều đã bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

H.L
TIN LIÊN QUAN

Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

P.Đ |

Ngày 30.11, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, mới đây đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Vừa ra tù, nam thanh niên tiếp tục đi cướp giật chơi ma túy

Tô Thế |

Do nghiện ma túy nên Trường đã đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Đặc biệt, đối tượng này chỉ vừa mới ra tù hồi cuối tháng 9.2018.

Bắt khẩn cấp 2 "đạo chích" cướp giật trên đường vắng

PV |

Phát hiện người phụ nữ đeo túi xách đi một mình, các đối tượng Lưu Đình Vũ và Vũ Đăng Thuân đã ra tay cướp giật tài sản.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Triệt phá ổ nhóm gây ra hàng chục vụ trộm cắp, cướp giật tài sản

P.Đ |

Ngày 30.11, Công an huyện Hưng Hà (Thái Bình) cho biết, mới đây đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giữ 5 đối tượng về hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

Vừa ra tù, nam thanh niên tiếp tục đi cướp giật chơi ma túy

Tô Thế |

Do nghiện ma túy nên Trường đã đi cướp giật tài sản để bán lấy tiền mua ma túy sử dụng. Đặc biệt, đối tượng này chỉ vừa mới ra tù hồi cuối tháng 9.2018.

Bắt khẩn cấp 2 "đạo chích" cướp giật trên đường vắng

PV |

Phát hiện người phụ nữ đeo túi xách đi một mình, các đối tượng Lưu Đình Vũ và Vũ Đăng Thuân đã ra tay cướp giật tài sản.