Màn kịch của kẻ sát nhân giết bạn gái bằng 12 nhát dao

HỒNG QUÂN |

Sau khi giết chết bạn gái bằng 12 nhát dao, Quý đã lên facebook kêu than tìm tung tích bạn gái, Quý còn tự cắt gân tạo thương tích để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Ngày 3.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phạm Văn Quý (trú xã Chi Khê, huyện Con Cuông) về tội “Giết người”.

Cơ quan công an xác định, Quý là người trực tiếp sát hại em Phạm Thị Hằng (17 tuổi), học sinh lớp 12, Trường THPT Con Cuông (trú xã Bồng Khê, huyện Con Cuông) bằng 12 nhát dao rồi giấu xác vào bụi cây trong rừng quốc gia Pù Mát để phi tang. Sau khi gây án, Quý tự cắt gân nhưng được người thân phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Không những vậy, Quý còn lên facebook, đăng nhiều nội dung tìm kiếm tung tích của Hằng để đánh lạc hướng cơ quan công an. Ngoài ra, Quý còn lừa dối gia đình Hằng là đã đưa Hằng về nhà, sau đó không rõ Hằng đã đi đâu.

Theo thông tin ban đầu, do Quý bị Hằng nói lời chia tay, níu kéo không được nên đã ra tay sát hại nạn nhân.

Được biết, sáng 3.12, Quý đã được di lý về Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục mở rộng điều tra.

Trước đó như đã đưa tin, ngày 1.12, chị Lô Thị Thơm, mẹ nữ sinh Phạm Thị Hằng thông tin, vào khoảng 12h ngày 29.11, Hằng nói với mẹ là đi chợ ở huyện Anh Sơn để mua quần áo với người yêu.

Khi ra khỏi nhà, Hằng quên mang theo điện thoại di động. Đến đêm 29.11 vẫn chưa thấy Hằng về nên gia đình đã chia nhau đi tìm.

Khi liên lạc được với người yêu của Hằng là Quý (SN 1994, trú ở thôn Tiến Thành, xã Chi Khê, huyện Con Cuông), thì Quý cho biết đã đưa Hằng về nhà. Gia đình đã đến nhờ công an vào cuộc. Sau 3 ngày tìm kiếm, người nhà đã phát hiện thi thể nạn nhân ở trong rừng.

HỒNG QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ nhét xuống cống nước

Theo Người lao động |

Sau khi làm rõ được thi thể người phụ nữ tử vong dưới mương nước, bước đầu công an đã xác định được nghi phạm và đang tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.

Giết bạn vứt xác phi tang rồi cướp xe máy

Trần Tuấn |

Sáng 30.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án chung thân bị cáo Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) vì tội giết người và cướp tài sản.

Tử hình kẻ "ngáo đá" vô cớ đâm chết người

P.B - Phan Hồng |

Lên cơn ngáo đá "nhìn gà hóa cuốc" đâm chết người, đối tượng bị tòa án tuyên phạt án cao nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bắt nghi phạm giết người phụ nữ nhét xuống cống nước

Theo Người lao động |

Sau khi làm rõ được thi thể người phụ nữ tử vong dưới mương nước, bước đầu công an đã xác định được nghi phạm và đang tạm giữ để làm rõ hành vi giết người.

Giết bạn vứt xác phi tang rồi cướp xe máy

Trần Tuấn |

Sáng 30.11, TAND tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm đã tuyên án chung thân bị cáo Nguyễn Quốc Dương (22 tuổi, trú xã Hương Minh, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) vì tội giết người và cướp tài sản.

Tử hình kẻ "ngáo đá" vô cớ đâm chết người

P.B - Phan Hồng |

Lên cơn ngáo đá "nhìn gà hóa cuốc" đâm chết người, đối tượng bị tòa án tuyên phạt án cao nhất.