Ly kỳ vụ phá rừng ở Bình Phước: Trưởng ấp phản bác, có sự “khai man” trong xác minh thủ phạm

HOÀNG HƯNG |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài về vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Mới đây, Hạt kiểm lâm (KL) huyện Đồng Phú đã có báo cáo xử lý vụ việc này, sau khi Tỉnh uỷ Bình Phước có văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ vụ phá rừng.

Báo cáo số 118/BC-KL, ngày 1.11.2018 của Hạt KL huyện Đồng Phú cho biết: Hạt KL và Công an huyện Đồng Phú đã điều tra, xác minh truy tìm đối tượng khai thác rừng trái phép.

Qua đó, xác định Nguyễn Đặng An (sinh 1982, HKTT: khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước; nơi ở hiện tại: Ấp 2, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) là thủ phạm.

An đã khai nhận vào ngày 15.7, An đã cùng với một người khác đã vô rừng cắt trộm 24 cây rừng "về để làm chuồng bò và chuồng gà cho gia đình ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”...

Kết luận của Hạt KL Đồng Phú xác nhận thủ phạm chặt hạ 24 cây rừng để về đóng chuồng gà, chuồng bò. Ảnh: H.H
Kết luận của Hạt KL Đồng Phú xác nhận thủ phạm chặt hạ 24 cây rừng để về đóng chuồng gà, chuồng bò. Ảnh: H.H

Thế nhưng, trả lời PV báo Lao Động, ông Nguyễn Văn Điều – Trưởng ấp Phước Tân, xã Tân Phước – cho biết: “Thực tế, ở địa phương không có ai tên Nguyễn Đặng An. Tôi làm ấp trưởng hơn 10 năm nay, có ai, tôi biết ngay, nhưng không có người đó ở địa phương”. Ông Điểu bức xúc cho rằng, có sự "khai man" về thủ phạm phá rừng.

PV Lao Động hỏi: “Nhưng xác minh của Hạt KL rằng, ông An vô rừng chặt cây mang về làm chuồng bò và chuồng gà cho gia đình ở ấp Phước Tân. Vậy, có gia đình ông An ở ấp Phước Tân không?”.

Ông Điều khẳng định: “Ấp tôi có 50% là người đồng bào dân tộc. 50% là người Kinh. Tôi thuộc từng nhà. Nói (ông An) đốn cây về làm chuồng gà, chuồng bò cho gia đình ở tại ấp là không có”.

“Vậy, Hạt KL và Công an huyện có đến gặp ông để lấy thông tin về thủ phạm vụ phá rừng không ?”. Ông Điều nói: “Không hề gặp".

Trong khi đó, trả lời PV Lao Động vào chiều ngày 5.11, ông Phạm Trung Tiến – Chủ tịch UBND xã Tân Phước – cũng khẳng định: “Ở xã Tân Phước không có ấp 2, chỉ có 8 ấp với tên địa danh cụ thể như: ấp Lam Sơn, ấp Nam Đô, ấp Cây Điệp, ấp Phước Tân, ấp Phước Tiến... Xã Tân Phước không có ấp nào tên bằng con số”.

Thủ phạm đã mang hơn 7 m3 gỗ về đóng chuồng gà, chuồng bò, phần còn lại vẫn bỏ ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: H.H
Thủ phạm đã mang hơn 7m3 gỗ về đóng chuồng gà, chuồng bò, phần còn lại vẫn bỏ ngổn ngang tại hiện trường. Ảnh: H.H.

Như vậy, thủ phạm phá rừng mà Hạt KL Đồng Phú xác nhận là "Nguyễn Đặng An (sinh 1982), hộ khẩu thường trú: Khu phố 1, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. Nơi ở hiện tại: Ấp 2, xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước”. An “cắt trộm cây rừng về để làm chuồng bò và chuồng gà cho gia đình ở ấp Phước Tân, xã Tân Phước…”.

Tuy nhiên đến nay, qua điều tra của PV Lao Động, thì có sự bất bình thường xung quanh kết quả xác minh của Hạt KL Đồng Phú tại báo cáo số 118/BC-KL ngày 1.11.2018.

Hạt KL huyện Đồng Phú cần trả lời thoả đáng điều bất thường trên, khi mà Trưởng ấp Phước Tân khẳng định không hề có chuyện thủ phạm phá rừng mang cây chặt hạ trái phép về đóng chuồng bò, chuồng gà ở ấp Phước Tân. Mặt khác, cũng không hề có gia đình của An ở ấp Phước Tân. Trong lúc đó, địa chỉ tạm trú của An cũng là địa chỉ… ma, thì không hiểu tại sao, địa chỉ “ma” ấy lại được Hạt KL “hồn nhiên” đưa vào báo cáo (?).

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Ly kỳ vụ phá rừng ở Bình Phước: Tiếp tục truy tìm 2 người đàn ông “lái máy cày” và “mua gỗ”

HOÀNG HƯNG |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài về vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Mới đây, Hạt kiểm lâm (KL) huyện Đồng Phú đã có báo cáo xử lý vụ việc này, sau khi Tỉnh uỷ Bình Phước có văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ vụ phá rừng.

Vẫn đang truy tìm thủ phạm vụ phá rừng ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Sau khi báo Lao Động và nhiều báo – đài phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khi 363, nông lâm trường Tân Lập (thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Mới đây, UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã chính thức ra văn bản phản hồi vụ việc báo chí nêu.

Phá rừng ở Bình Phước: Xử lý rất khó hiểu!

HOÀNG HƯNG |

Báo chí những ngày qua đã phanh phui vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Nông – lâm trường Tân Lập đã từng xử lý các cá nhân liên quan đến vụ phá rừng này. Nhưng, xử lý như... trò đùa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ly kỳ vụ phá rừng ở Bình Phước: Tiếp tục truy tìm 2 người đàn ông “lái máy cày” và “mua gỗ”

HOÀNG HƯNG |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài về vụ phá rừng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, Nông lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Mới đây, Hạt kiểm lâm (KL) huyện Đồng Phú đã có báo cáo xử lý vụ việc này, sau khi Tỉnh uỷ Bình Phước có văn bản chỉ đạo xác minh làm rõ vụ phá rừng.

Vẫn đang truy tìm thủ phạm vụ phá rừng ở Bình Phước

ĐÔNG ANH |

Sau khi báo Lao Động và nhiều báo – đài phản ánh vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khi 363, nông lâm trường Tân Lập (thuộc Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Mới đây, UBND huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã chính thức ra văn bản phản hồi vụ việc báo chí nêu.

Phá rừng ở Bình Phước: Xử lý rất khó hiểu!

HOÀNG HƯNG |

Báo chí những ngày qua đã phanh phui vụ phá rừng nghiêm trọng xảy ra tại khoảnh 7, tiểu khu 363, thuộc Nông – lâm trường Tân Lập (Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước). Nông – lâm trường Tân Lập đã từng xử lý các cá nhân liên quan đến vụ phá rừng này. Nhưng, xử lý như... trò đùa.