Lưu ý quan trọng khi đổi từ CMND sang Căn cước công dân gắn chip

Ái Vân |

Thẻ Căn cước công dân phải được đổi khi công dân đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, hiện nay, nhiều địa phương đang triển khai cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp. Lực lượng công an các địa phương cũng đã tăng cường thời gian, thậm chí bố trí cả thời gian làm việc ngoài giờ hành chính, ban đêm để hỗ trợ người dân.

Bộ Công an cho biết, dự kiến, đến trước ngày 1.7.2021, trên cả nước sẽ cấp khoảng 50 triệu thẻ căn cước công dân mới đối với các trường hợp đủ điều kiện được cấp thẻ, ưu tiên cấp cho các cá nhân từ 14 tuổi trở lên và thường xuyên thực hiện các giao dịch.

Liên quan tới các thủ tục đổi, cấp căn cước công dân gắn chip, trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay người dân cần lưu ý các bước sau để thực hiện việc này được nhanh chóng.

Đầu tiên, người dân mang theo sổ hộ khẩu, điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện hoặc khai trên cổng dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp đến, xuất trình sổ hộ khẩu (cho đến khi Cơ sở dữ liệu quốc gia thu thập đầy đủ thông tin và đi vào hoạt động) để đối chiếu thông tin với Tờ khai.

Trường hợp công dân đủ điều kiện, thủ tục thì cán bộ cơ quan quản lý CCCD chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng của người đến làm thủ tục cấp thẻ CCCD để in trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD và thẻ CCCD theo quy định.

Cán bộ cơ quan quản lý CCCD thu nhận vân tay của công dân qua máy thu nhận vân tay; trường hợp ngón tay bị cụt, khèo, dị tật, không lấy được vân tay thì ghi nội dung cụ thể vào vị trí tương ứng của ngón đó.

Sau đó, công dân nhận giấy hẹn trả thẻ CCCD gắn chip và nộp lệ phí. Công dân nộp lệ phí theo quy định và nhận giấy hẹn trả kết quả.

Theo Luật sư Cường, thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

Về thời hạn giải quyết, tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc; Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc; Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc (Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014).

"Dù trong các văn bản hiện hành không quy định nhưng nhiều địa phương yêu cầu người dân xin giấy giới thiệu đổi CMND sang CCCD của công an cấp xã, sau đó mới nộp tại công an cấp huyện và làm thủ tục tại công an cấp huyện" - Luật sư Cường lưu ý.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Mất sổ hộ khẩu có được làm căn cước công dân gắp chíp?

phương dung |

Tôi muốn làm căn cước công dân gắn chíp nhưng hiện mới bị mất sổ hộ khẩu.Tôi phải làm thế nào?

Dùng căn cước công dân được 2 năm cần đổi sang loại gắn chíp không?

Minh Hương |

Công ty luật trả lời bạn đọc liên quan đến việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Chỉ có giấy khai sinh và học bạ có làm được căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email xxxyoudied@gmail.com hỏi: Em chỉ có giấy khai sinh và học bạ chứ không có hộ khẩu thì có đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân được không?

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mất sổ hộ khẩu có được làm căn cước công dân gắp chíp?

phương dung |

Tôi muốn làm căn cước công dân gắn chíp nhưng hiện mới bị mất sổ hộ khẩu.Tôi phải làm thế nào?

Dùng căn cước công dân được 2 năm cần đổi sang loại gắn chíp không?

Minh Hương |

Công ty luật trả lời bạn đọc liên quan đến việc cấp, đổi thẻ căn cước công dân gắn chíp.

Chỉ có giấy khai sinh và học bạ có làm được căn cước công dân?

Nam Dương |

Bạn đọc có email xxxyoudied@gmail.com hỏi: Em chỉ có giấy khai sinh và học bạ chứ không có hộ khẩu thì có đổi chứng minh nhân dân sang căn cước công dân được không?