Chiều nay (12.6), Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM mở phiên giám đốc thẩm vụ án tai nạn giao thông liên quan đến ông Lương Hữu Phước - người nhảy lầu tự tử tại TAND tỉnh Bình Phước ngay sau khi tòa tuyên án.
Luật sư và gia đình ông Lương Hữu Phước đều không tham dự phiên giám đốc thẩm này.
Trưa ngày 12.6, chúng tôi đến thăm gia đình bà Lê Thị Tư (51 tuổi, vợ ông Lương Hữu Phước), tại phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, Bình Phước. Các con của bà Tư đã đi làm ở công ty, bà Tư ở nhà trông cháu nội và mong ngóng tin tức của phiên giám đốc thẩm.
"Các con đều đi làm cả, tôi phải ở nhà trông cháu nên không thể xuống dự phiên giám đốc thẩm tại TPHCM. Mọi tin tức về phiên giám đốc thẩm, gia đình đều chờ từ luật sư và báo chí"- bà Tư nói.
"Khi còn sống, ông Phước bảo mình bị oan và liên tục đi kêu oan. Lúc này, tôi chỉ có một mong muốn là tòa án xem xét thấu đáo vụ án" - bà Tư nói.
Luật sư Dương Vĩnh Tuyến cho biết, ông cũng không tham dự phiên giám đốc thẩm. Ông Tuyến nhận định Ủy ban Thẩm phán Tòa án Nhân dân Cấp cao tại TPHCM sẽ hủy án. Hiện ông Tuyến và gia đình đã gửi đơn kêu oan cho ông Phước đến các cơ quan của tỉnh Bình Phước, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao, Tòa án Nhân dân Tối cao.
Như Báo Lao Động đã đưa tin, vụ án xuất phát từ tai nạn giao thông ngày 15.1.2017. Ông Phước điều khiển xe máy chở ông Trần Hữu Quý, khi đang sang đường thì xảy ra tai nạn với xe máy của anh Lâm Tươi (sinh năm 1997). Cú tông khiến ông Phước và ông Quý bị thương nhập viện, nhưng sau đó ông Quý tử vong.
Ông Phước bị khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra dấu hiệu tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Vụ án trải qua 2 phiên sơ thẩm và 2 phiên phúc thẩm. Ông Tuyến bị kết tội và bị tuyên phạt 3 năm tù giam. Việc này khiến ông liên tục kêu oan, ngày 29.5 sau khi nghe tuyên án, ông Phước đã nhảy lầu tự tử tại Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước.