Luật sư phân tích vụ AVG: Tội nhận hối lộ phải đối diện hình phạt nào?

Anh Tuấn |

Theo kết luận điều tra, đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại Kho bạc Nhà nước đã tạm giữ số tiền do bị can và gia đình bị can tự nguyện nộp là gần 66 tỉ đồng.

Ngày 2.9, cơ quan điều tra Bộ Công an đã hoàn tất và tống đạt kết luận điều tra đại án Mobifone mua 95% cổ phần AVG.

Không phải chịu án tử hình nếu khắc phục 3/4 thiệt hại tài sản nhận hối lộ

Nhận định về hành vi Nhận hối lộ của 2 cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là Nguyễn Bắc Son và Trương Minh Tuấn, luật sư Nguyễn Anh Thơm - Đoàn Luật sư Hà Nội cho hay, tội Nhận hối lộ là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.

Tội này liên quan đến nhóm tội tham nhũng, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn và uy tín của cơ quan nhà nước, tổ chức, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Là tội có cấu thành vật chất nên phải xác định trị giá của nhận hối lộ để làm căn cứ xử lý tương ứng theo quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015. Nếu có căn cứ xác định nhận hối lộ với trị giá từ 1 tỉ đồng trở lên, các bị can sẽ phải đối mặt với hình phạt 20 năm tù, tù chung thân và cao nhất đến án tử.

Về nguyên tắc pháp lý, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn có thể phải chịu hình phạt cao nhất đến tử hình - theo điểm a, khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn - Ảnh: Bộ Công an
Bị can Nguyễn Bắc Son (trái) và bị can Trương Minh Tuấn. Ảnh: Bộ Công an

Tuy nhiên theo quy định tại điểm c, khoản 3, Điều 40 Bộ luật Hình sự, các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn có thể không phải chịu mức án cao nhất trong trường hợp: “Sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất ba phần tư tài sản nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn”.

Những bị can này còn được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác; tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả...

"Đây là những tình tiết giảm nhẹ sẽ được tòa án xem xét khi quyết định hình phạt đối với từng bị cáo theo quy định của pháp luật", luật sư nhận định.

Tạm giữ gần 66 tỉ đồng số tiền khắc phục hậu quả

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Bắc Son khai nhận hối lộ của ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị AVG số tiền 3 triệu USD tại nhà riêng sau khi hoàn thành dự án Mobifone thanh toán 95% giá trị hợp đồng cho AVG.

Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn khai nhận, sau khi hoàn thành dự án, ông Vũ đã đến phòng làm việc riêng của ông Tuấn đưa số tiền 200.000 USD.

Kết luận điều tra nêu rõ, số tiền 200.000 USD đã sử dụng vào việc cá nhân. Ông Tuấn xin nộp 2,12 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.

Còn ông Nguyễn Bắc Son xin nộp số tiền hơn 500 triệu đồng trong tài khoản cá nhân để khắc phục hậu quả.

Theo kết luận điều tra, đến thời điểm hiện tại, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tại Kho bạc Nhà nước đã tạm giữ số tiền do bị can và gia đình bị can tự nguyện nộp là gần 66 tỉ đồng. Cơ quan công an cũng tạm giữ 2 chiếc vali Samsonite.

Trước đó, ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" và tội nhận hối lộ.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thương vụ AVG: Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa khởi tố thêm Tổng Giám đốc cùng 4 lãnh đạo Mobifone.

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Thương vụ AVG: Khởi tố 5 lãnh đạo MobiFone

VƯƠNG TRẦN - PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an điều tra mở rộng vụ án Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng Công ty viễn thông MobiFone và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an vừa khởi tố thêm Tổng Giám đốc cùng 4 lãnh đạo Mobifone.

Vụ Mobifone mua AVG: Khởi tố, bắt tạm giam Phạm Nhật Vũ về tội đưa hối lộ

L.A |

Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Nhật Vũ - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG), về tội “Đưa hối lộ” quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật hình sự năm 2015.

Thương vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG và những vấn đề nổi cộm

Thiên Bình |

Những sai phạm trong thương vụ Mobifone mua lại cổ phần AVG đã làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.