Luật sư nói về vụ nữ diễn viên Về nhà đi con nghi bị chồng cũ đánh ở Hà Nội

Quang Việt |

Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, việc hành hung người phụ nữ ngay quán cà phê có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Ngày 24.6, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo và đang tiến hành điều tra vụ nữ diễn viên H.Y (SN 1979, từng tham gia đóng phim Về nhà đi con), bị hành hung tại quán cà phê.

Theo thông tin thể hiện qua clip được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, người đàn ông đã đánh mạnh vào mặt chị này khiến nhiều người phải can ngăn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, đây là hành vi xâm phạm đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác, gây mất an ninh trật tự.

Hành vi sử dụng vũ lực để gây thương tích cho người khác là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm đến sức khỏe của người khác, ảnh hưởng tới an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Hành vi hành hung người khác giữa nơi đông người là hành vi không thể chấp nhận được, dù vì lý do gì thì đều là hành vi vi phạm cả về mặt đạo đức lẫn pháp luật.

Ông Cường cho hay, theo thông tin từ phía nạn nhân và một số nguồn tin thì đây là chồng cũ của nữ diễn viên này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra sẽ xác minh làm rõ danh tính của người đàn ông, mối quan hệ giữa hai người và nguyên nhân của sự việc, đồng thời làm rõ hậu quả đối với nạn nhân để có hình thức xử lý phù hợp với quy định pháp luật.

Theo ông Cường, pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của mọi công dân, dù là mối quan hệ như thế nào thì cũng không được phép sử dụng vũ lực để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp giữa các bên.

Theo quy định pháp luật thì với sự việc đã diễn ra, nạn nhân có quyền trình báo với cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích của người hành hung, yêu cầu được đi giám định để xác định thương tích cơ thể.

Nếu trong trường hợp có thương tích xảy ra thì người đàn ông đó có thể bị xử lý theo Điều 134 Bộ luật hình sự nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm.

Cụ thể, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định:

Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

Tùy tính chất mức độ hành vi có thể bị xử phạt bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm hoặc cao nhất là bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Ngoài ra, người thực hiện hành vi phạm tội còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân do sức khỏe, tính mạng bị xâm hại theo quy định của Bộ luật dân sự.

Nếu không có thương tích xảy ra thì người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 167/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Quang Việt
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên: 2 thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, hành hung người đi đường

P.V |

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Đối tượng chặn đầu, hành hung tài xế ôtô do không cho vượt

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm hư hỏng tài sản”, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Tô Văn Mạnh.

Xây dựng Quốc hội điện tử, phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo

PHẠM ĐÔNG |

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam cùng tham gia xây dựng Quốc hội điện tử, nhất là phần mềm AI để phát hiện mâu thuẫn thể chế giữa các luật, giữa luật với các văn bản dưới luật; phát triển cho mỗi đại biểu Quốc hội 1 trợ lý ảo.

Vụ nữ kế toán bị sát hại, công an công bố hình ảnh và truy tìm giám đốc

ĐÌNH TRỌNG |

Tối 29.3, liên quan đến vụ nữ kế toán bị sát hại trong công ty, Công an tỉnh Bình Dương đã công bố hình ảnh giám đốc công ty và ra thông báo truy tìm.

Nữ Youtuber gây phẫn nộ vì hướng dẫn không làm mà vẫn có ăn trên Tinder

Tùng Giang |

Mới đây, một nữ Youtuber gây phẫn nộ dư luận khi hướng dẫn cách kiếm tiền để sống tốt trên thành phố qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Bắc Ninh: Khởi tố phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip Từ Sơn

Vân Trường |

Cơ quan CSĐT Công an TP Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Quang Dương - phó đồn trưởng công an Khu công nghiệp Vsip về hành vi “Làm giả giấy tờ của cơ quan, tổ chức".

Nỗ lực cấm, EU vẫn không bỏ được LNG của Nga

Ngọc Vân |

EU dù tìm cách cấm khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga, nhưng vẫn không thể từ bỏ được loại nhiên liệu này.

Điện Biên: 2 thanh niên phóng nhanh vượt ẩu, hành hung người đi đường

P.V |

Điều khiển xe máy với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm suýt gây ra tai nạn, 2 thanh niên sau đó đã vòng xe lại hành hung người đi đường.

Khởi tố 2 thanh niên hành hung thành viên chốt phòng, chống dịch

Vũ Tiến |

Bực tức vì bị yêu cầu đo thân nhiệt, 2 thanh niên quá khích đã chém thành viên chốt phòng, chống dịch COVID-19.

Quảng Ninh: Đối tượng chặn đầu, hành hung tài xế ôtô do không cho vượt

Trần Ngọc Duy |

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự “cố ý làm hư hỏng tài sản”, tạm giữ hình sự đối với đối tượng Tô Văn Mạnh.