Luật sư nói về vụ lái xe chống đối, đâm cảnh sát tử vong ở Bắc Giang

Phạm Đông |

Công an Bắc Giang đang tạm giữ đối tượng lái ô tô có hành vi chống đối, đâm xe khiến chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong. Theo luật sư, với hành vi này đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người.

Ngày 15.9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, các đơn vị chức năng đang tạm giữ 2 đối tượng Trần Văn Dũng (sinh năm 1989), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội- là lái xe và Dương Đức Tuyển (sinh năm 1998), trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên - là chủ xe để làm rõ vụ việc khiến một chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.

Trao đổi với Lao Động, thạc sĩ-luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng, trong các hành vi vi phạm giao thông, hành vi chống người thi hành công vụ cần phải xử lý nghiêm. Hành vi này liền một lúc xâm hại đến nhiều khách thể được pháp luật bảo vệ như trật tự, an toàn xã hội, trật tự quản lý hành chính, tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ.

Theo ông Cường, đây là những hành vi nguy hiểm, thể hiện ý thức coi thường pháp luật, xâm hại xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính, có thể đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ, ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm của pháp luật. Bởi vậy, việc ngăn chặn, xử lý những trường hợp chống người thi hành công vụ là rất cần thiết và cần phải áp dụng những chế tài nghiêm minh.

"Trường hợp có căn cứ cho thấy người lái xe cố tình không chấp hành hiệu lệnh, lao thẳng xe vào phía người thi hành công vụ, nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho người thi hành công vụ nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người có thể xảy ra thì đây là hành vi giết người" - ông Cường nói.

Xe khách chống đối đâm tử vong cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC
Xe khách chống đối đâm tử vong chiến sĩ cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ. Ảnh: CACC

Ông Cường cũng cho biết, với hành vi tông xe khiến chiến sĩ cảnh sát tử vong, đối tượng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giết người theo quy định tại điều 123 Bộ Luật hình sự năm 2015 với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như sử dụng phương tiện nguy hiểm, có tính chất côn đồ, với người thi hành công vụ. Với hành vi này, đối tượng có thể đối diện với mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Ông Cường cho rằng, để giảm thiểu tình trạng vi phạm giao thông, chống người thi hành công vụ cần phải nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông. Từ đó xây dựng văn hóa giao thông lành mạnh, văn minh để việc chấp hành luật lệ giao thông của người dân trở thành một nét văn hóa thường trực. Những hành vi vi phạm giao thông cần được lên án và bị áp dụng những chế tài nghiêm minh của pháp luật.

Bên cạnh đó, ông Cường cũng đề nghị cần phải làm tốt công tác đào tạo cấp giấy phép lái xe trong đó tăng cường các buổi học, tiết học, nội dung thi về giáo dục văn hóa, đạo đức của người lái xe, đặc biệt là những người lái xe chuyên nghiệp.

"Siết chặt công tác tuyển dụng, quản lý, đánh giá chất lượng phân loại về kỹ năng nghiệp vụ và về đạo đức của những người lái xe trong các đơn vị kinh doanh vận tải. Với những người không đủ năng lực, không đủ kỹ năng, đạo đức thấp kém thì không tuyển dụng" - ông Cường nói thêm.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thông tin chính thức vụ xe ô tô chống đối, đâm cảnh sát tử vong ở Bắc Giang

Phạm Đông |

Do có ý chống đối, đối tượng điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ đã bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía tổ công tác khiến 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.

Bắc Giang: Tạm giữ 2 người gây ra vụ tai nạn làm cảnh sát cơ động tử vong

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 người gây ra vụ tai nạn khiến một chiến sĩ cảnh sát hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Bắc Giang.

Bắc Giang: Cảnh sát cơ động bị tài xế xe khách đâm tử vong trên cao tốc

Phạm Đông |

Khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị tài xế xe khách đâm tử vong hòng chạy trốn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thông tin chính thức vụ xe ô tô chống đối, đâm cảnh sát tử vong ở Bắc Giang

Phạm Đông |

Do có ý chống đối, đối tượng điều khiển xe ô tô khách 16 chỗ đã bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía tổ công tác khiến 1 chiến sĩ cảnh sát cơ động tử vong.

Bắc Giang: Tạm giữ 2 người gây ra vụ tai nạn làm cảnh sát cơ động tử vong

Phạm Đông |

Cơ quan chức năng đã tạm giữ 2 người gây ra vụ tai nạn khiến một chiến sĩ cảnh sát hi sinh khi làm nhiệm vụ ở Bắc Giang.

Bắc Giang: Cảnh sát cơ động bị tài xế xe khách đâm tử vong trên cao tốc

Phạm Đông |

Khi đang làm nhiệm vụ trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, một chiến sĩ cảnh sát cơ động đã bị tài xế xe khách đâm tử vong hòng chạy trốn.