Luật sư nói về vụ án bắt giữ, hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi ở Bình Thuận

Việt Dũng |

Luật sư Nguyễn Minh Long cho rằng, hành vi của nhóm đối tượng bắt giữ, hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi, ngoài vi phạm đạo đức xã hội, còn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Như Lao Động đưa tin, Công an Bình Thuận đang điều tra vụ cô gái 15 tuổi bị nhóm người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật và đưa đến khách sạn hiếp dâm xảy ra tại huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Hiện, Cơ quan điều tra đã khởi tố tạm giam một số đối tượng về hành vi bắt cóc, hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đồng thời làm rõ thêm các đối tượng liên quan khác.

Trước vụ việc trên, trao đổi với Lao Động, luật sư Nguyễn Minh Long - Công ty Luật TNHH Dragon (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho rằng, đây là những hành vi vi phạm đạo đức nghiêm trọng, vi phạm pháp luật.

Hành vi đó gây nguy hiểm cho xã hội, đặc biệt là các bé gái chưa đủ tuổi thành niên. Hành vi đó thể hiện sự suy đồi đạo đức và coi thường pháp luật của những đối tượng này. Cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh.

Theo ông Long, các đối tượng đã thực hiện hành vi bắt cóc nạn nhân, và 1 người hiếp dâm nạn nhân dưới 15 tuổi. Theo quy định pháp luật hình sự hiện hành quy định các tội danh tương ứng với khung hình phạt như sau:

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi.

Điều 4. Về một số tình tiết định khung

3. Nhiều người hiếp một người quy định tại điểm c khoản 2 Điều 141 và điểm b khoản 3 Điều 142 của Bộ luật Hình sự là trường hợp 2 người trở lên hiếp dâm 1 người.

Cũng được coi là “nhiều người hiếp một người”, nếu có từ 2 người trở lên cùng bàn bạc, thống nhất sẽ thay nhau hiếp dâm 1 người, nhưng vì lý do ngoài ý muốn mới có 1 người thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Không coi là “nhiều người hiếp một người”, nếu có từ 2 người trở lên câu kết với nhau tổ chức, giúp sức cho 1 người hiếp dâm (trường hợp này là đồng phạm).

Điểm i khoản 1 Điều 52 BLHS quy định Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, các bị cáo có thể bị áp dụng mức hình phạt nặng hơn trong khung hình phạt vì phạm tội đối với người dưới 16 tuổi.

Điều 157. Tội bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật

Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 153 và Điều 377 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm:

e) Đối với người dưới 18 tuổi

Mặt khác, theo luật sư Long, cần phải điều tra rõ để xác định xem 2 đối tượng chưa hiếp dâm nạn nhân là đồng phạm giúp sức cho đối tượng còn lại hay có chủ đích hiếp dâm nạn nhân từ ban đầu nhưng vì lý do khách quan (ví dụ bị phát hiện…) mà chưa thực hiện được hành vi. Để làm cơ sở xác định khung hình phạt của mỗi đối tượng chính xác.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Kẻ hiếp dâm nữ nhân viên karaoke dưới 16 tuổi đối mặt mức án nào?

Bảo Bình |

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM vụ việc nhóm đối tượng bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên karaoke dưới 16 tuổi thể hiện hành vi côn đồ, coi thường pháp luật và cần xử lý nghiêm.

Cao Bằng: Truy tố đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi bị khuyết tật

Anh Minh |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa đề nghị truy tố đối tượng T.A.P về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm bạn làm cùng công ty tại nhà trọ

Quang Việt |

Mặc dù giữa hai người không có tình cảm, làm cùng một công ty ở huyện ngoại thành Hà Nội, song thiếu niên 16 tuổi đã khống chế cô gái, thực hiện hành vi hiếp dâm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kẻ hiếp dâm nữ nhân viên karaoke dưới 16 tuổi đối mặt mức án nào?

Bảo Bình |

Theo luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TPHCM vụ việc nhóm đối tượng bắt cóc, hiếp dâm nữ nhân viên karaoke dưới 16 tuổi thể hiện hành vi côn đồ, coi thường pháp luật và cần xử lý nghiêm.

Cao Bằng: Truy tố đối tượng hiếp dâm thiếu nữ 15 tuổi bị khuyết tật

Anh Minh |

Công an tỉnh Cao Bằng vừa đề nghị truy tố đối tượng T.A.P về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Bắt khẩn cấp thiếu niên 16 tuổi hiếp dâm bạn làm cùng công ty tại nhà trọ

Quang Việt |

Mặc dù giữa hai người không có tình cảm, làm cùng một công ty ở huyện ngoại thành Hà Nội, song thiếu niên 16 tuổi đã khống chế cô gái, thực hiện hành vi hiếp dâm.