Luật sư kiến nghị vụ bà nội tố hàng xóm xâm hại cháu gái ở Hưng Yên

Việt Dũng |

Văn phòng luật sư Tâm Đức - trợ giúp pháp lý trong vụ tố cáo của bà P.T.C (64 tuổi, ở Yên Mỹ, Hưng Yên) việc cháu gái 12 tuổi bị hiếp dâm nhiều lần, đã có kiến nghị việc hai bà cháu đang bị đe dọa, chửi bới.

Kiến nghị khẩn cấp của Văn phòng Luật sư Tâm Đức (Hà Nội) gửi tới các cơ quan chức năng, đề nghị xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo của bà C.

Thứ nhất, kiến nghị nêu, sau khi bà C. gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng, ngày 28.4, Công an huyện Yên Mỹ đã đưa cháu bé đến Bệnh viện đa khoa Phố Nối khám giám định. Kết quả cho thấy:... màng trinh rách cũ điểm 6h.

CQĐT còn đưa cô bé đi khám một lần nữa. Và đến ngày 5.5, Trung tâm giám định pháp y (Sở Y tế Hưng Yên) ban hành bản kết luận giám định pháp y về tình dục nêu: Màng trinh của cháu T. không rách, không tổn thương.

Theo luật sư Trần Chí Thanh (Văn phòng luật sư Tâm Đức), người trợ giúp pháp lý của bà C., sở dĩ bà có được Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối là do ngay hôm có kết quả (ngày 28.4), bà C. đã lấy điện thoại chụp lại.

Cũng theo ông Thanh, trong buổi làm việc với luật sư, khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia tố tụng trong việc trợ giúp pháp lý, Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mỹ thừa nhận tính trung thực, chính xác của Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối.

Dù đã có kết luận trên, nhưng mấy ngày sau, CQĐT đưa cháu T. đi khám. Và kết luận giám định pháp y về tình dục lần sau có kết luận ngược lại với Biên bản Hội chẩn của Bệnh viện đa khoa Phố Nối trước đó.

Luật sư cho rằng, khó chấp nhận khi cùng một sự việc lại có hai kết luận trái chiều như trên. Luật sư kiến nghị các cơ quan chức năng nhanh chóng chỉ đạo điều tra, làm rõ để có kết luận khách quan về chứng cứ này.

Để từ đó xem xét việc, có hay không dấu hiệu bị xâm phạm tình dục?

Thứ hai, luật sư cho rằng, quá trình điều tra, thu thập chứng cứ phạm tội, tính bí mật về nghiệp vụ chưa thực sự được đảm bảo.

Người bị tố cáo là Q. đã có trong tay văn bản kết luận giám định pháp y nêu cháu T. không bị rách màng trinh. Người này thậm chí dùng văn bản này để kéo đến nhà bà C. chửi bới, sỉ nhục, dọa giết hai bà cháu...

Trước đó, chia sẻ với Lao Động, bà C. cho hay, do hoàn cảnh bố mẹ ly hôn, bé T. và anh trai của T phải ở với bà từ 10 năm nay.

Khoảng tháng 4, sau nhiều lần thấy cháu gái tinh thần hoảng loạn, nửa đêm giật mình, bà C. đã gặng hỏi. Cô bé đã kể lại chuyện bị xâm hại tình dục nhiều lần.

Bà C. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng.

Hôm 16.7, Công an huyện Yên Mỹ cho hay, do vụ việc phức tạp nên VKSND huyện Yên Mỹ đã gia hạn thêm 2 tháng để xác minh, giải quyết đơn tố cáo của bà C.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Luật sư nói về gia hạn xem xét vụ bà nội tố cáo hàng xóm cưỡng bức cháu gái

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long, Đoàn luật sư Hà Nội cho hay, liên quan đến việc bà P.T.C (Yên Mỹ, Hưng Yên) gửi đơn tố cáo cháu gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm, Cơ quan công an có thẩm quyền giải quyết đơn 4 tháng kể từ ngày nhận được đơn.

Hưng Yên: Bà nội tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại cháu gái

Việt Dũng |

Thấy cháu gái ở với mình từ thường giật mình mỗi đêm rồi hoảng hốt, bà C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặng hỏi thì hay chuyện cháu bị gã hàng xóm nhiều lần xâm hại.

Vết sơn tố cáo gã đàn ông dâm ô bé gái

Việt Dũng |

Bùi Văn Thành (58 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong khi sơn tường cho một gia đình đã xâm hại hai bé gái và bị mẹ nạn nhân phát hiện.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Luật sư nói về gia hạn xem xét vụ bà nội tố cáo hàng xóm cưỡng bức cháu gái

Việt Dũng |

Ông Nguyễn Minh Long, Đoàn luật sư Hà Nội cho hay, liên quan đến việc bà P.T.C (Yên Mỹ, Hưng Yên) gửi đơn tố cáo cháu gái 12 tuổi bị hàng xóm hiếp dâm, Cơ quan công an có thẩm quyền giải quyết đơn 4 tháng kể từ ngày nhận được đơn.

Hưng Yên: Bà nội tố cáo hàng xóm nhiều lần xâm hại cháu gái

Việt Dũng |

Thấy cháu gái ở với mình từ thường giật mình mỗi đêm rồi hoảng hốt, bà C. (ở huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) gặng hỏi thì hay chuyện cháu bị gã hàng xóm nhiều lần xâm hại.

Vết sơn tố cáo gã đàn ông dâm ô bé gái

Việt Dũng |

Bùi Văn Thành (58 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội) trong khi sơn tường cho một gia đình đã xâm hại hai bé gái và bị mẹ nạn nhân phát hiện.