Luật sư hiểu luật nhưng vẫn phạm luật, lãnh án 24 năm tù

Anh Tú |

Bằng thủ đoạn gian dối, từ năm 2011 - 2013, bị cáo Liên (nguyên Luật sư của Văn phòng Luật sư Phạm Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp) đã chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng.

Ngày 31.12, TAND Cấp cao TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm (24 năm tù) đối với bị cáo Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi) - nguyên Luật sư của Văn phòng Luật sư Phạm Nguyễn thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 5.2020, TAND tỉnh Đồng Tháp xử sơ thẩm lần 2 và tuyên phạt bị cáo Liên mức án 24 năm tù về 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Không chấp nhận với phán quyết cấp sơ thẩm, bị cáo Liên sau đó kháng cáo.

Theo hồ sơ, Liên nguyên là luật sư, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp. Bị cáo Liên lợi dụng mối quan hệ nghề nghiệp để làm quen với một số người, trong đó có những người yêu cầu bị cáo bảo vệ quyền lợi của họ trong các vụ kiện dân sự.

Sau đó, bị cáo hỏi vay tiền của họ với lãi suất từ 3 - 12%/tháng. Khi vay tiền, Liên nói để cho người khác vay lại hoặc đáo nợ ngân hàng nhưng thực chất Liên sử dụng vào việc trả nợ vay trước đó và tiêu xài cá nhân.

Lợi dụng vào danh nghĩa Luật sư và sự tin tưởng của người bị hại ủy quyền nhận tiền tại Chi cục Thi hành án dân sự TP.Cao Lãnh, sau khi nhận tiền, Liên tiêu xài cá nhân nhưng nói dối là chưa nhận được.

Đến khi bị phát hiện, Liên chi trả cho người bị hại một phần, số còn lại chiếm đoạt sử dụng cá nhân, lẫn tránh trách nhiệm trả nợ.

Bị cáo Liên không còn khả năng trả nợ. Bị cáo bị người khác tố cáo. Liên lợi dụng sự tin tưởng của người bị hại nhờ viết giấy chứng nhận khống là “Liên không còn nợ và hiện tại Liên còn tiền để trả nợ” để đối phó với cơ quan Cảnh sát điều tra là bản thân Liên còn tài sản nhưng thực chất là nhằm chiếm đoạt số tiền đã vay.

Bằng thủ đoạn gian dối nói trên, từ năm 2011 - 2013, bị cáo Liên đã chiếm đoạt của 5 bị hại với tổng số tiền trên 4,8 tỷ đồng

Tại phiên tòa HĐXX nhận định, tòa cấp sơ thẩm đã xét xử và đưa ra mức án cho bị cáo đúng người, đúng tội, không oan sai. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo vẫn không thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng căn cứ vào lời khai của các bị hại, người liên quan, nhân chứng có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định bác kháng cáo của bị cáo lẫn người liên quan, tuyên bị cáo Liên 24 năm tù.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Thanh niên lừa đảo bán nhiệt kế mùa COVID bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, ở Nam Định) cần tiền chơi bạc trực tuyến, nên giả vờ có lô hàng nhiệt kế bán giá rẻ rồi rủ người góp vốn, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, bị đề nghị y án 24 năm tù

Anh Tú |

Lợi dụng danh nghĩa luật sư, trong quá trình hành nghề, Phạm Thị Ái Liên (44 tuổi, ngụ TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối vay tiền của nhiều người, rồi lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng.

Thanh niên lừa đảo bán nhiệt kế mùa COVID bị tuyên phạt 13 năm tù

Việt Dũng |

Đỗ Thành Nam (30 tuổi, ở Nam Định) cần tiền chơi bạc trực tuyến, nên giả vờ có lô hàng nhiệt kế bán giá rẻ rồi rủ người góp vốn, để lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỉ đồng.

Giả danh công an, "nổ" có thể xin chuyển công tác trong ngành để lừa đảo

Phạm Đông |

Bằng thủ đoạn giả danh cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang, đối tượng Nguyễn Văn Song tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ, có thể xin chuyển công tác trong ngành công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.