Luật sư bị kiện đòi hơn 82 tỷ đồng vì dẫn bài báo gây bất lợi cho doanh nghiệp?

Bảo Thắng |

Một doanh nghiệp vừa gửi đơn khởi kiện một luật sư, thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội, với số tiền đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng. Sau buổi làm việc, phía lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội cho hay, vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết của Đoàn.

Trước đó, theo một nguồn tin, Công ty TNHH Khu du lịch Vịnh Thiên Đường (Công ty ALMA) đã nộp đơn khởi kiện đòi bồi thường hơn 82 tỷ đồng đối với luật sư Trương Anh Tú (Đoàn luật sư TP Hà Nội).

Lá đơn được gửi đến TAND TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hoà), với nội dung khẳng định luật sư Tú đã nhận định sai lệch về dự án và mô hình kinh doanh ALMA đang triển khai; đồng thời đề nghị ông Tú chấm dứt hành vi xâm phạm và phát biểu sai lệch gây bất lợi, hiểu nhầm cho ALMA.

Phía Công ty ALMA yêu cầu ông Tú phải bồi thường hơn 82 tỷ đồng, với các khoản chi phí, như việc khắc phục thiệt hại, phục hồi uy tín, danh dự, doanh thu của công ty do ông Tú gây ra.

Về phần mình, ông Trương Anh Tú cho hay, Công ty ALMA kiện mình vì “dám phát biểu trên báo” và “dẫn link các báo”. Về vấn đề này, luật sư Tú khẳng định phía Công ty ALMA xác định sai chủ thể khởi kiện, do đó, đã làm công văn gửi TAND TP Nha Trang trả lại đơn khởi kiện.

Được biết, sau khi nhận được đơn từ Công ty ALMA kiện luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư TP Hà Nội đã có buổi làm việc giữa các bên liên quan. Theo đó, luật sư Trần Đình Triển – Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội - cho hay, việc làm của luật sư Tú là bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân, bảo vệ pháp luật Việt Nam. Những thông tin luật sư Tú đăng tải trên mạng xã hội (dẫn link các bài báo), nếu Công ty ALMA không thỏa mãn, có thể khởi kiện.

Phía Đoàn luật sư cũng khẳng định chưa thấy dấu hiệu luật sư Tú vi phạm đạo đức, pháp luật, do vậy, với sự vụ nói trên, lãnh đạo Đoàn luật sư TP Hà Nội không xem xét, giải quyết.

Trao đổi với PV, luật sư Trương Anh Tú cho hay, trong một vài ngày tới sẽ làm việc với TAND TP Nha Trang để làm rõ câu chuyện, đồng thời đề nghị phía tòa trả lại đơn khởi kiện.

Bảo Thắng
TIN LIÊN QUAN

“U22 Việt Nam có vũ khí để làm nên chuyện”

G.A (ghi) |

“Ở độ tuổi dưới 22, những gì HLV Hữu Thắng có trong tay như là vũ khí để chiến thắng, có nhiều cơ sở để nói rằng U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng…”. Chia sẻ về SEA Games và mục tiêu HCV của U22 Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phát biểu.

Vấn đề của U22 Việt Nam: Ám ảnh “đốt đền” nên phải “cầu Trời”

GIANG ANH |

Trong các tuyến của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng lo nhất là thủ môn. Trong những vấn đề của U22 Việt Nam, lo và ám ảnh nhất là “ác mộng” mang tên “những người gác đền và… đốt đền”.

Nỗi khổ của những người phụ nữ mang ngực "khủng"

Lệ Hà |

Bộ ngực mỗi ngày một to tới mức quá khổ, chảy xệ gây đau tức, khó thở, ảnh hưởng đến sinh hoạt, các bác sĩ gặp những trường hợp này đều yêu cầu phẫu thuật và tạo hình. Nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Chuyện tiền thưởng ở SEA Games

ĐĂNG HUỲNH |

SEA Games 29 đang cận kề, thế nhưng các lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn gấp rút tiến hành công tác vận động, tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ cho quỹ “thưởng nóng”. Đây chính là nguồn “thu nhập chính” của các VĐV, HLV.

“Bút phê gây khó” nền giáo dục và sự níu giữ cửa quyền, lạm quyền

Thế Lâm |

“Bút phê gây khó” khi xác nhận sơ yếu lí lịch tại địa phương trên thực tế là sự thể hiện đến mức tận cùng của tình trạng cửa quyền và lạm quyền, và không chỉ xảy ra trong trường hợp xác nhận lí lịch nhập học của sinh viên.

Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Xuân Hải |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - đã nói như vậy với Lao Động về việc thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao đương chức và kể cả cán bộ đã về hưu có vi phạm, khuyết điểm.

Đỗ Doãn Hoàng: Phóng sự - nỗi mê dụ của “tận cùng, hang ổ”

ĐỖ DOÃN HOÀNG |

Hơn 12 con giáp gắn bó với báo Lao Động và mảng phóng sự, đôi lúc tôi tự hỏi, nghề viết sẽ đưa mình đến đâu. Và bất chấp để xông pha vào những “hang ổ”, những miền đất “tận cùng” đó, có gì mà hấp dẫn mình lâu đến thế. Trang viết, cũng như cuộc đời, bao giờ cũng thế, nó luôn thắp lên trong người ta cái khát vọng được đi đến tận cùng của cảm xúc và sự chứng thực. Dẫu phải đánh đổi đi nữa. Đến một ngày tôi nhận ra vẻ đẹp và sự mê dụ của những chuyến đi như thế. Nó giống như sự hiếu thắng rất Người, nó giống như những khát vọng kiêu hùng của tuổi trẻ. Nó còn là nghề và nghiệp.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

“U22 Việt Nam có vũ khí để làm nên chuyện”

G.A (ghi) |

“Ở độ tuổi dưới 22, những gì HLV Hữu Thắng có trong tay như là vũ khí để chiến thắng, có nhiều cơ sở để nói rằng U22 Việt Nam có cơ hội rõ ràng…”. Chia sẻ về SEA Games và mục tiêu HCV của U22 Việt Nam, cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam ông Phan Thanh Hùng phát biểu.

Vấn đề của U22 Việt Nam: Ám ảnh “đốt đền” nên phải “cầu Trời”

GIANG ANH |

Trong các tuyến của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng lo nhất là thủ môn. Trong những vấn đề của U22 Việt Nam, lo và ám ảnh nhất là “ác mộng” mang tên “những người gác đền và… đốt đền”.

Nỗi khổ của những người phụ nữ mang ngực "khủng"

Lệ Hà |

Bộ ngực mỗi ngày một to tới mức quá khổ, chảy xệ gây đau tức, khó thở, ảnh hưởng đến sinh hoạt, các bác sĩ gặp những trường hợp này đều yêu cầu phẫu thuật và tạo hình. Nếu để lâu dài sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ.

Chuyện tiền thưởng ở SEA Games

ĐĂNG HUỲNH |

SEA Games 29 đang cận kề, thế nhưng các lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) vẫn gấp rút tiến hành công tác vận động, tìm kiếm thêm các nguồn tài trợ cho quỹ “thưởng nóng”. Đây chính là nguồn “thu nhập chính” của các VĐV, HLV.

“Bút phê gây khó” nền giáo dục và sự níu giữ cửa quyền, lạm quyền

Thế Lâm |

“Bút phê gây khó” khi xác nhận sơ yếu lí lịch tại địa phương trên thực tế là sự thể hiện đến mức tận cùng của tình trạng cửa quyền và lạm quyền, và không chỉ xảy ra trong trường hợp xác nhận lí lịch nhập học của sinh viên.

Tướng Thước: Mỗi lần cán bộ vi phạm phải rút ra được bài học để tránh tái diễn

Xuân Hải |

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Tư lệnh Quân khu 4 - đã nói như vậy với Lao Động về việc thời gian qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xử lý kỷ luật nhiều cán bộ cấp cao đương chức và kể cả cán bộ đã về hưu có vi phạm, khuyết điểm.

Đỗ Doãn Hoàng: Phóng sự - nỗi mê dụ của “tận cùng, hang ổ”

ĐỖ DOÃN HOÀNG |

Hơn 12 con giáp gắn bó với báo Lao Động và mảng phóng sự, đôi lúc tôi tự hỏi, nghề viết sẽ đưa mình đến đâu. Và bất chấp để xông pha vào những “hang ổ”, những miền đất “tận cùng” đó, có gì mà hấp dẫn mình lâu đến thế. Trang viết, cũng như cuộc đời, bao giờ cũng thế, nó luôn thắp lên trong người ta cái khát vọng được đi đến tận cùng của cảm xúc và sự chứng thực. Dẫu phải đánh đổi đi nữa. Đến một ngày tôi nhận ra vẻ đẹp và sự mê dụ của những chuyến đi như thế. Nó giống như sự hiếu thắng rất Người, nó giống như những khát vọng kiêu hùng của tuổi trẻ. Nó còn là nghề và nghiệp.