Lừa tuyển lao động sang Hàn Quốc, chiếm đoạt tiền để đi chơi game

Quách Du |

Linh đăng tải thông tin tuyển lao động đi Hàn Quốc lên mạng xã hội, khi có người liên hệ, thì đối tượng này yêu cầu chuyển hồ sơ và tiền đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, Linh bỗng lặn mất tăm.

Ngày 17.12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Đông Sơn vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Trọng Linh (34 tuổi, trú ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên) để điều tra, làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

 
Đối tượng Lê Trọng Linh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CATH

Trước đó, ngày 6.12, Công an huyện Đông Sơn tiếp nhận đơn tố cáo của chị L.T.H (32 tuổi, trú tại xã Đông Ninh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) tố cáo một đối tượng không rõ tung tích trên mạng xã hội facebook, đã lừa đảo chiếm đoạt 80 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Theo tường trình của chị H., vào tháng 11.2019, tài khoản facebook có tên Le Hoai Thu đăng thông tin tuyển công dân đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc. Sau nhiều lần trao đổi, người này nói đang làm ở bộ phận tiếp nhận hồ sơ, thuộc Lãnh sự quán Việt Nam và có thể đưa được người lao động sang Hàn Quốc làm việc với giá 7.500 USD.

Để được làm hồ sơ, người này yêu cầu chị H. chuyển giấy tờ cá nhân và 80 triệu đồng để làm thủ tục. Do tin lời đối tượng, chị H. đã chuyển trước 80 triệu đồng với mong muốn được sang Hàn Quốc làm việc, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền và nhiều lần ra Hà Nội để được ký hợp đồng nhưng không được, mọi giấy tờ tùy thân quan trọng cũng không được trả lại.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Đông Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh. Sau gần 10 ngày rà soát, đến ngày 11.12, đơn vị này đã xác định được Lê Trọng Linh chính là thủ phạm gây ra vụ việc trên. Ngay sau đó, Công an huyện Đông Sơn đã phối hợp với Công an phường Giáp Bát, Hà Nội bắt giữ Linh tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Giáp Bát.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Linh khai nhận, do không có nghề nghiệp ổn định, lại ham chơi game nên thường lên mạng facebook, lập nickname ảo để đăng tin tuyển lao động sang Hàn Quốc.

Khi có người liên hệ thì đối tượng này hướng dẫn lần lượt các bước từ gửi hồ sơ, giấy tờ cá nhân. Sau khi nhận thấy bị hại “sập bẫy”, Linh hướng dẫn nộp tiền đặt cọc và sau đó chiếm đoạt.

Với thủ đoạn trên, ngoài chiếm đoạt của chị H. số tiền 80 triệu đồng, đối tượng này còn khai nhận đã chiếm đoạt 5 triệu đồng của một bị hại khác ở huyện Hoằng Hóa. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Lê Trọng Linh dùng vào việc chơi game và tiêu xài cá nhân.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Bắt "nữ quái" lập tài khoản facebook ảo, lừa đảo bán các loại hải sản

Quách Du |

Thương lập ra các tài khoản facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm buôn bán hải sản và đăng hình rao bán. Khi có người hỏi mua, Thương làm giả phiếu mua hàng rồi gửi cho khách để làm tin. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc từ khách, Thương chiếm đoạt luôn.

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Lên mạng lừa đảo, chiếm đoạt gần trăm triệu để... chơi game

Trần Lâm |

Lợi dụng lòng tin của người muốn sang Hàn Quốc lao động, đối tượng 34 tuổi đã lên mạng dụ dỗ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng để... chơi game.

Hà Tĩnh: Hai thanh niên tuổi 20 hack tài khoản Facebook, lừa đảo 1 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Ngày 16.12, Công an thành phố Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Vũ (22 tuổi, trú tại xã Thiệu Thượng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị)  và Lê Văn Hiếu (21 tuổi, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng”.

Bắt "nữ quái" lập tài khoản facebook ảo, lừa đảo bán các loại hải sản

Quách Du |

Thương lập ra các tài khoản facebook ảo, sau đó tham gia các hội nhóm buôn bán hải sản và đăng hình rao bán. Khi có người hỏi mua, Thương làm giả phiếu mua hàng rồi gửi cho khách để làm tin. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền đặt cọc từ khách, Thương chiếm đoạt luôn.

Táo tợn trò lừa đảo giả Facebook ngân hàng TPBank tư vấn cho vay

Lan Hương |

Trên mạng xã hội thời gian qua xuất hiện Facebook có tên “TPBank – Bán Hồ Sơ Vay Vốn Giải Ngân Trong Ngày” thông báo bán hồ sơ giải ngân duyệt sẵn có thu phí của TPBank. Tuy nhiên, đây là Facebook giả mạo để lừa đảo, đánh cắp thông tin khách hàng.