Lừa mua lúa lấy tiền tỉ rồi trốn lãnh 18 năm tù

NHẬT HỒ |

Lúc đầu đòi nợ thuê cho thương lái thu mua lúa, nhưng thấy nông dân và một số thương lái khác hiền lành, dễ gạt, Trương Hoàng Diệu đã câu kết với 10 đồng phạm để dùng thông tin giả ký nhiều hợp đồng mua lúa, lấy tiền đặt cọc trên 2 tỉ đồng rồi bỏ trốn.

Chiều tối ngày 11.11, Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng tuyên án vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhiều tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Kẻ cầm đầu là Trương Hoàng Diệu, 37 tuổi, ngụ xã Tân Long, thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng bị tuyên phạt 18 năm tù.

Trương Hoàng Diệu - đối tượng cầm đầu đường dây lừa mua lúa chiếm đoạt tiền - tại phiên tòa. Ảnh: N.H
Trương Hoàng Diệu - đối tượng cầm đầu đường dây lừa mua lúa chiếm đoạt tiền - tại phiên tòa. Ảnh: N.H

Cùng phạm tội như Diệu, 10 bị can khác mỗi người lĩnh từ 2-14 năm tù là Trần Văn Chín (38 tuổi), Nguyễn Văn Bích Hổ (29 tuổi), Phạm Văn Thùy (38 tuổi), Phạm Anh Thương (38 tuổi), Nguyễn Minh Đương (30 tuổi), Nguyễn Văn Bé (36 tuổi), Trần Văn Nghiêm (27 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng), Lê Trường Lên (35 tuổi, ở TP Cần Thơ), Trần Văn Thuận (40 tuổi, ngụ Hậu Giang), Lê Văn Dưỡng (36 tuổi, ngụ Bạc Liêu).

Theo cáo trạng Trương Hoàng Diệu làm nghề đòi nợ thuê. Khoảng cuối năm 2018, Chín, Hổ, Lên, Thuận… là thương lái, chuyên mua lúa ở các tỉnh miền Tây. Quá trình kinh doanh các đối tượng trên bị nhiều người thiếu nợ. Nhóm của Chín nhờ Diệu đòi nợ nên hai bên quen biết nhau. Đầu năm 2019, nhóm của Chín làm ăn thua lỗ và được Diệu bàn cách lừa những thương lái lúa gạo khác để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Trong 3 tháng đầu năm 2019, các bị cáo đã thực hiện 8 vụ lừa đảo để chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền lên đến trên 2 tỉ đồng.

Cách lừa đảo của các bị cáo là đưa thương lái đến nhiều cánh đồng lúa đang chín rồi nói dối là lúa đã được mua bao tiêu, cần bán lại vì kẹt vốn. Diệu với đồng bọn sau đó ký kết hợp đồng mua bán lúa, nhận tiền cọc của các nạn nhân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo thông qua đặt cọc mua bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản, Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã phải phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ, nữ thạc sĩ vào tù

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo nhiều người mua vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tiền tỉ.

Đồng bằng sông Cửu Long: Cần được bán lúa cũ để thu mua lúa mới

KỲ QUAN - LỤC TÙNG |

Hiện ĐBSCL đang tồn kho cả triệu tấn lúa gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu ở các địa phương. Các địa phương đang xúc tiến kiến nghị Trung ương được mở cửa bán để thu mua vụ lúa mới đang đầy đồng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp thiệt hại và thua lỗ…

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Bình Dương: Công an cảnh báo lừa đảo thông qua đặt cọc mua bán đất

ĐÌNH TRỌNG |

Trước tình trạng xảy ra nhiều vụ lừa đảo thông qua hình thức hợp đồng đặt cọc mua bán bất động sản, Công an thị xã Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã phải phát đi cảnh báo để người dân cảnh giác.

Lừa đảo bán vé máy bay giá rẻ, nữ thạc sĩ vào tù

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Lương (38 tuổi, ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội) lừa đảo nhiều người mua vé máy bay giá rẻ, voucher nghỉ dưỡng để chiếm đoạt tiền tỉ.

Đồng bằng sông Cửu Long: Cần được bán lúa cũ để thu mua lúa mới

KỲ QUAN - LỤC TÙNG |

Hiện ĐBSCL đang tồn kho cả triệu tấn lúa gạo của các doanh nghiệp xuất khẩu ở các địa phương. Các địa phương đang xúc tiến kiến nghị Trung ương được mở cửa bán để thu mua vụ lúa mới đang đầy đồng. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ các doanh nghiệp thiệt hại và thua lỗ…