Lừa đảo ra nước ngoài "việc nhẹ lương cao" rồi đòi tiền chuộc

THANH TUẤN |

Gia Lai – Chỉ trong thời gian ngắn, Cơ quan công an 2 tỉnh Gia Lai, Kon Tum nhận được nhiều đơn thư phản ánh của các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng. Ngoài việc bị mất tài sản giá trị lớn, các nạn nhân còn bị lừa sang Campuchia làm việc, buộc phải nộp tiền để chuộc người về.

Lừa đảo rồi đòi tiền chuộc người

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai, mới đây đơn vị ghi nhận 4 trường hợp nghi ngờ lừa đảo việc làm lương cao rồi đưa qua Campuchia làm việc.

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng lừa đảo sử dụng mạng xã hội để mời chào công việc lương cao, nhằm lôi kéo người dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai và các địa phương khác đi lao động, làm việc tại Campuchia.

Tại nước ngoài, các đối tượng sẽ giao công việc cho nạn nhân lập các tài khoản mạng xã hội để cho các nạn nhân giả danh nhân viên tuyển cộng tác viên, nhân viên tài chính, nhân viên cơ quan Nhà nước... nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng ép nạn nhân thực hiện các chỉ tiêu về số tiền lừa đảo được trong tháng, nếu không hoàn thành sẽ cho vào diện vi phạm hợp đồng và bị phạt với mức phạt từ 1.000 USD/tháng. Nếu nạn nhân chống đối sẽ bị đánh đập, không cho ăn uống.

Đa số các nạn nhân bị lôi kéo sang Campuchia làm công việc trên đều không hoàn thành chỉ tiêu, khi nạn nhân muốn trở về Việt Nam, các đối tượng yêu cầu liên hệ với gia đình và đóng tiền bồi thường hợp đồng, cộng với số tiền bị phạt.

Trung tá Đinh Văn Sơn – Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Vừa có một nạn nhân trở về địa bàn tỉnh Gia Lai qua cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, huyện Đức Cơ, đơn vị đang nắm bắt thông tin, tìm hiểu về các thủ đoạn lừa đảo để điều tra, cảnh báo cho người dân biết nhằm phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả”.

Muôn kiểu lừa qua mạng

Còn tại Kon Tum, theo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh, ngoài thủ đoạn hack Facebook nhắn tin mượn tiền, thì còn 4 thủ đoạn lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường sử dụng, gồm: Nhận quà từ bạn nước ngoài làm quen qua mạng; Tự xưng là cơ quan chức năng gọi điện thông báo điều tra; Thông báo trúng thưởng tiền, tài sản có giá trị và gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng.

Trong đó, đối với thủ đoạn “Hack Facebook nhắn tin mượn tiền”, các đối tượng lừa đảo thường lập hoặc chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản của người nào đó rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền.

Đối với thủ đoạn “Nhận quà từ bạn nước ngoài làm quen qua mạng”, các đối tượng lừa đảo tự giới thiệu là người nước ngoài, kết bạn, liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội.

Sau một thời gian nói chuyện, cảm thấy đã tạo được lòng tin ở đối phương, đối tượng lừa đảo sẽ thông báo muốn gửi tiền, quà từ nước ngoài về Việt Nam. Sau đó, yêu cầu người bị hại nộp tiền để nhận quà với các lý do khác nhau như cước vận chuyển, thuế, phí… vào các tài khoản ngân hàng do các đối tượng cung cấp rồi chiếm đoạt.

Còn đối với thủ đoạn “Gửi link giả để đánh cắp thông tin ngân hàng”, đối tượng gửi tin nhắn SMS giả mạo của ngân hàng để lừa khách hàng truy cập vào đường link giả, sau đó yêu cầu cung cấp các thông tin bảo mật như tên, mật khẩu đăng nhập, mã OTP, thông tin thẻ,... Khi có được các thông tin này, đối tượng sẽ rút tiền trong tài khoản của nạn nhân.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Kon Tum khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin, hình ảnh cá nhân hoặc đăng tải lên mạng xã hội. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân cho bất kỳ tổ chức, cá nhân nào khi chưa biết họ là ai và sử dụng vào mục đích gì.

Cảnh giác với các cuộc điện thoại từ số máy lạ, đặc biệt là các số máy có đầu số nước ngoài. Không mua, bán, cho mượn Giấy chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân, tài khoản cá nhân, tài khoản ngân hàng, các loại thẻ tín dụng do ngân hàng cấp, phát. Không cung cấp tên đăng nhập (username), mật khẩu truy cập/mã PIN Internet banking, mã OTP cho người khác, ngay cả khi nhận được yêu cầu từ nhân viên ngân hàng.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ năm 2020 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện loại tội phạm lừa đảo mới là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

"Mật ngọt” việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy lừa đảo xuyên biên giới

KHÁNH LINH |

TPHCM - Đầu năm đến nay, nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về "việc nhẹ lương cao" liên tiếp được ghi nhận. Những cạm bẫy lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi được nhiều cơ quan đưa ra cảnh báo.

Cần chủ động trao đổi với con cái để cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội

An Thượng |

Phú Yên - Tin theo quảng cáo, mời chào "việc làm nhẹ, lương cao", liên tiếp 2 thanh thiếu niên ở Phú Yên bị lừa đảo, đưa sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc. Rất may, cả 2 đã được giải cứu thành công, nhưng đây là lời cảnh báo đối với mọi gia đình. Bởi nếu không kiểm soát được việc dùng mạng internet, điện thoại thông minh, thì ít nhất, các bậc phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhỡ, cảnh báo vấn nạn lừa đảo với con cái để chủ động phòng tránh.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo đưa người sang Campuchia trái phép

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Từ năm 2020 đến nay,  trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã xuất hiện loại tội phạm lừa đảo mới là tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

"Mật ngọt” việc nhẹ lương cao: Cạm bẫy lừa đảo xuyên biên giới

KHÁNH LINH |

TPHCM - Đầu năm đến nay, nhiều trường hợp lừa đảo việc làm qua các trang mạng xã hội với những lời hứa hẹn mật ngọt về "việc nhẹ lương cao" liên tiếp được ghi nhận. Những cạm bẫy lừa đảo xuyên quốc gia với nhiều hình thức và thủ đoạn tinh vi được nhiều cơ quan đưa ra cảnh báo.

Cần chủ động trao đổi với con cái để cảnh báo lừa đảo qua mạng xã hội

An Thượng |

Phú Yên - Tin theo quảng cáo, mời chào "việc làm nhẹ, lương cao", liên tiếp 2 thanh thiếu niên ở Phú Yên bị lừa đảo, đưa sang Campuchia rồi đòi tiền chuộc. Rất may, cả 2 đã được giải cứu thành công, nhưng đây là lời cảnh báo đối với mọi gia đình. Bởi nếu không kiểm soát được việc dùng mạng internet, điện thoại thông minh, thì ít nhất, các bậc phụ huynh phải thường xuyên nhắc nhỡ, cảnh báo vấn nạn lừa đảo với con cái để chủ động phòng tránh.