Sáng 14.7, tại phiên chất vấn thứ 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng, ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố đã có trao đổi về việc các vụ việc lừa đảo qua mạng, vay qua "app".
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Công an thành phố nhận được 16 thông tin về các vụ việc lừa đảo qua mạng. Qua triển khai xác minh, đến nay đã đã khởi tố được 2 vụ, bắt 2 đối tượng vì tội sử dụng mạng viễn thông, tổ chức lừa đảo, cho vay mang tính chất lừa đảo và sử dụng tài khoản thông tin cá nhân trái phép trên không gian mạng.
Hầu hết các đối tượng là người ngoại tỉnh. Cách đây 2 ngày, Công an thành phố đã bắt 6 đối tượng Hà Nội mở 60 tài khoản ngân hàng, làm giả căn cước công dân, nằm trong chuỗi đối tượng lừa đảo qua mạng.
Qua nhiều vụ điều tra, Giám đốc Công an Đà Nẵng cho biết, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng nhà nước và cả ngân hàng, nhà mạng hiện nay không kịp thời.
"Có vụ việc Công an thành phố vừa phát hiện người dân bị lừa đảo, tiền vẫn nằm ở tài khoản A, ngân hàng A đó nhưng liên hệ thì các ngân hàng phối hợp rất chậm. Sau đó chỉ nửa giờ, các đối tượng đã chuyển qua 30 ngân hàng mà ngân hàng cuối cùng là đối tượng rút tiền hoặc ngân hàng ở nước ngoài như Malaysia, Campuchia…
Nếu có được sự phối hợp nhịp nhàng, nhanh thì chúng ta mới phong toả được. Rất nhiều trường hợp không phong toả được, không giữ được tiền. Trong nhiều vụ việc chỉ mới giữ được một vụ" - ông Viên cho hay.
Hiện nay việc mở tài khoản ngân hàng ảo được thực hiện rất lắc léo. Ngay vụ việc bắt các đối tượng vừa qua cũng chỉ là những đối tượng làm thuê của một tổ chức tội phạm. Bên cạnh đó là sử dụng sim rác, trong 16 vụ việc điều tra thì gần như tài khoản không có thật nên công tác điều tra rất khó khăn.
Đáng tiếc nhất là các những thủ đoạn lừa đảo qua mạng đã được Công an thành phố công khai, đăng thông tin báo chí rất nhiều nhưng người dân vẫn bị lừa.
"Giải pháp là trong thời gian tới, riêng báo ngành tại địa phương sẽ đăng 2 ngày 1 lần về phương thức thủ đoạn lừa đảo qua mạng để nhiều người dân tiếp cận. Các vụ việc cho vay qua app, qua mạng cũng đã được Bộ Công an đã chỉ đạo các cục nghiệp vụ, trong đó có công an thành phố tham gia bàn và đề ra các giải pháp" - ông Viên nói.