Lừa đảo phụ nữ nhẹ dạ, hám ngoại

Phùng Bắc - Phan Hồng |

Hai đối tượng trong nước câu kết với những đối tượng người gốc Phi lừa đảo nhiều phụ nữ bằng cách tặng quà, hứa hẹn lấy chồng ngoại giàu sang... 

Đánh trúng tâm lý hám ngoại, hàng loạt phụ nữ đã bị các thanh niên Nigeria dụ dỗ sẽ gửi tiền, quà, hứa hẹn kết hôn rồi cả tin đóng phí, bị lừa đảo tổng cộng 800 triệu đồng.

Hôm nay (19.12), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm tuyên Lê Dũng Tuyến (31 tuổi, quê Hậu Giang) 5 năm tù và Trần Thuyên Lý (29 tuổi, quê Tiền Giang) 3 năm tù treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung vụ án, thông qua mạng Internet, Samson (không rõ lai lịch) và một số đối tượng người Nigeria đã tạo ra các địa chỉ email, Facebook để trò chuyện và làm quen với nhiều phụ nữ Việt Nam. Khi trở nên thân thiết, những gã trai ngoại này nói rằng muốn sang Việt Nam sinh sống, kết hôn.

Để tạo lòng tin, họ hứa sẽ gửi tiền, quà về Việt Nam để làm vật đính hôn hoặc để chuẩn bị làm đám cưới, lo thủ tục kết hôn... nhưng kèm yêu cầu các cô gái phải đóng phí.

Samson đã nhờ Lý mở giúp 2 tài khoản ngân hàng. Sau đó, Lý nhờ Tuyến mở tài khoản rồi cả hai thỏa thuận giữ lại 10% trên tổng số tiền những người bị hại đã chuyển vào tài khoản để chia nhau.

Bằng thủ đoạn trên, từ năm 2014 đến đầu năm 2015, Tuyến và Lý đã giúp Samson chiếm đoạt của 17 nạn nhân với gần 800 triệu đồng. Trong đó, Tuyến và Lý mỗi người hưởng lợi 34 triệu đồng.

Ngoài ra, có 16 trường hợp đã chuyển tiền vào tài khoản của Tuyến hàng trăm triệu đồng nhưng họ chưa đến cơ quan điều tra làm việc. Vì vậy, cơ quan điều tra chưa xử lý được.

Phùng Bắc - Phan Hồng
TIN LIÊN QUAN

Băng nhóm lừa đảo qua mạng lãnh 20 năm tù

P.B - Phan Hồng |

Chiêu dùng mạng xã hội tạo các loại giấy tờ giả bán hàng qua mạng khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy lừa...

Bị lừa tiền tỷ vì ôm mộng xuất ngoại

P.B - Phan Hồng |

Hôm nay (14.12), TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Đình Tuấn (SN 1970, trú tại quận Bình Tân) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ cặp “siêu lừa” trốn chạy truy nã 7 năm

VƯƠNG TRẦN |

Đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 7 năm trốn chạy đã bị cơ quan Công an tỉnh Nam Định bắt giữ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Băng nhóm lừa đảo qua mạng lãnh 20 năm tù

P.B - Phan Hồng |

Chiêu dùng mạng xã hội tạo các loại giấy tờ giả bán hàng qua mạng khiến nhiều người tiêu dùng sập bẫy lừa...

Bị lừa tiền tỷ vì ôm mộng xuất ngoại

P.B - Phan Hồng |

Hôm nay (14.12), TAND TPHCM đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Võ Đình Tuấn (SN 1970, trú tại quận Bình Tân) 13 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ cặp “siêu lừa” trốn chạy truy nã 7 năm

VƯƠNG TRẦN |

Đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản sau 7 năm trốn chạy đã bị cơ quan Công an tỉnh Nam Định bắt giữ.