Lừa đảo nhà đầu tư, cựu Chủ tịch Thăng Long Group bị phạt tù chung thân

Việt Dũng |

Bị cáo Lê Văn Quang chỉ đạo đồng phạm đưa ra các chương trình khuyến mại, đánh vào lòng tham - bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần khiến 36.000 nhà đầu tư đổ hơn 700 tỉ đồng vào Thăng Long Group để chiếm đoạt.

Các bị cáo đã "kích thích lòng tham" của nhà đầu tư

Chiều 4.8, sau 8 ngày xét xử (từ 28.7-4.8), nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Thăng Long Group) tù chung thân; Phạm Ngọc Tuân (35 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long) 19 năm cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

6 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 9 -19 năm tù cùng tội danh trên.

Theo tòa, hành vi của bị cáo Quang xâm phạm đến tài sản nhiều người, gây bất bình trong dư luận. Bị cáo Quang đã tuyên truyền, kích thích lòng tham của các nhà phân phối, không phải sản xuất hàng hóa vẫn được lợi nhuận cao khi đổ tiền vào công ty.

Bị cáo Quang chiếm đoạt tài sản của nhiều người, nhiều lần. Tuy nhiên bị cáo đã thành khẩn, đã tự khắc phục một phần hậu quả ngay từ giai đoạn điều tra. Bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân đội nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo buộc, sau khi thành lập Thăng Long Group, Lê Văn Quang mở Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long có trụ sở chính tại khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Được Bộ Công Thương cấp giấy phép kinh doanh đa cấp, công ty này mở tiếp hơn 20 đại lý trên toàn quốc, thu hút hàng chục nghìn người tham gia mạng lưới.

Sau khi tạo được vỏ bọc hợp pháp, Lê Văn Quang cùng đồng phạm đã thu hút hàng nghìn người nộp tiền vào công ty để hưởng tiền thưởng bằng cách mua đơn hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Từ cuối năm 2014, đầu năm 2015, do không thu hút được nhiều người nộp tiền kích hoạt mã số vào công ty, Quang chỉ đạo cấp dưới tổ chức các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng.

Quang cũng cho xây dựng hình ảnh quảng cáo, đưa ra các chương trình khuyến mại Câu lạc bộ triệu phú: Khách hàng không cần mua hàng, chỉ nộp tiền kích hoạt mã số sẽ hưởng lợi; Chương trình Thăng Long năm pháo hoa; Thăng Long cùng bùng nổ... Mục đích để tạo tâm lý tin tưởng cho nhà đầu tư rằng, Thăng Long là một tập đoàn lớn, làm ăn có lãi.

Nhóm bị can đưa một số chính sách như mua đơn trị giá 31 triệu đồng sẽ được nhận 146 triệu đồng (gấp 4,7 lần); mua đơn 46 triệu đồng được nhận 153 triệu đồng (gấp 3,3 lần); mua đơn 230 triệu đồng được nhận 765 triệu đồng (gấp 3,3 lần)...

Ngoài ra, để thu hút người nộp tiền, các bị can còn thuê địa điểm lớn để tổ chức hội nghị tuyên dương, vinh danh những người thu nhập hàng tỉ đồng mỗi tháng.

Còn hơn 30.000 nhà đầu tư chưa "lộ diện"

VKSND xác định Công ty TNHH Nhượng quyền Thăng Long đã dụ hơn 36.000 người nộp trên 736 tỉ đồng vào doanh nghiệp này.

Trong đó, các bị cáo chi khoảng 30 tỉ cho các hoạt động thực tế. Khoản còn lại là chi phí bất hợp pháp được dùng để lôi kéo người vào mạng lưới đa cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, trong tổng số 36.000 người, chỉ có gần 1.600 bị hại gửi đơn trình báo, yêu cầu bồi thường hơn 123 tỉ đồng. Đối với những người bị hại khác, khi có yêu cầu, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý, giải quyết.

8 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền trên 703 tỉ đồng chiếm đoạt của 36.000 người. 

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Hơn 10.000 nhà đầu tư mắc bẫy ông chủ "tập đoàn đa cấp"

Việt Dũng |

Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) lập nhiều công ty, thu hút nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Việt Dũng |

Với sức hút, bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần, 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền vào công ty đa cấp của Lê Văn Quang và đồng phạm, rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tòa triệu tập 1.600 bị hại tới phiên xử tập đoàn đa cấp lừa đảo

Việt Dũng |

Lê Văn Quang (46 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group) cùng đồng phạm đưa ra mức lãi suất "khủng", gấp 4-5 lần nên có 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.

Hơn 10.000 nhà đầu tư mắc bẫy ông chủ "tập đoàn đa cấp"

Việt Dũng |

Nguyễn Hữu Tiến (36 tuổi, huyện Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) lập nhiều công ty, thu hút nhà đầu tư nộp hàng trăm tỉ đồng, rồi chiếm đoạt.

36.000 người mất hàng trăm tỉ đồng vì tham gia đa cấp

Việt Dũng |

Với sức hút, bỏ một nhận lãi gấp 4-5 lần, 36.000 nhà đầu tư đã đổ tiền vào công ty đa cấp của Lê Văn Quang và đồng phạm, rồi bị chiếm đoạt hơn 700 tỉ đồng.