Lừa đảo chạy việc, giám đốc công ty hướng nghiệp lĩnh 24 năm tù

BẢO TRUNG |

Áp dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

Ngày 9.9, TAND tỉnh Đắk Lắk thông tin, sau hai ngày xét xử sơ phẩm đã tuyên phạt Phạm Văn Tốt (45 tuổi) – Giám đốc Công ty hướng nghiệp Quốc tế (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột) 24 năm tù giam về 2 tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'' và ''Làm giả con dấu, tài liệu'' của cơ quan, tổ chức. Tổng hình phạt mà Tốt phải chấp hành là 24 năm tù giam.

Theo cáo trạng, từ 2014 đến 3.2019, sau khi đăng ký thành lập Công ty hướng nghiệp Quốc tế (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột), Tốt không kinh doanh theo ngành nghề đăng ký mà lợi dụng danh nghĩa Công ty để đi lừa đảo.

Tốt đã đưa ra thông tin có thể xin được việc làm, xin vào biên chế trong các cơ quan nhà nước, xin đi học, xin chuyển công tác... rồi nhận tiền của những người có nhu cầu xin việc và chiếm đoạt.

Sau khi nhận tiền và hồ sơ, Tốt đã nhờ một người (không rõ nhân thân lai lịch) làm giả 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 1 giấy đăng ký xe ôtô đứng tên Phạm Văn Tốt.

Từ đó, Tốt đã lừa đảo chiếm đoạt của 56 người trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Bắt giam nhà báo giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

QUÁCH DU |

Tuyên mua thẻ nhà báo giả sau đó "nổ" mình làm ở Cục Báo chí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 72 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Do làm ăn thua lỗ, người phụ nữ ở Quảng Nam đóng giả làm thương lái buôn hải sản từ Nha Trang kêu gọi nhiều người góp vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 72 tỉ đồng.

Mua sắm thiết bị tại BV Bạch Mai: Bắt hai lãnh đạo công ty BMS tội lừa đảo

Bằng Linh |

Liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội trong việc thực hiện các đề án mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế của bệnh viện Bạch Mai, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam hai lãnh đạo Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắt giam nhà báo giả, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

QUÁCH DU |

Tuyên mua thẻ nhà báo giả sau đó "nổ" mình làm ở Cục Báo chí và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt hơn 72 tỉ đồng ở Quảng Nam

Thanh Chung |

Do làm ăn thua lỗ, người phụ nữ ở Quảng Nam đóng giả làm thương lái buôn hải sản từ Nha Trang kêu gọi nhiều người góp vốn để lừa đảo chiếm đoạt hơn 72 tỉ đồng.

Mua sắm thiết bị tại BV Bạch Mai: Bắt hai lãnh đạo công ty BMS tội lừa đảo

Bằng Linh |

Liên quan đến hành vi có dấu hiệu phạm tội trong việc thực hiện các đề án mua sắm, lắp đặt thiết bị y tế của bệnh viện Bạch Mai, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa quyết định khởi tố bắt tạm giam hai lãnh đạo Công ty cổ phần công nghệ y tế BMS.