Lừa đảo bán số lô đề "cứ đánh là trúng"

Việt Dũng |

Hà Nội - Dương Thanh Sơn và Dương Văn Thanh thuê căn hộ chung cư, để hoạt động lừa đảo bằng việc bán số lô đề với lời hứa "100% đánh là trúng".

Ngày 8.12, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội thông tin đã hoàn tất kết luận, đề nghị truy tố Dương Thanh Sơn (23 tuổi, ở huyện Ứng Hoà) và Dương Văn Thanh (25 tuổi) cùng 4 bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo buộc, Sơn không có việc làm nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức bán số “lô đề” qua mạng xã hội.

Tháng 4.2021, Sơn thuê một căn hộ trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm. Sau đó, bị can mua tài khoản ngân hàng mang tên Nguyen Xuan Anh với giá 3 triệu đồng; mua bộ máy tính để bàn, điện thoại và lập nick Zalo.

Sơn thuê Kiều Văn Huỳnh (20 tuổi), đến ở tại căn hộ chung cư và thỏa thuận trả công cho thanh niên này 4 triệu đồng/tháng. Sơn hướng dẫn Huỳnh dùng khoảng 80 nick Facebook để tương tác, kết bạn với nhiều tài khoản khác.

Sơn còn giao cho Huỳnh một chiếc điện thoại iPhone 6, hướng dẫn cách tạo bài, sửa bài viết ở Zalo với nội dung mua số “lô, đề” của nick zalo Xổ số Minh Ngọc (do Sơn lập ra).

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề”, Sơn trực tiếp nhắn tin, và nói với khách rằng bị can làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” với xác suất trúng 100%. Từ đó, bị can đưa ra giá tiền 6 triệu đồng/số bạch thủ lô; 20 triệu đồng/số bạch thủ đề và 45 triệu đồng /số ba càng.

Khách muốn mua số “lô đề” ba càng sẽ phải chuyển tiền trước vào một tài khoản ngân hàng số ...89016.

Ngày 10.5, Sơn tuyển thêm Nguyễn Xuân Kiên (17 tuổi).

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 5 đến khi bị bắt, nhóm Sơn đã lừa đảo bán số lô đề của nhiều người.

Cùng thời điểm phát hiện nhóm Sơn, lực lượng cảnh sát hình sự huyện Gia Lâm cũng khám phá một ổ nhóm khác với thủ đoạn lừa đảo tương tự do Dương Văn Thanh cầm đầu.

Thanh cũng thuê một căn hộ trên địa bàn xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để lừa đảo bằng hình thức bán số lô đề "100% đánh là trúng".

Thanh thuê Đào Văn Khương làm và trả công 6 triệu đồng/tháng. Thanh hướng dẫn Khương dùng 70 nick Facebook để tương tác, kết bạn với nhiều tài khoản khác...

Đầu tháng 4.2021, Khương rủ Kiều Văn Công (19 tuổi) đến làm cho Thanh. Công được giao 100 nick Facebook cùng điện thoại để tương tác với các tài khoản khác và được trả công 6 triệu đồng/tháng.

Khi khách có nhu cầu mua số “lô đề” ba càng, Thanh trực tiếp nhắn tin, và giới thiệu đang làm tại công ty xổ số, có thầu mua được số “lô đề” ba càng với xác suất trúng 100%; từ đó đưa ra giá tiền 5 triệu đồng/số bạch thủ lô; 15 triệu đồng/số bạch thủ đề và 32 triệu đồng/số ba càng.

Theo cơ quan công an, bị hại của Sơn và Thanh ở nhiều tỉnh thành khác nhau. Vì cả tin họ đã rơi vào bẫy lừa đảo của các bị can, bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây lô đề tiền tỉ, tàng trữ nhiều súng đạn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề quy mô lớn, cơ quan điều tra phát hiện trong nhà đối tượng này đang tàng trữ nhiều súng đạn.

Bắt 2 kẻ lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 3 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã bị công an bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.

Lừa bán số lô đề thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Trần Lâm |

Với thủ đoạn giả mạo giấy tờ của công ty xổ số với những chiêu trò dẫn dụ sẽ cho số trúng giải, nhiều người ham lô đề đã tin và bị lừa với số tiền lớn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bắt đối tượng cầm đầu đường dây lô đề tiền tỉ, tàng trữ nhiều súng đạn

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng cầm đầu đường dây ghi lô đề quy mô lớn, cơ quan điều tra phát hiện trong nhà đối tượng này đang tàng trữ nhiều súng đạn.

Bắt 2 kẻ lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 3 tỉ

Thanh Chung |

Đà Nẵng - Hai đối tượng lừa đảo 170 người có nhu cầu xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc đã bị công an bắt giữ và di lý về Đà Nẵng.

Lừa bán số lô đề thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng

Trần Lâm |

Với thủ đoạn giả mạo giấy tờ của công ty xổ số với những chiêu trò dẫn dụ sẽ cho số trúng giải, nhiều người ham lô đề đã tin và bị lừa với số tiền lớn.